Thái Nguyên: Huyện Đồng Hỷ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

(CLO) Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ xác định với 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 13 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện mục tiêu tổng quát hướng đến trở thành Huyện nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên.

Huyện Đồng Hỷ hướng đến mục tiêu thành huyện nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18/8, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 197 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 5.000 đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đồng Hỷ.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Dương

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Dương

Báo cáo chính trị nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Theo đó, 12/13 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 7,9%/năm. Phát triển 37 làng nghề gắn với xây dựng các thương hiệu sản phẩm và giữ gìn bản sắc của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Đến năm 2020, huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 122% mục tiêu Nghị quyết; 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; các xã đạt bình quân là 18,1 tiêu chí/xã, tăng 5,7 tiêu chí so với năm 2015 (mục tiêu Nghị quyết tăng từ 02 tiêu chí trở lên).

Huyện Đồng Hỷ hướng đến mục tiêu nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Dương

Huyện Đồng Hỷ hướng đến mục tiêu nông thôn mới nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Dương

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị. Hoàn thành, đưa vào sử dụng khu hành chính mới của huyện. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm, chú trọng. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích mà Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đạt được đã mang lại cho huyện nhiều tiềm lực mới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng huyện Đồng Hỷ phát triển toàn diện, sớm trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ đó lựa chọn các khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, trọng điểm để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Bà Nguyễn Thanh Hải - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Dương

Bà Nguyễn Thanh Hải - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Dương

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư các cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; phát triển sinh thái đi đôi với phát triển kinh tế đồi rừng; thực hiện quy hoạch vùng du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, truyền thống văn hóa địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội; tập trung đầu tư cho phát triển giáo dục; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tăng cường thế trận quốc phòng, an ninh. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên…

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Dương

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Dương

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ xác định với 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 13 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng huyện Đồng Hỷ phát triển toàn diện, thành huyện nông thôn mới” 

Cũng trong ngày làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 39 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Hoàng Dương - Thuỷ Tiên

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: