Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất đầu tư 3 - 5 tỷ USD vào hạ tầng chiến lược tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 12/5, tại trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi tiếp xã giao và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) về các nội dung hợp tác phát triển hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới, nhiều năm liên tiếp nằm trong danh sách Fortune Global 500. Tập đoàn có kinh nghiệm triển khai hàng nghìn dự án đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, tập đoàn đang tham gia một số dự án hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội như cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5.

ninh.jpg
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: Trịnh Tùng.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Thái Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết, tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thị trường Việt Nam và đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình có nhiều đặc điểm rất giống với tỉnh Tô Giang (Trung Quốc)". Ông Nghiêm Thái Hòa bày tỏ mong muốn đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong quá trình phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, đô thị hiện đại và hệ sinh thái kinh tế bền vững.

Ông Nghiêm Giới Hòa đã chia sẻ cách làm và kinh nghiệm hay trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đồng thời giới thiệu hình thức đầu tư F+EPCO - mô hình kết hợp chặt chẽ giữa Tài chính và Tổng thầu thiết kế - Mua sắm - Xây dựng - Vận hành. Đây là một mô hình hợp tác đầu tư xây dựng hạ tầng hiện đại, được các tập đoàn xây dựng lớn của Trung Quốc sử dụng để triển khai các dự án quy mô lớn.

Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương khẳng định: Trong gần 10 năm tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, Tập đoàn mang tới sự quyết tâm lớn cộng với “nguồn lực, trí tuệ, tài chính” để hợp tác, cùng phát triển.

ninh-1.jpg
Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông Nghiêm Thái Hòa, Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: Trịnh Tùng

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất nghiên cứu đầu tư tại Ninh Bình với tổng mức giải ngân dự kiến từ 3 - 5 tỷ USD trong vòng 3 - 5 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực: hạ tầng giao thông chiến lược, cảng logistics, khu công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh và đô thị sinh thái gắn với phát huy giá trị di sản.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chào mừng đoàn công tác của tập đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương; đồng thời khẳng định Ninh Bình luôn coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín và tầm nhìn chiến lược quốc tế.

Người đứng đầu tỉnh Ninh Bình đánh giá cao những chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo tập đoàn về văn hóa, con người Việt Nam cũng như định hướng phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị di sản. Đồng thời tin tưởng, trên cơ sở sự thấu hiểu, tin cậy và đồng hành lâu dài, hai bên sẽ sớm hiện thực hóa nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu kỹ các đề xuất của tập đoàn; đồng thời khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật để sớm triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Xem thêm

Giá thực phẩm tăng sốc, người dân Iran chật vật xoay xở

Giá thực phẩm tăng sốc, người dân Iran chật vật xoay xở

(CLO) Tại một khu chợ ở phía nam Tehran, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước quầy gạo, chăm chú nhìn giá rồi lặng lẽ quay đi. "Giá cả mọi mặt hàng đều đã tăng gấp đôi", bà nói và cho biết lạm phát đang khiến gia đình ngày càng khó duy trì những bữa ăn đầy đủ.

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Cỡ chữ bài viết: