Sinh viên lần đầu lên TP. HCM học: Nên làm gì để bảo vệ bản thân?

(CLO) Sau Tết Nguyên đán 2022, hàng loạt sinh viên đến từ khắp các tỉnh, thành, đổ xô về TP. HCM để làm thủ tục nhập học.

Một phút lơ là, phút chốc… mất tài sản

Những ngày qua, dư luận không khỏi xót xa và bàng hoàng trước thông tin nam sinh N.V.N. (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích trong ngày đầu nhập học, được tìm thấy là đã tử vong với nguyên nhân đang được làm rõ. Từ đó, dấy lên nhiều câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn cho sinh viên một mình lên TP. HCM nhập học.

sinh vien lan dau len tp hcm hoc nen lam gi de bao ve ban than hinh 1

Bài liên quan

Phát hiện thi thể nghi của nam sinh viên mất tích khi đi nhập học ở TP.HCM

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở lại học tập trung vào ngày 14/2

Thầy cô gọi học sinh bằng “con”: Không phải cách xưng hô lạc hậu hay bảo thủ!

Tổng số học sinh học trực tiếp đạt tỉ lệ 93,71%

Lên TP. HCM học tập và làm việc đã được gần 4 năm, Nguyễn Vy (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vẫn chưa thể quên được những câu chuyện đáng nhớ khi còn là sinh viên năm nhất, vừa ở quê lên thành phố để làm thủ tục nhập học. Tuyền kể rằng, do tính chất công việc và bản thân muốn tự lập từ nhỏ, cô gái 10X đã tự bắt xe lên TP. HCM.

“Tôi nhớ như in lúc đó là 5 giờ sáng, khi vừa đến thành phố thì tôi xuống xe. Tôi mới lấy điện thoại ra đặt xe ôm công nghệ để về phòng trọ. Loay hoay chưa đặt được chiếc nào nên trên tay cứ cầm điện thoại chờ, không ngờ bị hai thanh niên chạy qua giật mất. Khoảnh khắc đó tôi như ‘đứng hình’, không kịp phản ứng cũng không kịp la lên. Những người xung quanh cũng không bắt kịp tên cướp vì chúng hành động quá nhanh. Lúc ấy vừa sợ, vừa hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo”, Vy nói.

sinh vien lan dau len tp hcm hoc nen lam gi de bao ve ban than hinh 2

Nhiều sinh viên, phụ huynh không khỏi lo lắng trong ngày đầu vào TP. HCM nhập học.

Chưa bị mất tài sản trong suốt khoảng thời gian sống ở TP. HCM, song, Nguyễn Dương Trác Tuyền (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) vẫn chưa quên được khoảng thời gian suýt bị lừa tiền.

Theo lời kể của Trác Tuyền, khi còn là sinh viên năm nhất, Tuyền đã lên mạng xã hội, các trang tuyển dụng để tìm một công việc có thể kiếm ra tiền. Đọc được những thông tin về việc nhẹ lương cao, cô gái đã nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để ứng tuyển ngay lập tức. Thế nhưng, khi đến chỗ phỏng vấn, Tuyền không khỏi bàng hoàng vì nơi tuyển dụng thuộc dạng “đa cấp”.

“Lúc thấy tin tuyển dụng trả lương cao thì vui lắm, vì nghĩ sẽ kiếm được ít tiền trang trải cuộc sống sinh viên. Vậy mà đâu ngờ khi tới nơi, họ bắt tôi đóng một khoảng tiền rồi mới cho làm việc. May mắn là trước đó đã đọc thông tin về những vụ lừa đảo như thế này, tôi vô cùng cảnh giác và ngay lập tức ra về”, Tuyền kể.

Bên cạnh đó, sau sự việc nam sinh mất tích, Nguyễn Huy (quê tỉnh Quảng Nam) chia sẻ trên mạng xã hội:

“Hôm 13/2, tôi từ quê lên thành phố, sau đó xuống xe ở trạm xe buýt đối diện cổng phụ khu chế xuất Linh Trung 1. Ban đầu tôi dự định sẽ đi xe buýt về ký túc xá, nhưng lúc đó do quá mệt nên đành đặt xe ôm công nghệ. Tôi quên mất việc là ở những trạm xe, sẽ có xe ôm truyền thống. Vì thế xe ôm công nghệ sẽ khó có thể lui tới. Sau khi đặt được chuyến trên ứng dụng, vì thấy lâu mà tài xế chưa đến nên tôi đã lấy bản đồ trên ứng dụng của hãng ra xem thì bị chú xe ôm truyền thống phát hiện, sau đó kèo dẫn để chú đó chở về. Tôi giải thích là có bạn chở về rồi, nhưng chú đó đã thấy tôi đặt xe công nghệ nên rất hung hăng. Lúc đó tôi cũng có chút run sợ và chú đó còn hăm doạ đây là địa bàn của chú, nếu ai đến đón khách sẽ bị đánh”, Huy nói.

Nam sinh cho biết, bản thân đã xách hành lí và rời đi do quá hoảng sợ, nhưng vẫn bị người đàn ông trên đuổi theo. Thời điểm đó, Huy nhanh trí ghé vào nhà dân thì người đàn ông mới chịu bỏ đi.

“Nếu như hôm đó một bạn sinh viên gặp trường hợp này, ở quê mới lên chưa ăn nói rành mạch, nói qua lại với chú đó thì có thể mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Có thể xảy ra xô xát, tác động vật lí. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ”, Huy chia sẻ.

Bổ sung kiến thức, tìm kiếm sự hỗ trợ trước khi lên nhập học

Rút được nhiều kinh nghiệm, bài học sau những câu chuyện khó quên, Trác Tuyền cho biết, sinh viên nói chung và đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất, cần phải cảnh giác hơn với các thủ đoạn lừa đảo, đọc thật nhiều sách, báo và những lời khuyên trên mạng xã hội để tránh được những công ty đa cấp, lừa tiền. Ngoài ra, sinh viên phải thật cảnh giác và không được tin tưởng, nghe theo bất kỳ ai khi chưa tìm hiểu rõ sự việc.

Nguyễn Huy cũng khuyên sinh viên rằng, không nên đặt xe ôm công nghệ khi còn đang ở các bến xe lớn. Điều này có thể đảm bảo bảo an toàn cho bản thân, cũng như cho các tài xế xe ôm công nghệ.

Theo ông Lê Nguyễn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM (SAC), trước khi đến thành phố, sinh viên nên liên hệ trước với người thân, bạn bè hiện đang có mặt tại TP. HCM, để tiện hỗ trợ đưa đón, tránh lạc đường, mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, sinh viên cần liên hệ, đăng ký ở tại các ký túc xá của nhà trường (thông qua phòng Công tác sinh viên trường hoặc cán bộ phụ trách theo hướng dẫn của nhà trường). Nhiều trường không có ký túc xá hoặc hết chỗ thường có hoạt động hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nhà trọ phù hợp.

Đại diện Trung tâm thông tin thêm, hiện tại, trung tâm đang triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên quay trở lại học tập. Cụ thể, chương trình dự kiến diễn ra từ 13/2 đến 20/2. Có đến 200 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình sẽ thường trực tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây để đón, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên.

sinh vien lan dau len tp hcm hoc nen lam gi de bao ve ban than hinh 3

Hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ sinh viên tại các bến xe lớn ở TP. HCM

Không dừng lại ở đó, các sinh viên có nhu cầu tìm nhà trọ hoặc việc làm,… đều có thể liên hệ trung tâm qua số điện thoại: 028.3827.4705, để được hỗ trợ miễn phí.

“Các em nên tiếp cận thông tin qua các kênh chính thống, các đơn vị, tổ chức uy tín như Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường hoặc Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố. Không nên tiếp cận các thông tin thiếu cơ sở, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong trường hợp khó khăn khi đến thành phố tại bến xe, sinh viên có thể liên hệ đội sinh viên tình nguyện Back to School do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố triển khai, để được hỗ trợ”, ông Nam nói.

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: