Tăng học phí giữa đại dịch Covid-19, "nhà giàu cũng khóc"

(CLO) Dù biết trước học phí sẽ được nhà trường điều chỉnh tăng theo từng năm, thế nhưng mức tăng từ 11 - 15% cho năm học 2021 - 2022 của Trường Quốc tế Á Châu - Asian School đã khiến không ít phụ huynh choáng váng.
Một cơ sở của Trường Quốc tế Á Châu tại Trung tâm quận 1, TP. HCM.

Một cơ sở của Trường Quốc tế Á Châu tại Trung tâm quận 1, TP. HCM.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.100 phụ huynh Trường Quốc tế Á Châu ký đơn phản ứng trước mức tăng học phí của trường này. Trong đó, hầu hết đều cho rằng dịch bệnh đang hoành hành, nhiều hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của nhiều phụ huynh nên việc nhà trường tăng học phí quá cao, lại vào thời điểm này là điều không thể chấp nhận được.

Tăng 11 - 15% mới chỉ là học phí (lớp 1 - 5 điều chỉnh tăng 15%, lớp 6, 7 tăng 14%, lớp 8 tăng 13%, lớp 9 tăng  12% và lớp 10 - 12 điều chỉnh 11%). Nếu cộng thêm các khoản phí khác kèm theo thì chi phí học tập tại Trường Quốc tế Á Châu tăng lên đến 21% - 28%.

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn giáo dục Quốc tế Á Châu, nổi tiếng ở TP. HCM dành cho học sinh của những gia đình có điều kiện, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vậy mức học phí sau khi tăng ở trường này hiện nay như thế nào lại khiến nhiều phụ huynh phản ứng đến vậy?

Theo công bố mức học phí mới nhất của Trường Quốc tế Á Châu áp dụng cho năm học 2020 - 2021, cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông là từ hơn 14,1 triệu đồng/tháng (trước khi tăng là 12,4 triệu đồng) đến hơn 20,4 triệu đồng/tháng (trước khi tăng là hơn 18,3 triệu đồng).

Biểu giá học phí và các phí sinh hoạt khác áp dụng cho năm học mới 2021 - 2022 của Trường Quốc tế Á Châu.

Biểu giá học phí và các phí sinh hoạt khác áp dụng cho năm học mới 2021 - 2022 của Trường Quốc tế Á Châu.

Ngoài ra, Trường Quốc tế Á Châu cũng điều chỉ tăng ở nhiều chi phí khác kèm theo trong quá trình học tập tại trường. Cụ thể, chi phí ăn uống tại trường đã được điều chỉnh tăng từ hơn 3,4 triệu đồng lên thành gần 3,9 triệu đồng/ tháng đối với học sinh lớp 6,7 và 8. Còn đối với học sinh lớp 9, 10, 11 và 12 được điều chỉnh từ gần 3,7 triệu đồng lên hơn 4,5 triệu đồng/tháng.

Cùng đó, chi phí xe đưa đón tận nhà từ thứ 2 đến thứ 6 cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Nếu như chi phí này của năm học trước rơi vào khoản từ hơn 2,9 triệu động đến 7,2 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào khu vực đón trả học sinh. Thì năm học 2021 - 2022, chi phí đưa đón được điều chỉnh tăng thành từ hơn 3,4 triệu đồng đến hơn 7,9 triệu đồng/tháng…

Theo Trường Quốc tế Á Châu, học phí có thể tăng hàng năm, còn mức tăng cụ thể như thế nào sẽ tùy thuộc vào sự biến động kinh tế, lạm phát hoặc chính sách của Nhà nước. Riêng tiền sách giáo khoa, phí đưa đón học sinh, tiền ăn và đồng phục thì tăng giảm theo tình hình thực tế.

Hiện bên cạnh yêu cầu Trường Quốc tế Á Châu chỉ nên điều chỉnh mức tăng học phí năm học 2021 - 2022 không quá 10%, các phụ huynh trường này cũng yêu cầu tính toán lại việc thu đủ 100% các loại phí dù học sinh chỉ học trực tuyến ở nhà, không sử dụng xe đưa rước, không ăn uống ở trường… vẫn chưa được Trường Quốc tế Á Châu chấp nhận.

Được biết, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, trên địa bàn TP. HCM đã có không ít trường học bị phản ứng gay gắt từ phía phụ huynh học sinh xoay quanh câu chuyện học sinh chỉ ở nhà học trực tuyến, không sử dụng dịch vụ, ăn uống… nhưng nhà trường vẫn thu đủ các loại phí?

Có lẽ đã đến lúc Sở GD&ĐT TP. HCM cần vào cuộc giải quyết dứt điểm những lùm xùm này.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: