Tây Ninh: Khởi tố 'siêu lừa' làm giả giấy tờ đất chiếm đoạt tài sản

(CLO) Hết tiền tiêu xài, Phạm Tấn Tài lén lấy giấy tờ đất của người thân đem đi làm giả rồi thế chấp và bán đất cho nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Đối tượng Phạm Tấn Tài. Ảnh công an cung cấp.

Đối tượng Phạm Tấn Tài. Ảnh công an cung cấp.

Ngày 26/5, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Tài (46 tuổi, ngụ khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh nhận được đơn tố giác của anh N.V.N (36 tuổi, ngụ ở phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đối với Phạm Tấn Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả điều tra ban đầu, tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh, Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do túng tiền, Tài đã lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân trong gia đình là ông P.T.P.

Trong đó, ông P. đứng tên chủ sở hữu đất đai tại khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh rồi đem đi làm giả giấy tờ này. Sau đó, Tài đem giấy tờ giả này thế chấp cho anh T., ngụ khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh được 100 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Hết tiền tiêu xài, Tài tiếp tục lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đem bán đất cho anh N.V.N với giá trên 1 tỉ đồng.

Ngày 16/5, Tài hẹn anh N. đến một quán cà phê thuộc phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, lấy tiền cọc mua đất thì bị Công an thành phố Tây Ninh tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: