Số ca bệnh COVID-19 trên thế giới vượt 132 triệu ca

(CLO) Theo trang mạng worldometer.info, tổng số ca bệnh COVID-19 từ đầu dịch tới nay đã vượt 132 triệu ca, trong đó trên 2,87 triệu ca tử vong.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế Maimonides ở New York, Mỹ. Ảnh: THX

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế Maimonides ở New York, Mỹ. Ảnh: THX

Tính đến 22h ngày 5/4 (giờ Việt Nam) thế giới ghi nhận tổng cộng 132.045.141 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.868.047 ca tử vong. Số bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục là 106.321.587 ca trong khi còn 22.855.507 bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 433.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.100 ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (96.557 ca), Mỹ (trên 44.900 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (42.551 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (1.222 ca), Ấn Độ (445 ca) và Mỹ (370 ca).

Tại Ấn Độ, số ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua đã giảm xuống dưới ngưỡng 100.000 ca/ngày khi nước này ghi nhận 96.557 ca mắc. Trước đó, ngày 5/4, số ca nhiễm mới theo ngày đã lần đầu tiên vượt 100.000 ca. Ấn Độ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ hai bởi dịch COVID-19, chỉ sau Mỹ.

Trong những tuần qua, làn sóng dịch bệnh mới đã nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại Ấn Độ lên lần lượt ở mức 12,5 triệu ca và 165.000 ca. Chỉ riêng bang Maharashtra đã ghi nhận gần 60.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Chính quyền bang đã quyết định siết chặt lệnh giới nghiêm vào buổi tối để khống chế dịch.

Tại Đức, trong bối cảnh chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng gấp đôi trong tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo sau lễ Phục sinh có thể thực hiện phong tỏa triệt để và nhất quán trên cả nước, được coi là "siêu phong tỏa", bao gồm áp đặt hạn chế đi lại vào ban ngày.

Thủ tướng Merkel cho rằng nhiều bang chưa tuân thủ các biện pháp đã được chính quyền liên bang và các bang nhất trí, trong đó có yêu cầu thực hiện biện pháp khẩn cấp đối với những bang có chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày vượt quá 100/100.000 dân.

Bà Merkel đề cập việc sửa đổi Luật Chống lây nhiễm để có thể buộc các bang phải tuân thủ các quy định được Chính phủ liên bang đưa ra, thay vì chỉ khuyến nghị thực hiện như hiện nay.

Tại khu vực Trung Đông, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến xấu.

Nhà chức trách Iran quan ngại các thành phố của nước này có thể phải hứng chịu làn sóng mới dịch COVID-19. Bộ trưởng Y tế và Giáo dục y tế Iran Saeed Namaki cho biết trước kỳ nghỉ lễ năm mới cổ truyền của Iran, bắt đầu vào ngày 21/3 vừa qua, bộ này đã cảnh báo về sự nguy hiểm của các biến thể của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, người dân đã không lắng nghe khuyến cáo về hạn chế đi lại trong dịp nghỉ lễ nên hiện tình hình dịch bệnh trong nước rất nghiêm trọng. Hiện Iran ghi nhận trên 1,94 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 63.300 người tử vong.

Bộ Y tế Iraq thông báo ghi nhận 6.423 ca mắc mới trong ngày 5/4, nâng tổng số ca mắc lên 879.991 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận 39 ca tử vong mới, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi tại nước này lên 14.502 ca.

Kuwait cũng thông báo ngày hôm qua có thêm 1.357 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 238.549 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận 12 ca tử vong mới, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi do COVID-19 lên 1.365 ca.

Là một trong những nước đi đầu thế giới trong việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Mỹ đã thực hiện tiêm chủng hơn 165 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và phân phối gần 208 triệu liệu trên toàn quốc tính đến sáng 4/4 (theo giờ địa phương).

Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Mỹ đã công bố số liệu báo cáo trên, phản ánh công tác tiêm chủng nhanh chóng của nước này. Theo đó, đã có 106.214.924 người tại Mỹ đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi số người được tiêm vaccine đủ liều đã lên tới 61.416.536 người.

Hiện Mỹ sử dụng 3 loại vaccine ngừa COVID-19 gồm vaccine tiêm 2 mũi của Moderna Inc và Pfizer/BioNTech, cùng loại vaccine tiêm 1 mũi của Johnson & Johnson.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: