Sri Lanka bác tin đồn cho Trung Quốc thuê cảng biển chiến lược thêm 99 năm

(CLO) Đại sứ Sri Lanka tại Trung Quốc đã lên tiếng bác tin đồn rằng quốc gia Nam Á đang có kế hoạch gia hạn hợp đồng cho thuê cảng Hambantota đã từng ký kết với Bắc Kinh thêm 99 năm nữa.
Cảng Hambantota nằm ở vị trí chiến lược và đầy tiềm năng khi nó nằm gần trung tâm tuyến vận tải biển nhộn nhịp thuộc miền Nam Sri Lanka, nhìn ra Ấn Độ Dương. Ảnh: SCMP

Cảng Hambantota nằm ở vị trí chiến lược và đầy tiềm năng khi nó nằm gần trung tâm tuyến vận tải biển nhộn nhịp thuộc miền Nam Sri Lanka, nhìn ra Ấn Độ Dương. Ảnh: SCMP

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post, Đại sứ Sri Lanka tại Trung Quốc - ông Palitha Kohono – đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng từng ký kết với Bắc Kinh, tiếp tục cho thuê và cấp quyền điều hành cảng Hambantota thêm 99 năm nữa.

Đề cập tới tình hình căng thẳng giữa quan hệ của Trung Quốc với Mỹ và Ấn Độ trong những tháng vừa qua, vị đại sứ của Sri Lanka tại Trung Quốc nhấn mạnh rằng đất nước của ông “sẽ không bao giờ xây tàu sân bay không thể chìm (ám chỉ làm căn cứ quân sự cho một quốc gia khác) và gây ra mối đe dọa cho bất kỳ bên nào”.

Khi được hỏi về khả năng phía Tổng thống Sri Lanka sẽ thông qua kế hoạch gia hạn thêm hợp đồng cho thuê cảng, ông Kohano chia sẻ rằng: “Nếu quả thực có một thỏa thuận như vậy thì hai bên sẽ bí mật tiến hành và không thể chia sẻ cho giới báo chí và dân chúng”.

Cảng biển chiến lược

Vào năm 2017, Sri Lanka ký hợp đồng trị giá 1,12 tỉ USD (hơn 25.400 tỉ đồng) cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong vòng 99 năm. Ảnh: Getty.

Vào năm 2017, Sri Lanka ký hợp đồng trị giá 1,12 tỉ USD (hơn 25.400 tỉ đồng) cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong vòng 99 năm. Ảnh: Getty.

Tọa lạc ở cực nam của Sri Lanka, cảng Hambantota được đánh giá sở hữu vị trí tầm quan trọng chiến lược và đầy tiềm năng khi nó nằm gần trung tâm tuyến vận tải biển nhộn nhịp thuộc miền Nam Sri Lanka, nhìn ra Ấn Độ Dương. Đây cũng chính là nơi hơn 80% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua.

Chính vì vậy, cảng Hambantota là dự án nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sáng kiến này gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế, với cáo buộc là cách thức Trung Quốc đưa các nước nghèo rơi vào “bẫy nợ ngoại giao”. Dự án trên đồng thời cũng đem đến nhiều lo ngại cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng cảng biển chiến lược tại Ấn Độ Dương này vào mục đích quân sự.

Vào năm 2017, sau khi không thể hoàn trả các khoản vay với Trung Quốc đã sử dụng vào mục đích phát triển cảng, Colombo đã ký hợp đồng trị giá 1,12 tỷ USD và đồng ý cho Bắc Kinh thuê khu cảng Hambantota trong vòng 99 năm.

Theo bản thỏa thuận, Sri Lank đồng ý bán 70% cổ phần cảng và sử dụng số tiền trên để thanh toán khoản nợ 6 tỷ USD từng vay của Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý đầu tư thêm 600 triệu USD để phát triển Hambantota.

“Không thể mắc bẫy nợ”

Là một dự án hầu hết được tài trợ và xây dựng bởi chính quyền và các công ty Trung Quốc, cảng Hambantota đã trở thành tâm điểm cho những người chỉ trích với cáo buộc Trung Quốc đang sử dụng “ngoại giao bẫy nợ” để tăng sức ảnh hưởng địa chính trị trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, đại sứ Kohona cũng bác bỏ những cáo buộc trên khi chia sẻ: “Khoản nợ của Sri Lanka đối với Trung Quốc chiếm dưới 10% tổng số nợ của chúng tôi, vì thế, chúng tôi không thể mắc bẫy. Số nợ còn lại của chúng tôi là với các tổ chức đa phương, phố Wall và một số tổ chức khác”, nhà ngoại giao của Sri Lanka khẳng định.

“Trong hầu hết mọi tình huống, Trung Quốc đến đưa tiền cho Sri Lanka. Chúng tôi đến Trung Quốc và đặt vấn đề vay tiền”, ông Kohona chia sẻ. “Chúng tôi luôn đánh giá cẩn thận tình hình. Chúng tôi đã hỏi một số bên khác nhưng họ không sẵn sàng cho vay. Vì vậy, chúng tôi nhờ cậy đến Trung Quốc”.

Theo ông Kohona, phía Bắc Kinh đã hỗ trợ tài chính và giúp đất nước của ông “vượt qua giai đoạn khó khăn này” sau những lo ngại sẽ không thể đáp ứng được các khoản trả nợ do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nước này.

Theo nguồn tin, Sri Lanka gần đây đã đàm phán khoản vay trị giá 500 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và khoản vay 180 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hai quốc gia cũng đã đồng ý hoán đổi tiền tệ trị giá 1,5 tỷ USD.                                                                                        

Hương Vũ

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: