Siêu thị điện máy giảm giá chào hè, sản phẩm tiết kiệm điện đắt khách

(CLO) Ngay khi bước vào đầu mùa nóng, các hệ thống siêu thị điện máy, điện lạnh đã “tung chiêu” khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm. Trong đó, các thiết bị làm mát tiết kiệm điện thu hút người dân trước bối cảnh giá điện liên tục biến động.

Siêu thị tung “chiêu” khuyến mãi, kỳ vọng sức mua đột phá

Ngay từ cuối tháng 3, khi thời tiết mới chớm sang hè, nhiều siêu thị điện máy tại Hà Nội đã tung ra các chương trình khuyến mãi chào hè hấp dẫn, tập trung cho nhóm hàng điều hòa, quạt mát và các mặt hàng gia dụng gia đình giúp giải nhiệt mùa hè.

Theo ghi nhận của PV, tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội như Điện máy Xanh, Media Mart, Nguyễn Kim,... đã cập nhật các mẫu mã nhiều sản phẩm điện máy, điện lạnh cùng với mức giá ưu đãi kích cầu mua sắm đầu hè.

sieu thi dien may giam gia chao he san pham tiet kiem dien dat khach hinh 1

Các dòng điều hoà có mức giảm tới 40%.

Khởi động mùa khuyến mãi, điện máy Nguyễn Kim triển khai chương trình “Đón đầu mùa nóng - Nhận sóng ưu đãi” với hàng loạt mã giảm giá áp dụng cho hàng loạt các thiết bị làm mát, làm lạnh.

Điển hình, máy lạnh Casper Inverter giảm 700.000 đồng/chiếc, hiện chỉ còn 6,79 triệu đồng/chiếc; máy lạnh Sharp Inverter giảm 1,3 triệu đồng, giá chỉ còn 8,39 triệu/chiếc. Tủ lạnh LG Inverter 519 lít giảm từ 20,9 triệu đồng, nay chỉ còn 13,5 triệu đồng/chiếc; tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít giảm từ 35,5 triệu đồng, nay chỉ còn 29 triệu đồng/chiếc.

Tuỳ vào từng sản phẩm, siêu thị điện máy Nguyễn Kim hỗ trợ tiền điện từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng khi mua và lắp đặt điều hoà.

Ngoài máy lạnh, nhiều gia đình còn tìm đến các mẫu quạt hơi nước, quạt treo, quạt đứng có giá thành rẻ hơn để giải nhiệt. Đơn cử như quạt sàn Asiavina giảm 22% còn 690.000 đồng/chiếc, quạt treo Toshiba giảm 13% còn 1,2 triệu đồng/chiếc, quạt điều hoà Rapido Lucky giảm 49% còn 2,4 triệu đồng/chiếc…

Không nằm ngoài xu hướng, MediaMart triển khai chương trình khuyến mãi “Đón hè rực rỡ - Điện máy, công nghệ sale sập sàn 50%” trợ giá từ vài trăm nghìn đồng tới hàng triệu đồng so với giá thị trường cho mỗi sản phẩm làm mát như điều hoà, tủ lạnh, quạt hộp, quạt cây, quạt trần, quạt treo tường…

Để cạnh tranh khách hàng, các hệ thống cũng đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí lắp đặt, tặng thêm ống đồng, tặng phiếu mua hàng. tặng ổ cắm loa, tặng cây lau nhà,...áp dụng tùy sản phẩm.

Nhìn chung, hầu hết các cửa hàng, siêu thị đều đang nỗ lực triển khai các ưu đãi chi phí lắp đặt, vật tư, tặng kèm các voucher giảm giá, tăng thời hạn bảo hành, mua trả góp không lãi suất, chú trọng phát triển thương mại điện tử… nhằm tăng cạnh tranh trong cuộc đua về giá cả và mẫu mã. Điều này giúp cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn.

sieu thi dien may giam gia chao he san pham tiet kiem dien dat khach hinh 2

Nhiều ưu đãi đi kèm chương trình khuyến mãi nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trước bối cảnh thị trường điện máy, điện lạnh năm 2023 kém sắc, việc triển khai các chương trình khuyến mãi là cách mà hầu hết các hệ thống siêu thị lớn, nhỏ đều áp dụng để kích cầu mua sắm của người dân. Tuy vậy, dự báo nhóm ngành hàng điện máy, điện lạnh vẫn chưa thể bùng nổ trong thời gian cao điểm hè.

Nguyên nhân được xác định là do các hộ gia đình đã đủ dùng cho các sản phẩm làm mát cơ bản, việc thay mới ít hơn do khó khăn về kinh tế chung, người dân ưu tiên chi tiêu cho nhóm ngành hàng thiết yếu.

Thêm vào đó, các chương trình khuyến mãi được triển khai với tần suất dày đặc và kéo dài nhiều dịp trong năm như chào hè, xả hàng đông, 30/4-1/5, Tết Nguyên đán, Black Friday...Người tiêu dùng không cần phải đợi đến hè mới có thể săn sale.

Mặt khác, trong những năm gần đây, thị trường điện máy, điện lạnh chưa có nhiều đột phá về công nghệ. Hầu hết sản phẩm mới chỉ là về mặt thay đổi màu sắc, cải tiến một vài tính năng nhỏ, điều này chưa thực sự đủ để thu hút nhu cầu của người tiêu dùng.

Ưu tiên tính năng tiết kiệm điện

Ngoài việc quan tâm về giá cả, người tiêu dùng đang có xu hướng tìm mua các sản phẩm điều hòa có tính năng tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh, thân thiện với môi trường và có thương hiệu.

Vì vậy, các dòng sản phẩm điện máy được tích hợp công nghệ inverter (tiết kiệm điện năng) được ưa chuộng hơn cả.

Anh Thái Bá Sang, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khi giá điện liên tục biến động, người tiêu dùng đã quan tâm nhiều hơn đến công năng và mức độ tiêu hao điện, khả năng tiết kiệm điện của thiết bị. Thêm vào đó là những tính năng ưu việt hơn các thiết bị làm mát đời cũ.

Theo anh Sang, dòng sản phẩm điện máy được tích hợp công nghệ inverter có khả năng tiết kiệm điện rất tốt, có thể lên đến 60% tùy theo dòng sản phẩm. Khi sử dụng không gây ra tiếng ồn, giúp thiết bị hoạt động được bền hơn và tăng tuổi thọ cho máy móc sử dụng.

Tuy nhiên, dòng sản phẩm này nếu chạy trong thời gian dài với công suất tối đa có thể gây hư hại đến bo mạch. Giá thành của các thiết bị điện máy, điện lạnh có công năng tiết kiệm điện có giá thành cao hơn hẳn so với các sản phẩm thông thường.

“Với những không gian rộng như văn phòng, lớp học cần bật trong thời gian 8-10 tiếng, các thiết bị điện lạnh inverter sẽ giúp tiết kiệm tối đa điện năng. Với những hộ gia đình nhỏ, thời gian sử dụng chỉ 2-3 tiếng/ngày, việc lắp thiết bị inverter là không cần thiết bởi tính năng tiết kiệm điện chỉ thật sự tiết kiệm khi bật liên tục trên 8 tiếng/ngày” - anh Sang chia sẻ.

Bài và ảnh: Thu Hiền

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: