Tăng cường tin cậy, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

(CLO) Ngày 23/7 theo giờ địa phương, tại Manila (Philippines), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự tham dự và những đóng góp tích cực của Ngoại trưởng Marco Rubio tại các hội nghị của ASEAN, qua đó thể hiện cam kết hợp tác và sự hiện diện tích cực của Hoa Kỳ vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực, cũng như sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất và toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

92.jpg
Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tại cuộc gặp (ảnh TTXVN).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển tới Tổng thống Donald Trump thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, sự phối hợp này đã góp phần thúc đẩy hợp tác trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Bộ trưởng đề nghị hai cơ quan ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương trên nhiều lĩnh vực.

Đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo ông, những thành tựu đạt được tiếp tục cho thấy hợp tác giữa hai nước mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về hợp tác kinh tế-thương mại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc phối hợp với Hoa Kỳ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ trưởng tin tưởng hiệp định sẽ tạo xung lực mới và trở thành nền tảng then chốt để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác hiệu quả, ổn định hơn.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi trên tinh thần tích cực, xây dựng và thiện chí; xử lý những vấn đề còn khác biệt trên cơ sở nhìn nhận tổng thể, dài hạn về quan hệ hai nước, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi bên. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị, phía Hoa Kỳ sớm kết thúc cuộc điều tra theo Mục 301 với kết luận phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam, phù hợp với tinh thần Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, hoạt động lâu dài và có chất lượng cao tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đang chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, hiện đại và đồng bộ. Những nỗ lực này nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Quang cảnh cuộc gặp (ảnh TTXVN).
Quang cảnh cuộc gặp (ảnh TTXVN).

Về phần mình, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Ông cho rằng hai bên cần duy trì trao đổi chặt chẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Hoa Kỳ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, việc làm và lợi ích cho cả hai nước.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng nhất trí với Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc hai nước cùng xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân, qua đó tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, hai Bộ trưởng nhất trí duy trì nhịp độ hợp tác phù hợp với nhu cầu, mong muốn của mỗi nước và tình hình thực tiễn; tích cực triển khai kết quả các cuộc gặp và chuyến thăm của quan chức quốc phòng hai nước thời gian qua. Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện và góp phần vào thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, cũng như tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những nỗ lực của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đánh giá cao sự hỗ trợ quan trọng của Hoa Kỳ về hồ sơ, thông tin, tư liệu và công nghệ giám định ADN. Bộ trưởng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác và dành nguồn lực phù hợp cho lĩnh vực có ý nghĩa nhân đạo này.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh và khẳng định Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami, bang Florida, vào tháng 12/2026. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng mời Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Ngoại trưởng Marco Rubio vui vẻ nhận lời.

Xem thêm

Từ 220 “đại sứ số” đến mạng lưới 2.340 Tổ công nghệ số ở Khánh Hòa

Từ 220 “đại sứ số” đến mạng lưới 2.340 Tổ công nghệ số ở Khánh Hòa

(CLO) Sau 1 năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", tỉnh Khánh Hòa đã hình thành mạng lưới 2.340 Tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 11.700 thành viên. Từ mô hình 220 "đại sứ số" tại phường Phan Rang đến các tổ hỗ trợ lưu động ở khu dân cư, kỹ năng số đang được đưa đến gần hơn với người dân.

Thủ tướng: Khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng

Thủ tướng: Khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

(NB&CL) Có những cuộc hành trình được đo bằng số ki-lô-mét đã đi, có những công trình được ghi dấu bằng những con số đầu tư hay tốc độ tăng trưởng. Nhưng cũng có những hành trình không thể đo bằng những thước đo thông thường, bởi đích đến của nó không chỉ là một địa điểm, mà là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của lương tri. “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một hành trình như thế.

Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan đến cưỡng bức lao động

Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan đến cưỡng bức lao động

(CLO) Việt Nam cấm nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bởi hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bắc Ninh tạo nền tảng cho quản trị hiện đại

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bắc Ninh tạo nền tảng cho quản trị hiện đại

(CLO) Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, đồng thời từng bước chuyển đổi phương thức quản trị theo hướng hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến: Bước tiến chiến lược kiến tạo nền hành chính số phục vụ nhân dân

Chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến: Bước tiến chiến lược kiến tạo nền hành chính số phục vụ nhân dân

(CLO) Dịch vụ công trực tuyến đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh Chính phủ đang vươn mình hướng tới Chính phủ số, việc xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ công trực tuyến được đánh giá là yêu cầu cấp thiết nhằm chuẩn hóa chất lượng, nâng cao trải nghiệm người dùng, qua đó kiến tạo một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò và hoạt động của UNRWA

Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò và hoạt động của UNRWA

(CLO) Ngày 22/7 theo giờ địa phương, tại Manila (Philippines), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có cuộc gặp với quyền Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Christian Saunders.

Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới

Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026 vừa qua đã tạo động lực mạnh mẽ để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Cỡ chữ bài viết: