Tại sao Israel tấn công miền nam Gaza dù bảo người dân đến đó?

(CLO) Israel đã yêu cầu dân thường ở phía bắc Dải Gaza, bao gồm cả cư dân của Thành phố Gaza, di chuyển đến phía nam của vùng đất này, nói rằng ở đó sẽ an toàn hơn khi quân đội tấn công nhóm chiến binh Hamas.

Tuy nhiên, máy bay chiến đấu của Israel vẫn tiếp tục tấn công các địa điểm ở miền nam Gaza, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người sơ tán rằng họ cũng dễ bị tổn thương ở phía nam. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về tình hình:

tai sao israel tan cong mien nam gaza du bao nguoi dan den do hinh 1

Một khu vực bị tàn phá ở Gaza. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sắp tấn công Gaza, Mỹ khuyên hoãn lại chiến dịch

Các dự thảo về xung đột Israel - Gaza liên tiếp bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

Tổng thư ký Liên hợp quốc cáo buộc vi phạm luật pháp ở Gaza, Israel bất bình

Cựu Tổng thống Obama: Hoạt động của Israel ở Gaza có thể phản tác dụng

Tại sao Israel vẫn tấn công miền Nam?

Kể từ khi yêu cầu người dân Gaza tiến về phía nam, quân đội Israel (IDF) đã tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp khu vực. Tổng cộng, chính quyền ở Gaza cho biết 6.546 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc tấn công của Israel bắt đầu vào ngày 7/10.

Người dân cho biết, cuộc oanh tạc ở miền nam Gaza đã mạnh hơn vào ngày 25/10. Thậm chí, một cuộc tấn công đã đánh sập một số tòa nhà chung cư ở Khan Younis, cách biên giới Ai Cập khoảng 10 km.

IDF cho biết ngay cả khi trung tâm quyền lực chính của Hamas nằm ở Thành phố Gaza, các lực lượng của nhóm này vẫn phân tán trên khắp khu vực.

“Bất cứ nơi nào mục tiêu của Hamas xuất hiện, IDF sẽ tấn công mục tiêu đó nhằm ngăn chặn khả năng khủng bố của nhóm này, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường không liên quan”, quân đội Israel cho biết hôm 25/10.

IDF cho biết những ngôi nhà nơi phiến quân sinh sống là "mục tiêu hợp pháp" ngay cả khi thường dân sống cạnh đó.

Tại sao Isarel lại ra lệnh sơ tán về phía nam?

Quân đội Israel cho biết lệnh yêu cầu di dời này nhằm mục đích di chuyển dân thường khỏi "các mục tiêu khủng bố của Hamas", mà họ tin rằng tập trung ở phía bắc.

"Chúng tôi đang chuẩn bị khu vực cho hoạt động quân sự quan trọng ở Thành phố Gaza. Đó là giai đoạn tiếp theo. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu dân thường đi về phía nam sông Gaza", người phát ngôn quân đội Jonathan Conricus sau đó cho biết.

Vào ngày 18/10, quân đội kêu gọi người dân Gaza sơ tán đến nơi mà họ gọi là khu nhân đạo ở Al Mawasi, trên bờ biển phía nam Gaza. Israel đã tập trung quân ở biên giới với Gaza và được cho là sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. 

Israel đã gia hạn cảnh báo vào ngày 22/10, nói rằng bất kỳ ai ở lại phía bắc đều có thể bị coi là đồng minh với một "tổ chức khủng bố" nếu họ không rời đi.

Có bao nhiêu người đã chuyển đi?

Hamas đã kêu gọi người Palestine phớt lờ những cảnh báo của Israel. Israel hôm 25/10 cho biết họ đã tấn công các rào chắn của Hamas mà họ tin rằng đang ngăn cản người dân sơ tán.

Bất chấp những nỗ lực của Hamas nhằm ngăn chặn một cuộc di cư, người dân và các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết đã có một lượng lớn người dân di dời khỏi phía bắc và các khu vực khác của vùng đất được coi là đặc biệt dễ bị tấn công.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc ước tính vào ngày 24/10 rằng hơn 1,4 triệu người phải di dời trong nước ở Gaza. Các cửa khẩu biên giới của Gaza với cả Ai Cập và Israel đã bị đóng cửa, khiến người dân bị mắc kẹt bên trong khu vực này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết việc cho hàng trăm nghìn người phải rời khỏi nhà chỉ trong vài giờ là "nguy hiểm và vô cùng đáng lo ngại". Nhiều chính quyền phương Tây đã kêu gọi tạm dừng giao tranh để mở hành lang nhân đạo cho dân thường bị mắc kẹt. Các quốc gia Ả Rập đã kêu gọi Israel chấm dứt giao tranh.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: