Tạo tiếng vang toàn cầu, Blackpink giàu cỡ nào?

(CLO) Kiếm bộn tiền nhờ ra mắt sản phẩm âm nhạc, đi sự kiện, hợp đồng quảng cáo, diễn concert, 4 cô nàng trong nhóm Blackpink được cho là những Idol giàu nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

Blackpink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc do công ty YG Entertainment thành lập và quản lý. Nhóm gồm 4 thành viên bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa.

Ra mắt công chúng từ năm 2016, 4 cô gái nhà YG là nhóm nhạc nữ Kpop thành công nhất từ trước đến nay. Tháng 12/2022, SCMP ước tính tổng tài sản ròng của BlackPink là 62 triệu USD nhờ các chuyến lưu diễn quốc tế, hợp đồng quảng cáo, doanh số bán album, đóng phim,...

tao tieng vang toan cau blackpink giau co nao hinh 1

Từ trái sang: Jisoo, Jennie, Lisa, Rose. Ảnh: YG.

Jisoo

SCMP chỉ ra Jisoo là thành viên giàu nhất nhóm khi sở hữu tài sản trị giá 20 triệu USD. Ngoài các hoạt động cùng nhóm, vai chính trong Snowdrop giúp tên tuổi của cô chị cả của nhóm thêm nổi tiếng.

Bên cạnh đó tầm ảnh hưởng của Jisoo, thành viên nhóm nhạc Blackpink, thông qua mạng xã hội là rất lớn. Theo LBC TV (Lebanon), Jisoo được chọn là một trong những người nổi tiếng có khả năng được nhiều tiền nhất trên mạng xã hội, trong đó có Instagram với khoảng 70 triệu người theo dõi.

Cụ thể, Jisoo đã tạo ra 18,9 triệu USD (khoảng 22,66 tỉ won) cho giá trị truyền thông lan truyền (tức Earned Media Value/EMV).

Đây là hình thức marketing được tạo ra bởi chính khách hàng, nghĩa là người hâm mộ và theo dõi các bài đăng trên Instagram của cô vào năm 2022 có lượng tương tác, lượt xem, lượt chia sẻ, yêu thích khủng,...

Ngoài ra, một phần thu nhập của cô nàng còn đến từ việc làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu cao cấp Dior (Pháp). Cô cũng góp phần giúp doanh số bán hàng nội địa của Dior năm 2022 tăng hơn 75% so với năm 2021.

Jennie

Không kém cạnh cô chị cả, khả năng kiếm tiền của Jennie cũng khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Cụ thể, một nhãn hàng từng tiết lộ với vai trò là gương mặt đại diện cho nhãn hàng, Jennie kiếm được ít nhất 700 triệu won (tương đương 13 tỷ đồng) và cao nhất có thể đạt đến 1 tỷ won (khoảng 18,5 tỷ đồng) cho một hợp đồng quảng cáo.

Ngoài ra, vào tháng 6/2022, nội thất căn penthouse trị giá 6 tỷ won (101 tỷ đồng) của Jennie gây sốt trên mạng về độ xa hoa và đắt đỏ.

Theo chương trình TMI Show, chủ hit SOLO được bình chọn lọt vào top "những idol sở hữu nội thất đắt tiền". Nhà riêng của Jennie nằm tại UN Village - nơi mà loạt ngôi sao đình đám của Kpop như Suga (BTS), G-Dragon, Kim Tae Hee - Bi Rain,... lựa chọn làm nơi ở.

Rosé

Rosé là giọng ca chính và vũ công chính của nhóm nhạc nữ 4 thành viên. Giống như 3 thành viên còn lại Rosé cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Kiss Me và gương mặt đại diện cho tựa game ‘Perfect World Mobile’.

Sự nghiệp ca hát, danh hiệu đại sứ thương hiệu toàn cầu của Yves Saint Laurent cùng các hợp đồng quảng cáo khác giúp Rosé có khối tài sản 18 triệu USD (hơn 425 tỷ đồng).

Ngoài ra, cô nàng đang ở căn penhouse thuộc khu Yongsan Purugio Sumit có giá dao động trong khoảng hơn 9 tỷ won (tương đương khoảng 160 tỷ đồng).

Không chỉ "ăn nên làm ra" trong lĩnh vực âm nhạc, Rosé còn nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp chọn mặt gửi vàng trở thành đại sứ.

Cô cũng phát hành các bản cover bài hát trên kênh YouTube của mình, thu hút hơn 4,71 triệu người đăng ký. Tài khoản Instagram của nữ idol thu hút hơn 60,7 triệu người theo dõi. Ngoài ra, tài khoản Spotify của Rosé thu về kỷ lục 3,2 triệu người nghe hàng tháng.

Lasisa

Lalisa Manobal, một rapper, ca sĩ, vũ công, người mẫu Thái Lan sở hữu khối tài sản khổng lồ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin thù lao của Lisa dao động từ 300.000 đến 600.000 USD. Giá trị tài sản ròng của cô là 14 triệu USD.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát của mình, Lisa đã ký các hợp đồng lớn với các thương hiệu lớn như Bulgari, Celine, Mac, Adidas, Penshoppe, AIS Thailand, Chivas Regal và thương hiệu mỹ phẩm Moonshot của Hàn Quốc.

Mới đây, Lisa đã mạnh tay mua căn biệt thự cao cấp tại Seongbuk-dong, ngôi làng giàu truyền thống văn hóa ở phía bắc Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Cơ ngơi mới của nữ idol rộng gần 700m2, trị giá khoảng 7,5 tỷ won (tương đương hơn 142 tỷ đồng). Kết cấu biệt thự bao gồm 1 hầm và 2 tầng trên mặt đất. Đáng chú ý, đây từng là nơi ở của Jang Seon Yoon - cháu gái người sáng lập tập đoàn Lotte.

Hôm qua, YG, công ty quản lý của Blackpink thông báo show của nhóm sẽ diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong 2 ngày 29-30/7. Thông tin tour diễn được đăng trên website YG Entertainment - đơn vị quản lý Blackpink và Facebook, Instagram của nhóm.

Khánh Vy (Theo SCMP, IBtimes)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: