Tái khởi động một số dự án nhà ở tại TP. Thủ Đức

Thứ năm, 23/09/2021 11:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn TP. Thủ Đức (TP. HCM) chính thức được tái khởi động trong điều kiện đáp ứng đủ các tiêu chuẩn phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 23/9, TP. Thủ Đức đã tổ chức Lễ tái khởi công một sô công trình xây dựng nhà ở với sự tham dự ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cùng lãnh đạo ban ngành. 

Cụ thể, 3 dự án nhà ở được phép tái khởi công, gồm: Công trình xây dựng nhà ở (thuộc phường Phú Hữu) do Công ty Khang Điền làm chủ đầu tư; Công trình Khu đô thị Sài Gòn Bình An; Công trình khu phức hợp Sóng Việt - The Metropole Thủ Thiêm do CTCP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư, CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) là đơn vị phát triển dự án.

tai khoi dong mot so du an nha o tai tp thu duc hinh 1

Lãnh đạo UBND TP. HCM và TP. Thủ Đức làm thực hiện lễ khởi công dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu. Ảnh: Thái Sơn

Tại buổi Lễ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND TP. HCM trong đó có khu vực an toàn “vùng xanh” thì được khuyến khích xem xét hoạt động trở lại một số hoạt động sản xuất kinh doanh. Hôm nay, TP. Thủ Đức tổ chức Lễ tái khởi công một số công trường xây dựng trên địa bàn.

Hoạt động này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết là tạo đà cho những hoạt động sắp tới dự kiến sẽ triển khai sau ngày 1/10 năm nay. Bên cạnh đó, công trường hoạt động trở lại sẽ tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng tốc độ các dự án và sớm đưa các dự án bất động sản trở lại hoạt động, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Thủ Đức trong thời gian sắp tới.

tai khoi dong mot so du an nha o tai tp thu duc hinh 2

Ông Hoàng Tùng trả lời các phóng viên báo đài. Ảnh: Thái Sơn

Theo ông Hoàng Tùng, việc khởi công xây dựng các công trình phải đảm bảo tuyệt đối các yếu tố phòng chống dịch bệnh. "Chúng ta phải sản xuất an toàn và khi an toàn mới sản xuất", ông Tùng khẳng định.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cũng chia sẻ thêm, chính quyền Thủ Đức luôn đồng hành cùng với nhà đầu tư, nhà thầu; trong công tác phòng chống dịch bệnh, TP. Thủ Đức sẽ có những bảng hướng dẫn cụ thể, để cùng kiểm tra, cùng giám sát để kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh, theo ông Hoàng Tùng, ngoài những nhà đầu tư, nhà thầu tái khởi công hôm nay thì TP. Thủ Đức đang tiếp tục xem xét thêm nhiều ngành nghề khác, như các ngành nghề sản xuất có nhiều công nhân cũng như các hoạt động thương mại dịch vụ.

tai khoi dong mot so du an nha o tai tp thu duc hinh 3

Nhân lực và vật lực sẵn sàng cho việc tái khởi công. Ảnh: Thái Sơn

"TP. Thủ Đức đang từng bước theo lộ trình, khu vực nào an toàn thì chúng tôi tạo điều kiện cho phép các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người dân tái khởi khởi động trở lại để chúng ta nhanh chóng đạt được tình trạng bình thường mới trong thời gian tới", ông Hoàng Tùng nói.

Theo UBND TP. Thủ Đức, những lĩnh vực được bắt đầu thí điểm tái khởi công tại các "vùng xanh" gồm: Công trường xây dựng; Dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập; Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y.

Các dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này và sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm cũng được thí điểm hoạt động trở lại.

tai khoi dong mot so du an nha o tai tp thu duc hinh 4

Sau khi dự Lễ tái khởi động các công trình, ông Lê Hòa Bình đã đến thị sát tại cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Thái Sơn

Sau khi dự Lễ tái khởi động một số công trình, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình đã có buổi thị sát cầu Thủ Thiêm 2 đang thi công. Tại đây, ông Bình yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu thi công phải tăng tốc các hạng mục, nhằm đạt tiến độ và lộ trình đề ra.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo Sở GTVT giám sát cùng với nhà thầu thi công phải tăng tốc các hạng mục, để đến 30/4/2022 khánh thành cầu Thủ Thiêm 2, phục vụ kết nối giao thông của TP và việc đi lại của người dân.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản