Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia, cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước (ngày 9/8/2021, tại Thủ đô Vientiane - Lào), hai Bộ đã ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy. Đây là những bước đi cụ thể, quan trọng, thúc đẩy công tác hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước lên một tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn.
Toàn cảnh hội nghị.
Từ sau thời điểm ký Bản ghi nhớ đến nay, lực lượng Công an hai nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, trong công tác hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nổi lên là tuyến biên giới Việt Nam - Lào có địa hình hiểm trở; điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế; chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của hai nước bị các đối tượng triệt để lợi dụng để phạm tội phạm túy; công tác điều tra cơ bản, lập chuyên án đấu tranh chung mới chỉ thực hiện bước đầu; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời.
Ngoài ra, tính chất phức tạp về ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy ở mỗi nước, đặc biệt trên tuyến biên giới hai nước vẫn còn diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và manh động; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy còn xuất hiện ở một số khu vực giáp ranh hai nước; công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở, hạn chế...
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.
Đây là những dấu hiệu rất đáng lo ngại, đòi hỏi Bộ Công an hai nước phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
Cũng tại Hội nghị, Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đánh giá cao về viện trợ xây dựng trụ sở công an bản giáp biên giới của Việt Nam dành cho Lào. Đây là sự giúp đỡ vô giá, có ý nghĩa quan trọng, góp phần phòng, chống tội phạm xuyên biên giới của hai nước Lào - Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của lãng đạo Đảng - Nhà nước cũng như lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam dành cho nhân dân hai nước đang sinh sống theo tuyến biên giới.
Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Khamking Phuilamanyvong cho rằng, hai bên cần phối hợp để sớm hoàn thành xây dựng văn phòng công an bản giáp biên để góp phần phòng, chống tội phạm theo tuyến biên giới của hai nước Lào - Việt Nam, từ đó đảm bảo công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo tuyến biên giới, xây dựng biên giới Lào - Việt Nam thành biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Thông tin công bố tại hội nghị cho thấy, sau một năm triển khai thực hiện bản ghi nhớ, lực lượng công an hai nước Việt Nam - Lào đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Công an hai nước đã phối hợp nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy của hai quốc gia, nhất là trên tuyến biên giới để xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, từ đó xác định được 4 tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Lào và đi các địa phương của Lào và Việt Nam. Công an hai nước cũng phối hợp lên sơ đồ một số tuyến và địa bàn trọng điểm các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Lào rồi qua biên giới sang Việt Nam.
Trong công tác đấu tranh chuyên án, công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 5.338 vụ, 7.397 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 292 kg heroin, 2,7 kg thuốc phiện, 1,54 tấn và 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Đối với công tác phối hợp đấu tranh chuyên án chung, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương đã phối hợp với nước bạn Lào xác lập 3 chuyên án chung, trong đó đã khám phá thành công 2 chuyên án, truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại Lào…