Sinh viên Nhật đón Tết Việt: 'Vơi đi nỗi nhớ nhà nơi đất khách'

(CLO) Khi không thể trở về quê hương đón năm mới, sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam đã “ăn Tết xa nhà” theo một cách rất riêng qua những trải nghiệm Tết Việt đậm đà bản sắc và đầy tính kết nối cộng đồng.

Gần 700 sinh viên và học viên Trường Đại học Việt Nhật (VJU), Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng tham gia Tết Việt Nhật 2026 (Oshougatsu 2026), hoạt động văn hóa thường niên mang đậm dấu ấn giao thoa Việt – Nhật.

Không gian hội chợ Tết được thiết kế sinh động với các gian hàng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống của 2 quốc gia, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên trong và ngoài trường.

1.jpg
Haruka (áo trắng) cùng nhóm bạn chơi rút thăm may mắn.

Đứng bên gian hàng của Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nhật, Haruka Hori, học viên người Nhật của chương trình thạc sĩ Khu vực học không giấu được niềm vui khi thấy những hoạt động quen thuộc của quê hương như Omikuji (bốc quẻ đầu năm), Ema (treo thẻ gỗ điều ước), Kendama… được tái hiện giữa lòng một trường đại học tại Việt Nam.

“Cảm giác rất thân thuộc. Trong những ngày đầu năm mới không được về Nhật, những hoạt động này giúp mình vơi đi nỗi nhớ nhà”, Haruka chia sẻ.

Không chỉ là trải nghiệm cho sinh viên quốc tế, Tết Việt Nhật còn là nỗ lực có chủ ý của sinh viên Việt Nam nhằm tạo nên một không gian văn hóa ấm áp, gần gũi.

Hoàng Hà Anh, sinh viên năm thứ ba ngành Nhật Bản học là thành viên ban tổ chức sự kiện, cho biết mục tiêu lớn nhất là để những người bạn nước ngoài “có Tết” theo cách trọn vẹn nhất có thể.

2.jpg
Hà Anh (áo xanh) hướng dẫn các bạn đọc thông điệp năm mới.

Tại khu vực trò chơi Senhonhiki mô phỏng trò rút dây may mắn truyền thống của Nhật Bản, Hà Anh cùng các bạn đã sáng tạo khi thay quà tặng bằng những phong bao lì xì kèm thông điệp chúc mừng năm mới.

“Em mong qua những trải nghiệm trực tiếp này, các bạn quốc tế sẽ hiểu và yêu hơn sự giao thoa văn hóa Việt – Nhật”, Hà Anh nói.

Với sinh viên năm thứ nhất, Tết Việt Nhật còn mang đến trải nghiệm lần đầu khó quên. Cuộc thi gói bánh chưng giữa 9 nhóm đại diện cho các chương trình đào tạo đại học đã trở thành điểm nhấn của sự kiện.

Khánh Chi, sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm và sức khỏe cho biết, nhóm em háo hức đăng ký ngay khi cuộc thi được phát động.

“Đây là lần đầu tiên chúng em gói bánh chưng nên rất hồi hộp. Nhóm quyết định gói 4 chiếc thay vì 3, tượng trưng cho bốn mùa trong năm, với mong ước một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn”, Khánh Chi chia sẻ.

3.jpg
4.jpg
Thành quả gói bánh chưng của các sinh viên năm nhất.

Theo TS Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Trường Đại học Việt Nhật, những hoạt động như Tết Việt Nhật không chỉ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà còn bồi đắp sự hiểu biết, trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống.

“Khi sinh viên được tự tay làm, tự tay trải nghiệm, văn hóa sẽ được ghi nhớ một cách tự nhiên và bền vững hơn”, bà Hằng nhận định.

Là hoạt động văn hóa thường niên, Tết Việt Nhật không chỉ tái hiện không khí Tết cổ truyền Việt Nam kết hợp với những giá trị truyền thống của Nhật Bản, mà còn góp phần khẳng định vai trò của Trường Đại học Việt Nhật như một cầu nối giáo dục, văn hóa và con người giữa hai quốc gia.

5.jpg
Ông Inui Eiji, Chuyên gia JICA, chơi Kendama cùng sinh viên.
6.jpg
Sinh viên Việt Nam viết thư pháp.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, những khoảnh khắc sinh viên quốc tế “vơi nỗi nhớ nhà” nhờ Tết Việt cũng chính là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa khi được lan tỏa bằng sự sẻ chia và thấu cảm.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: