SK E&S (Hàn Quốc) hợp tác với T&T Group phát triển năng lượng xanh bền vững tại Quảng Trị

Công ty SK E&S (thuộc Tập đoàn SK – Hàn Quốc) đang tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái năng lượng bền vững, trong đó có kế hoạch hợp tác đầu tư với Tập đoàn T&T Group để phát triển các dự án năng lượng xanh bền vững tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 1/7, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ 2 nước, Công ty SK E&S, UNBD tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn T&T Group đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

sk es han quoc hop tac voi tt group phat trien nang luong xanh ben vung tai quang tri hinh 1

SK E&S, tỉnh Quảng Trị và T&T Group trao biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh.

Theo đó, các bên sẽ cùng nhau hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi dự án nhiệt điện Quảng Trị từ sử dụng nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu LNG thân thiện hơn với môi trường; hợp tác phát triển các dự án giảm phát thải carbon thấp, trong đó có dự án sản xuất hydrogen xanh; hợp tác triển khai các dự án liên quan đến tín chỉ carbon; hợp tác nghiên cứu thiết lập kho LNG trung tâm (LNG Hub) và xúc tiến nghiên cứu đầu tư hoặc hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kêu gọi đầu tư các lĩnh vực phát triển tiềm năng, bền vững khác tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 15/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đồng ý chủ trương cho Liên danh nhà đầu tư T&T – SK E&S nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ chuyển đổi dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị sang dự án LNG Quảng Trị.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương đề nghị xem xét, chấp thuận chuyển đổi nhiên liệu than sang LNG của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị tại Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị và cập nhật vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị cũng thống nhất lựa chọn Báo cáo chuyển đổi nhiên liệu dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị sang dự án LNG Quảng Trị do Liên danh nhà đầu tư T&T Group - SK E&S quan tâm, đề xuất để trình kèm theo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Tập đoàn SK và UBND tỉnh Quảng Trị cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác về các gói giải pháp năng lượng. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước cũng đã trao nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng, công nghệ sinh học, xây dựng khu công nghiệp, công nghệ bán dẫn, y dược, hàng không, logistics, công nghệ thông tin, cơ khí…

Theo ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho liên danh T&T Group và SK E&S trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất xin chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc các lĩnh vực nêu trên theo đúng các quy định của luật pháp Việt Nam.

sk es han quoc hop tac voi tt group phat trien nang luong xanh ben vung tai quang tri hinh 2

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Hàn Quốc hiện giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (tổng số vốn luỹ kế đến nay đạt 87 tỷ USD với gần 10.000 dự án); số 2 về hợp tác phát triển và du lịch; và số 3 về hợp tác lao động và thương mại (đạt 76 tỷ USD năm 2023). Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc). Hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong thời gian tới và 150 tỷ USD năm 2030.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu thu hút và ưu tiên cao như công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, công nghiệp văn hóa...

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đều đặt vấn đề cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là các dự án đầu tư quy mô lớn vào những lĩnh vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, củng cố chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ông Yoo Youngwook, Phó Tổng Giám đốc Công ty SK E&S (thuộc Tập đoàn SK) cho biết, để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, hướng đến mục tiêu Netzero vào năm 2050, SK E&S đang tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái năng lượng bền vững. SK E&S đang có kế hoạch hợp tác đầu tư với Tập đoàn T&T Group để phát triển các dự án năng lượng xanh bền vững tại tỉnh Quảng Trị.

SK E&S là công ty năng lượng thuộc SK Group (tập đoàn tư nhân lớn thứ hai của Hàn Quốc, hiện sở hữu hệ sinh thái gồm 304 công ty con và chi nhánh phát triển hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hoá chất, chất bán dẫn, viễn thông và công nghệ sinh học…). SK E&S là công ty tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc xây dựng chuỗi giá trị LNG toàn phần và tham gia kinh doanh nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo trong ngành công nghiệp hydro và thiết lập một danh mục đầu tư xanh bao gồm năng lượng tái tạo, giải pháp năng lượng và LNG thân thiện với môi trường. SK E&S cũng là công tư tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc nhập khẩu trực tiếp LNG vào năm 2006.

Trước đó, vào tháng 6/2023, SK E&S và T&T Energy (thành viên Tập đoàn T&T Group) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc cùng nhau hợp tác phát triển kho cảng LNG và nhà máy điện khí.

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: