Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân ở Thái Bình

(CLO) Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 20/1, tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Thái Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã về thăm, tặng quà công nhân, gia đình chính sách trên địa bàn.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy - mô hình điểm về phát triển bền vững với tổ hợp khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Khu công nghiệp Liên Hà Thái được quy hoạch, thiết kế, đầu tư trở thành khu công nghiệp xanh, thông minh tại Thái Bình, hiện đã thu hút được 14 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.186,5 triệu USD, sử dụng 170,3ha đất.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham tang qua tet gia dinh chinh sach cong nhan o thai binh hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ẩnh: Báo TB

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và chúc mừng những kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng của Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây khi nhắc đến Thái Bình là nhắc đến vùng đất trồng lúa, quê hương của "chị Hai Năm Tấn", nhưng Thái Bình ngày nay đang chuyển đổi, có những bước phát triển nhanh về kinh tế, công nghiệp.Tư duy phát triển hiện nay của Thái Bình đã khác, vừa củng cố vai trò trụ đỡ của nông nghiệp, vừa phát huy các lợi thế của địa phương, nhất là sự lan toả của các trục phát triển rất mạnh Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vị thế của Thái Bình đã khác và sẽ còn khác nhiều hơn nếu biết tận dụng cơ hội phát triển từ Khu kinh tế và đây sẽ là cơ sở để Thái Bình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Nhấn mạnh 2 mục tiêu 100 năm đã được Đảng ta đề ra tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Thái Bình những năm gần đây đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, nằm trong tốp cao của cả nước.

Tuy nhiên, với quy mô kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, để vượt lên, theo kịp, tiến cùng các địa phương phát triển khác trong cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình phải tăng tốc hơn nữa, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số mỗi năm.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham tang qua tet gia dinh chinh sach cong nhan o thai binh hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quy hoạch và định hướng phát triển của Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã gắn công nghiệp hóa với đô thị hoá và dịch vụ. Đây là hình mẫu phát triển quan trọng, lại đặt trong tổng thể Khu Kinh tế Thái Bình với diện tích khoảng 30 nghìn ha. Cho rằng, "tổ lớn" đã có rồi, nền tảng phát triển tốt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác triển khai thực hiện và mong muốn các nhà đầu tư đã cam kết đầu tư thì sẽ tập trung triển khai hiệu quả nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, khi thông qua Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, Quốc hội đã cho phép khi cần thiết thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp cho những địa phương thực hiện tốt.

Khi Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định ngay bởi nền tảng pháp lý đã có và việc điều chỉnh này là cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, qua đó giúp các địa phương tăng tốc phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu Kinh tế Thái Bình tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, định hướng, chiến lược phát triển, làm cho hoạt động của Khu công nghiệp, Khu Kinh tế thực sự khởi sắc; đồng thời chăm lo thực hiện tốt các chính sách dành cho công nhân, người lao động.

Tại Khu công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 200 phần quà tặng công nhân và gia đình chính sách tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động nơi đây; mong mọi người tiếp tục tích cực, hăng say lao động, vừa tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, vừa chung tay, góp sức cùng xây dựng đất nước, quê hương phát triển; chúc anh chị em công nhân, người lao động và gia đình chuẩn bị đón năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham tang qua tet gia dinh chinh sach cong nhan o thai binh hinh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH OHSUNG VINA Thái Bình (KCN Liên Hà Thái) - Công ty sản xuất linh kiện chuyên sản xuất tất cả các bộ phận dành cho màn hình LED/OLED do LG Display sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo ra những sản phẩm công nghiệp phụ trợ, xây dựng chuỗi giá trị, tiếp tục có bước phát triển mới, tăng doanh thu, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp vào sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Quảng trường Thái Bình, thuộc phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: