Tên lửa đạn đạo của Iran phát nổ cách tàu sân bay Mỹ 160km, gần 1 tàu thương mại

(CLO) Ít nhất một tên lửa đạn đạo của Iran đã rơi sát một tàu thương mại ở Ấn Độ Dương, cách chỉ 40km, trong khi một tên lửa khác đã rơi cách nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ 160km, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.
Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ. Ảnh: HN

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ. Ảnh: HN

Bài liên quan

Ông Trump thay đổi chính sách quân sự, thúc đẩy hợp tác giữa Israel và Ả Rập chống lại Iran

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran là 'căn cứ địa mới' của al-Qaeda

Mỹ nhắm vào lĩnh vực thép của Iran cho các lệnh trừng phạt mới

Vụ Iran bắt giữ tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc: Đảm bảo an toàn cho các thuyền viên Việt Nam

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết ít nhất một trong số các tên lửa của một cuộc tập trận của Iran đã rơi xuống cách tàu thương mại 40 km, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về con tàu này với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

Iran thường xuyên thử tên lửa trong thời gian gần đây. Các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng, 160km vẫn còn là khoảng cách rất xa mới tới được hàng không mẫu hạm USS Nimitz. Một nguồn tin khác nói rằng, những tên lửa này đã không gây ra báo động và đây là một cuộc tập trận khá tiêu chuẩn của Iran.

Một nguồn tin cho biết, khoảng cách 40km đối với tàu thương mại là điều đáng quan ngại hơn nhưng vẫn không được coi là một mối đe dọa của quân đội Mỹ.

Ít nhất hai tên lửa đạn đạo của Iran đã phát nổ khi va chạm với mặt biển, khiến các mảnh vụn bắn ra tứ phía.

Ngày 16/1, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo hoàn tất cuộc tập trận "Nhà tiên tri Vĩ đại 15", trong đó có nội dung phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm xa và tiêu diệt mục tiêu mô phỏng tàu chiến đối phương từ khoảng cách 1.800 km.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri khẳng định đợt tập trận cho thấy "kẻ thù sẽ bị hủy diệt nếu thể hiện hành động sai trái nhằm vào lợi ích quốc gia, các tuyến thương mại hàng hải và lãnh thổ của Iran".

"Chúng tôi không có ý định thực hiện vụ tấn công nào. Đợt tập trận cho thấy Iran sẵn sàng tự vệ bằng mọi giá trước những kẻ gây hấn", ông nói thêm.

Đây là cuộc tập trận thứ ba được Iran tổ chức trong hai tuần qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao. 

Trong khi đó, một quan chức Mỹ bày tỏ một số lo ngại về việc Iran sẵn sàng gia tăng tần suất các vụ thử tên lửa.

Vào tháng 5 năm ngoái, Hải quân Iran cho biết hơn một chục người đã chết trong quá trình huấn luyện khi tên lửa của họ bắn trúng một trong những tàu chiến của chính mình, theo Forbes đưa tin.

Hiện vẫn chưa rõ liệu radar AN / SPY-1 trên tàu tuần dương tên lửa dẫn đường hộ tống tàu sân bay Nimitz có theo dõi vụ phóng hay không. Vệ tinh do thám của Mỹ đã bắt được thông tin về vụ thử tên lửa. Khoảng cách 160km là quá xa để có thể nhìn thấy được từ hàng không mẫu hạm hay tàu hộ tống.

Quân đội Mỹ trong hai tháng qua đã nhiều lần triển khai oanh tạc cơ B-52H tuần tra khu vực và điều tàu ngầm hạt nhân đến vịnh Ba Tư.

Tàu Nimitz cũng đã ở lại vùng biển phía Bắc Ả Rập theo lệnh của Tổng thống Trump. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc đã đảo ngược hướng đi và ra lệnh cho tàu Nimitz không được trở về nhà mà thay vào đó là quay đầu và ở lại trong khu vực.

Tàu sân bay này được lệnh hành quân vào đầu tháng 4/2020 từ bang Washington. Tất cả thành viên đã được cách ly 2 tuần vì lo ngại đại dịch Covid-19.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: