Tham vọng sầu riêng Trung Quốc khó cạnh tranh với Đông Nam Á?

(CLO) Trong tháng này, sầu riêng Trung Quốc dự kiến được tung ra thị trường, tuy nhiên có thể phải mất nhiều năm nữa đại đa số người tiêu dùng mới có cơ hội sử dụng.

Tại tỉnh đảo nhiệt đới Hải Nam (Trung Quốc), những nông dân đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch sầu riêng nội địa quy mô lớn đầu tiên của quốc gia sau hơn 4 năm canh tác.

Họ rất muốn kiếm bộn tiền từ nhu cầu trong nước ngày càng tăng đối với thứ đã nhanh chóng trở thành loại trái cây nhập khẩu phổ biến nhất của Trung Quốc – một loại trái cây có nguồn gốc từ Đông Nam Á và được biết đến với mùi thơm độc đáo.

tham vong sau rieng trung quoc kho canh tranh voi dong nam a hinh 1

Cây sầu riêng ở tỉnh Hải Nam (trong ảnh) “vẫn chưa trưởng thành” và nhiều cây không cho nhiều trái. Ảnh: Thông tấn xã Trung Quốc.

Nhưng Feng Xuejie, Giám đốc đồng thời là nhà nghiên cứu tại Viện Cây ăn quả Nhiệt đới tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Hải Nam dự đoán Hải Nam sẽ chỉ sản xuất khoảng 50 tấn (110.000 pound) sầu riêng trong năm nay, theo một báo cáo của đài truyền hình nhà nước CCTV vào thứ Bảy.

Con số này chỉ chiếm khoảng 0,005% tổng lượng sầu riêng tiêu thụ ở Trung Quốc trong năm nay.

Sản lượng dự kiến thấp hơn nhiều so với con số 2.450 tấn mà CCTV đã báo cáo vào tháng Ba.

Tháng trước, hãng truyền thông Red Star News dẫn lời ông Feng nói rằng con số tháng 3 đã được "đánh giá quá cao", vì "chưa khu vực trồng sầu riêng lớn nào ra quả".

Hôm thứ Bảy, ông chia sẻ với CCTV: “Người Trung Quốc tiêu thụ 1 triệu tấn sầu riêng mỗi năm”. Ngoài ra, “Một số cây sầu riêng đang ra hoa và kết trái ở Hải Nam vẫn chưa trưởng thành, không thể cho nhiều trái.”

Do đó, có thể mất vài năm Hải Nam mới có thể sản xuất đủ sầu riêng, khi đó giá loại “vua trái cây” này mới giảm giá trong nước.

tham vong sau rieng trung quoc kho canh tranh voi dong nam a hinh 2

Đồn điền sầu riêng ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

CCTV cũng đã báo cáo vào tháng 3 rằng các đồn điền sầu riêng trải dài gần 700 ha (1.700 mẫu Anh) ở Tam Á, thành phố cực Nam trên đảo Hải Nam. Nhưng thực tế ông Feng cho biết vào tháng 5 rằng “tổng diện tích các ô trồng hoa trong tỉnh” chỉ khoảng 70 ha.

Trong khi nhiều người kỳ vọng những con số đó sẽ cải thiện đáng kể trong vòng 3 đến 5 năm, giá trong nước có thể không bị ảnh hưởng cho đến khi tổng diện tích trồng trọt vượt quá 20.000-30.000 ha.

Dự kiến, số sầu riêng thu hoạch trong tháng này sẽ được phân bổ cho các khách hàng tiềm năng ở Hải Nam nhằm mục đích phát triển thị trường và phần còn lại có thể sẽ được tiêu thụ bởi khách du lịch địa phương.

Vì vậy, người tiêu dùng ở phần còn lại của đất nước có thể không mua được ngay cả khi chúng có sẵn.

Feng cho biết: “Hệ thống nhân giống cây trồng độc lập của Trung Quốc đang được thiết lập và họ đang cố gắng trồng các giống sầu riêng có quyền sở hữu trí tuệ độc lập để hỗ trợ phát triển công nghiệp”.

Trung Quốc đang đặt cược rằng cây trồng nội địa sẽ giúp giảm giá trong nước, tận dụng nhu cầu tiêu thụ trái cây ngày càng tăng và thúc đẩy thương mại nông nghiệp quốc tế của quốc gia. Nhưng mấu chốt thành công của sầu riêng nội địa là người tiêu dùng có thấy ngon miệng khi so sánh với sầu riêng nhập khẩu từ Đông Nam Á hay không.

Giá trái cây nhiệt đới đã tăng đáng kể ở Trung Quốc và thường bán hết nhanh chóng tại các chợ địa phương.

tham vong sau rieng trung quoc kho canh tranh voi dong nam a hinh 3

Sầu riêng Ri6 – Giống sầu riêng đặc sản nổi tiếng nhất ĐBSCL đầu những năm 1990. Ảnh: Bộ Công thương Việt Nam.

Trong quý đầu tiên của năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng trị giá 153 triệu USD – gấp 7,3 lần so với một năm trước. Thị trường Trung Quốc chiếm 87% trong tổng số đó, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại.

Người tiêu dùng hiện có thể phải trả khoảng 349 nhân dân tệ (50 USD) cho 7kg (15lbs) sầu riêng từ Việt Nam trên trang thương mại điện tử JD.com và phải đặt hàng trước.

Sầu riêng từ Thái Lan và Malaysia hiện đang cháy hàng trên siêu thị Tmall, nền tảng mua sắm trực tuyến do Taobao điều hành.

Các quốc gia khác cũng đang khai thác nhu cầu sầu riêng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Vào tháng 1, Philippines đã ký một hiệp định thương mại với Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jnr tới Bắc Kinh, và thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại doanh thu 260 triệu USD cho ngành sầu riêng địa phương của Philippines.

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, chuyến hàng sầu riêng đầu tiên của nước này, tổng cộng 28 tấn, đã đến Trung Quốc vào ngày 6/4.

Khánh Vy (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: