Thái Bình: Khoảng 700 đơn vị máu từ chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 16

(CLO) Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình Chủ nhật Đỏ tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thu nhận được 500 đơn vị máu an toàn, trong đó 100 đơn vị máu có thể tích 350ml.

Theo đó, ngày 21/1, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức khai mạc Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ 12, Thái Bình tiếp tục vinh dự là một trong 45 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ với sự hưởng ứng của 3 đơn vị: Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo trong đó Trường Đại học Y Dược Thái Bình được chọn là nơi đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2024. Là năm thứ bảy Trường Đại học Y Dược Thái Bình vinh dự được chọn là nơi đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ.

thai binh khoang 700 don vi mau tu chuong trinh chu nhat do lan thu 16 hinh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến mãu cứu người tỉnh cùng các đồng chí trong Ban tổ chức chương trình thăm, động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: Báo TB

Phát biểu tại chương trình, Ông Vũ Đức Điến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu cứu người tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian qua, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế của ngành y tế Thái Bình còn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến nhiều cuộc hiến máu cứu người theo kế hoạch bị hoãn, hủy. Chính vì thế, Chủ nhật Đỏ là chương trình có ý nghĩa thiết thực, khởi động lại phong trào hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh.

Để chương trình Chủ nhật Đỏ nói riêng, phong trào hiến máu cứu người nói chung tiếp tục phát triển, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu cứu người tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được, tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu cứu người tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người bằng nhiều hình thức.

Phát triển, nhân rộng các mô hình làm tốt, làm hay như: thành lập câu lạc bộ hiến máu sống, tích cực vận động các cơ quan hiến máu, gia đình hiến máu... Phát huy hiệu quả vai trò của mạng lưới tình nguyện viên chữ thập đỏ trong cộng đồng, đặc biệt là việc nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền của tình nguyện viên về hiến máu cứu người.

Phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt việc tiếp nhận máu, điều phối nguồn máu, bảo đảm an toàn, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh. Kịp thời tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người.

thai binh khoang 700 don vi mau tu chuong trinh chu nhat do lan thu 16 hinh 2

Lực lượng công an Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Công Hải/TTXVN)

Bác sĩ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết, năm 2009, Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lần đầu tiên tổ Chương trình Chủ nhật Đỏ nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong các bệnh viện dịp Tết cổ truyền và đã thu nhận được 96 đơn vị máu.

Từ sự khởi đầu đầy ý nghĩa ấy, đến nay, Chủ nhật Đỏ đã có thêm sự tham gia của rất nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên cả nước, thu về lượng máu gấp 1.000 lần ngày đầu.

Chương trình Chủ nhật Đỏ tại Thái Bình năm 2024 dự kiến sẽ vận động khoảng 700 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó, ngày 21/1 chương trình Chủ nhật Đỏ tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thu nhận được 500 đơn vị máu an toàn, trong đó 100 đơn vị máu có thể tích 350ml.

Cũng nhân dịp này, 2 tập thể, cá nhân của Trường Đại học Y Dược Thái Bình có nhiều thành tích trong tổ chức, hưởng ứng chương trình "Chủ nhật Đỏ" được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức tặng cúp lưu niệm cho các đơn vị tổ chức sự kiện và đơn vị hưởng ứng chương trình "Chủ nhật Đỏ" năm 2024.

Chủ nhật Đỏ là chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và một số đơn vị tổ chức từ năm 2009 nhằm vận động các tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu, góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện và khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp tết nguyên đán. 16 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô, số lượng, trở thành sự kiện hiến máu cứu người có uy tín và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: