Thăng trầm kinh tế toàn cầu sau một năm chiến sự Nga - Ukraine

(CLO) Không đủ tiền mua thực phẩm, hóa đơn tiền điện tăng gấp 5 lần, phải đóng cửa tiệm bánh vì giá nguyên liệu cắt cổ… Đó chỉ là vài trong số những hậu quả mà chiến sự Ukraine để lại cho kinh tế toàn cầu.

Chiến sự Nga – Ukraine đã kéo dài 1 năm, bắt đầu vào ngày 24/2/2022, và gây ra nhiều hệ lụy. Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải gánh chịu hậu quả - nguồn cung ngũ cốc, phân bón và năng lượng bị cạn kiệt cùng với lạm phát gia tăng và sự bất ổn kinh tế.

Bất chấp những ảnh hưởng tồi tệ, các khu vực phát triển vẫn kiên cường trước sóng gió. Vì thế, những vùng này vẫn tránh được kịch bản tồi tệ nhất là suy thoái kinh tế.

Nhưng ở các nền kinh tế mới nổi, hậu quả còn nặng nề hơn thế rất nhiều.

Ở Ai Cập, nơi gần 1/3 dân số sống trong cảnh nghèo đói, Halima Rabie đã phải vật lộn trong nhiều năm để nuôi 5 đứa con đang tuổi đi học của mình. Giờ đây, góa phụ 47 tuổi phải cắt giảm cả những nhu yếu phẩm cơ bản nhất khi giá cả tiếp tục tăng. Rabie bày tỏ: "Thịt và trứng đã trở thành thứ xa xỉ".

thang tram kinh te toan cau sau mot nam chien su nga ukraine hinh 1

Không đủ tiền mua thực phẩm, hóa đơn tiền điện tăng gấp 5 lần, phải đóng cửa tiệm bánh vì giá nguyên liệu cắt cổ… Đó chỉ là vài trong số những hậu quả mà chiến sự Ukraine để lại cho kinh tế toàn cầu. Ảnh minh họa

Giá tiêu dùng tăng đột biến tại Hoa Kỳ và những quốc gia giàu có khác. Người ta hy vọng những nhà chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ giảm bớt việc tăng lãi suất để tránh đẩy nền kinh tế nước này vào suy thoái.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc đã dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, thứ đã làm trì trệ sự phát triển của quốc gia này.

Mùa đông Châu Âu ấm áp hơn bình thường đã giúp khu vực này hạn chế được khủng hoảng năng lượng. Mặc dù vậy, giá dầu và khí đốt vẫn ở mức cao để giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với lĩnh vực xuất khẩu năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, dù lớn hay nhỏ, những hậu quả của chiến tranh là không thể chối cãi. Ví dụ, ở châu Âu, giá khí đốt tự nhiên vẫn cao gấp ba lần so với thời điểm trước khi Nga bắt đầu tập trung quân đội ở biên giới Ukraine.

Sven Paar, người điều hành một tiệm giặt ủi thương mại ở Walduern, Tây Nam nước Đức, đang phải đối mặt với hóa đơn năng lượng khoảng 165.000 euro (176.000 USD) trong năm nay – tăng gấp 5 lần năm ngoái – để vận hành 12 chiếc máy hạng nặng có thể giặt 8 tấn đồ giặt mỗi ngày.

Giá lương thực quá cao đang gây khó khăn đặc biệt cho người nghèo. Việc cung cấp lúa mì, lúa mạch và dầu ăn từ Ukraina và Nga bị gián đoạn. Ngoài ra, phân bón từ Nga cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Tại Nigeria, nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu của Nga, giá lương thực trung bình tăng vọt 37% trong năm ngoái. Giá bánh mì đã tăng gấp đôi ở một số nơi trong bối cảnh thiếu lúa mì.

Ít nhất 40% tiệm bánh ở thủ đô Abuja của Nigeria phải đóng cửa sau khi giá bột mì tăng vọt khoảng 200%.

Tại Tây Ban Nha, chính phủ đang chi 300 triệu euro (320 triệu đô la) để giúp nông dân mua phân bón. Giá đã tăng gấp đôi kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Jose Sanchez, một nông dân ở làng Anchuelo, phía đông Madrid, cho biết: "Phân bón rất quan trọng vì đó là thức ăn của đất. Nếu không thì cây trồng sẽ không phát triển được."

IMF cho biết giá tiêu dùng đã tăng 7,3% ở các quốc gia giàu có nhất vào năm ngoái — cao hơn mức dự báo 3,9% vào tháng 1 năm 2022 — và 9,9% ở các quốc gia nghèo hơn, tăng từ mức 5,9% dự kiến trước khi xảy ra căng thẳng.

Nhiều người bán hàng rong ở Jakarta, thủ đô của Indonesia, thấy được rằng họ không thể bán hàng với giá quá cao cho khách. Thay vào đó, một số người đang thực hiện quá trình được gọi là "thu hẹp lạm phát" bằng cách cắt giảm khẩu phần.

Ông Mukroni, 52 tuổi, một người bán hàng ăn, cho biết: “Một kg gạo là 8 phần… nhưng giờ chúng tôi đã chia thành 10 phần. Khách hàng sẽ không tới mua nếu giá quá cao.”

Ông cũng bày tỏ mong muốn hòa bình, vì sau cùng, không có thắng hay thua, và tất cả mọi người đều là nạn nhân của chiến tranh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: