Công ty là một phần trong khối tài sản khổng lồ của Vua Maha Vajiralongkorn, bao gồm đất đai và tài sản ước tính từ 30 tỷ đến 60 tỷ USD.
Được thành lập vào năm 2009 bởi cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej để sản xuất dược phẩm sinh học và cải thiện sức khỏe cộng đồng, công ty đã thua lỗ kể từ đó và báo cáo lợi nhuận đầu tiên vào năm 2020 là 35,7 triệu baht (995.000 USD).
Nhà máy Siam Bioscience, nơi sản xuất vaccine chống lại Covid-19. (Nguồn: REUTERS / Soe Zeya Tun
Hoạt động kinh doanh của công ty đã cải thiện mạnh mẽ vào năm ngoái, khi doanh nghiệp này bắt đầu sản xuất vaccine lần đầu tiên.
Theo đó, lợi nhuận tăng vọt 4.650% lên 1,69 tỷ baht và doanh thu tăng 1.500% lên mức kỷ lục 4,9 tỷ baht. Tất cả là nhờ có hợp đồng sản xuất 200 triệu liều vaccine Covid-19 đến từ công ty Anh-Thụy Điển.
Thỏa thuận đã gặp phản ứng trái chiều của Thanathorn Juangroongruangkit, nhà lãnh đạo 43 tuổi của Đảng Tương lai đã tan rã và cũng là một chính trị gia đối lập nổi tiếng của Thái Lan, người đã đặt câu hỏi tại sao hợp đồng lại đến với một công ty thuộc sở hữu của nhà vua và chưa bao giờ sản xuất vaccine trước đây.
Hiện người này phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm sau bản cáo trạng hồi đầu năm nay vì xúc phạm nhà vua và vi phạm luật mạng.
Cụ thể, chính trị gia này bị cáo buộc có hành vi bất chính và vi phạm luật mạng khi phát trực tiếp trên Facebook vào tháng 1/2021 và nói rằng Chính phủ đã xử lý sai chiến dịch vaccine và ưu đãi không công bằng cho Siam Bioscience, một công ty thuộc sở hữu của Vua Maha Vajiralongkorn.
Các quan chức y tế của Thái Lan đã bảo vệ quyết định này, trong khi AstraZeneca nói rằng Siam Bioscience đã vượt qua các cuộc kiểm tra năng lực và chất lượng tương tự mà họ tiến hành đối với hơn 20 nhà sản xuất được cấp phép trên toàn thế giới.
Ông nói với các phóng viên: “Những gì tôi làm là vì lợi ích công cộng và bảo vệ thể chế hoàng gia. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng luật này không phải là một điều tốt, và chắc chắn không tốt cho chế độ quân chủ”, ông nói thêm.
Đơn kiện chống lại ông đã được một quan chức trong văn phòng Thủ tướng đệ trình. Chính phủ, AstraZeneca và Siam Bioscience đã đứng về thỏa thuận sản xuất vaccine.
Trụ sở chính của Siam Bioscience cũng trở thành địa điểm cho những người biểu tình chống Chính phủ, với một số yêu cầu cải cách chế độ quân chủ.
Công ty đã nhận được khoản trợ cấp 600 triệu baht của Chính phủ để phát triển năng lực sản xuất và cho biết họ sẽ sản xuất vaccine theo chính sách "không lãi - không lỗ", nghĩa là họ sẽ bán vaccine với giá gốc.