Các công ty Anh tại Trung Quốc đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn

(CLO) Các quy định mới của Bắc Kinh về bảo vệ dữ liệu, sự ưu ái của nhà nước dành cho các công ty địa phương và các hạn chế đối với dòng vốn xuyên biên giới là những thách thức lớn đối với các công ty Anh tại Trung Quốc.
Theo Phòng thương mại Anh: “Những thách thức cốt lõi mà các doanh nghiệp Anh tại Trung Quốc phải đối mặt hầu như không thay đổi so với năm ngoái”. Ảnh: T.L

Theo Phòng thương mại Anh: “Những thách thức cốt lõi mà các doanh nghiệp Anh tại Trung Quốc phải đối mặt hầu như không thay đổi so với năm ngoái”. Ảnh: T.L

Phòng Thương mại Anh cho biết hôm thứ 4 vừa qua rằng các doanh nghiệp Anh coi các hạn chế về an ninh mạng và dữ liệu của Trung Quốc là một trong những thách thức lớn nhất đối với hoạt động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bên cạnh đó còn có nhiều trở ngại lâu đời như việc cận thị trường và cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà nước.

Bắc Kinh đã tiếp tục mở cửa thị trường tiêu dùng rộng lớn vào năm ngoái, đồng thời thực hiện các bước thắt chặt các quy định về cách thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của công dân.

Phòng Thương mại Anh đã kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc thiết lập ranh giới rõ ràng cho những gì được coi là thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, cung cấp chi tiết hơn về định nghĩa "dữ liệu quan trọng" và làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài để làm thông suốt các luồng dữ liệu xuyên biên giới cần thiết. 

Phòng Thương mại Anh cho biết trong báo cáo mới đây nhất của mình rằng: “Đã có một số mở cửa thị trường và chuyển động tích cực trước những thách thức về quy định, nhưng các hạn chế về an ninh mạng và CNTT, việc tiếp cận và di chuyển nguồn vốn của công ty cũng như cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục kìm hãm sự phát triển của các công ty Anh hoạt động tại Trung Quốc.”

Theo tổ chức này, “Những thách thức cốt lõi mà các doanh nghiệp Anh tại Trung Quốc phải đối mặt hầu như không thay đổi so với năm ngoái”.

Phòng Thương mại Anh đã cảnh báo về những bất ổn đáng kể trong việc thực thi an ninh mạng của Trung Quốc và đề xuất luật bảo mật dữ liệu mới, khiến cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuân thủ các mô hình kinh doanh địa phương và tích hợp nó vào các hoạt động toàn cầu.

Phòng Thương mại Anh đánh giá: “Các công ty đã phải tuân theo một số yêu cầu đánh giá bảo mật và kiểm soát đối với việc truyền dữ liệu xuyên biên giới, điều này làm chậm hoạt động của họ”.

Nhiều công ty nước ngoài hiện đang lưu giữ dữ liệu người tiêu dùng trong nước, bao gồm cả Apple, công ty có dịch vụ iCloud cho người dùng đại lục đang được xử lý tại một trung tâm dữ liệu ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Nhà sản xuất ô tô điện Tesla tháng trước cho biết dữ liệu do người dùng Trung Quốc tạo ra được lưu trữ trên đất liền và họ đang phát triển một nền tảng để khách hàng truy cập dữ liệu của họ.

Tuy nhiên, Phòng thương mại Anh đã thúc giục Trung Quốc cần đảm bảo Luật An ninh mạng cho các công ty nước ngoài với phạm vi hợp lý để chia sẻ thông tin quan trọng ở nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh của họ.

Cơ quan này cũng nói rõ thêm, các nhà chức trách cần thiết lập một ranh giới rõ ràng và minh bạch xung quanh quyền truy cập vào các hệ thống CNTT của công ty cho cả cơ quan quản lý Trung Quốc và bên thứ ba trong trường hợp đánh giá bảo mật, vi phạm bảo mật hoặc điều tra chung.

Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài thường là lực lượng chủ chốt chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và sự thoái thác ở Trung Quốc, dựa trên kiến thức của họ về các cơ hội thị trường rộng lớn của đất nước. Nhưng nhiều doanh nghiệp dễ bị ảnh hưởng bởi các tranh chấp ngoại giao song phương, như đã thấy trong đợt Trung Quốc tẩy chay thương hiệu quần áo Thụy Điển H&M và các nhà bán lẻ quần áo nước ngoài khác vào tháng 3 vì từ chối sử dụng bông từ Tân Cương trong quần áo của họ.

Lĩnh vực may mặc của khu vực, đặc biệt là bông, đã phải chịu sự giám sát gắt gao từ các chính phủ nước ngoài, các nhóm nhân quyền và chính ngành công nghiệp toàn cầu về các cáo buộc lao động cưỡng bức, điều mà Bắc Kinh luôn phủ nhận.

Trong một đánh giá chính sách đối ngoại lớn được công bố vào tháng 3, chính phủ Anh đã coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh có hệ thống” và là “mối đe dọa lớn nhất từ nhà nước” đối với an ninh kinh tế của nước này. Anh cũng đã tham gia với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Canada vào tháng 3 trong việc trừng phạt 5 quan chức Trung Quốc vì nghi ngờ các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 công dân Anh và 4 doanh nghiệp của Anh, đồng thời cảnh báo liên minh “không nên đi sâu hơn vào con đường sai lầm”.

Phòng thương mại Anh kêu gọi chính phủ Trung Quốc và Anh tiếp tục cùng nhau tham gia để giải quyết những vấn đề trên.

Phòng thương mại này cho hay: “Những thách thức trong mối quan hệ Anh-Trung không thể được giải quyết trừ khi cả hai bên tham gia đối thoại và thương lượng một cách thiện chí.”

Đồng thời, báo cáo cũng nhắc lại những lo ngại của nhóm về những hạn chế trong việc luân chuyển vốn xuyên biên giới và sự cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà nước.

Theo báo cáo của Phòng thương mại Anh, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Anh sau Mỹ và EU, với thương mại hàng hóa và dịch vụ đạt 713 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, giảm 8% so với một năm trước đó.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: