Theo số liệu do Cục Quản lý Năng lượng Trung Quốc công bố, than đá chỉ còn chiếm 49,7% tổng sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm xuống dưới ngưỡng một nửa lần đầu tiên. Trong khi đó, năng lượng tái tạo đóng góp 41,2% tổng sản lượng điện, cũng là lần đầu vượt mốc 40%, với điện gió và điện mặt trời chiếm 24,6%.
Ông Xing Yiteng, Phó Tổng giám đốc Văn phòng Phát triển và Quy hoạch thuộc Cục Quản lý Năng lượng, cho biết sự gia tăng nhanh của các nguồn năng lượng sạch đang dần thay đổi cơ cấu phát điện tại Trung Quốc, dù than đá vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mức tiêu thụ than của Trung Quốc trong cả năm 2026 có thể vẫn cao hơn năm trước do nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh. Sự phát triển nhanh của xe điện, việc mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cùng đà tăng của hoạt động sản xuất và xuất khẩu đang khiến nhu cầu điện của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gia tăng đáng kể.
Trung Quốc hiện đặt mục tiêu đưa lượng tiêu thụ than đạt đỉnh trước năm 2030, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải và thực hiện các cam kết khí hậu.
Theo kế hoạch của Chính phủ, điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm khoảng 30% tổng nguồn cung điện vào năm 2030. Tuy nhiên, ông Gao Yuhe, quản lý dự án của Greenpeace Đông Á, cho rằng mục tiêu này nhiều khả năng sẽ được hoàn thành sớm hơn, có thể ngay từ năm 2028, nhờ tốc độ triển khai mạnh mẽ các hệ thống điện mặt trời áp mái và các dự án lưu trữ năng lượng bằng pin.
Việc tỷ trọng điện than giảm xuống dưới 50% được xem là tín hiệu cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc đang tăng tốc. Dù vậy, với quy mô nhu cầu điện ngày càng lớn, than đá vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò là nguồn điện nền trong những năm tới, ngay cả khi năng lượng tái tạo mở rộng nhanh chóng.