Thanh Hóa: Chung tay vì một môi trường không rác thải nhựa

(CLO )Thành phố Sầm Sơn vừa diễn ra Lễ ra quân “Hãy làm sạch biển năm 2019” với chủ đề “Chung tay vì môi trường biển không rác thải nhựa”.
Ban tổ chức đã tặng áo phao, thùng rác cho ngư dân TP Sầm Sơn

Ban tổ chức đã tặng áo phao, thùng rác cho ngư dân TP Sầm Sơn

Đây là hoạt dộng do Đoàn thanh niên TP.Sầm Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Văn phòng Báo Tài nguyên & Môi trường tại Miền trung phối hợp thực hiện.

Tham dự Lễ ra quân “Hãy làm sạch biển năm 2019” gồm: Ông Hoàng Văn Thế - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa; ông Võ Mạnh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Sầm Sơn; ông Lê Ngọc Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận; ông Hoàng Mạnh Hà – Tổng biên tập Báo Tài nguyên & Môi trường… cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên, đông đảo người dân địa phương tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thế – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trung bình 1 ngày người dân thải ra môi trường khoảng 345 tấn rác thải từ nhựa (tương đương 0,1kg/người). Với khối lượng chất thải nhựa và túi nilong được sử dụng và thải bỏ hàng ngày lớn như vậy, nhưng việc quản lý lượng chất thải này vẫn còn nhiều bất cập và khó khăn.

Ông Hoàng Mạnh Hà – Tổng biên tập Báo TN&MT phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hoàng Mạnh Hà – Tổng biên tập Báo TN&MT phát biểu tại buổi lễ.

Thanh Hóa có 102km đường bờ biển, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển nhưng kéo theo sự phát sinh một lượng lớn chất thải vào môi trường. Đặc biệt là tình trạng sử dụng quá mức dụng cụ sinh hoạt, vật tư bằng nhựa, rác thải nhựa và túi nilong khó phân hủy ngày càng gia tăng, tác động tiêu cực đến môi trường biển. Ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề cấp bách toàn cầu, cần có sự chung tay, góp sức của tất cả chúng ta.

Ông Hoàng Mạnh Hà – Tổng biên tập Báo TN&MT, chia sẻ: Hiện nay, vấn nạn ô nhiễm môi trường biển đang ở mức đáng báo động. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO), mỗi năm Việt Nam tạo ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển. Việt Nam chúng ta là nước đứng thứ 4 trên thế giới về rác thải nhựa ra biển.

“Để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ ra quân Toàn quốc chống rác thải nhựa ngày 9/6/2019 tại Hà Nội “Nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa. Và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và “chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động…

Các đại biểu, cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên và ngư dân tham gia dọn sạch bãi biển ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn.

Các đại biểu, cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên và ngư dân tham gia dọn sạch bãi biển ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn.

"Hôm nay, tại TP Sầm Sơn, chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2019 có chủ đề "Chung tay Vì môi trường biển không rác thải nhựa" do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hoá, Thành đoàn Thành phố Sầm Sơn, Văn phòng Đại diện miền Trung Báo Tài nguyên và Môi trường, phối hợp tổ chức nhằm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” -  Ông Hà cho biết thêm.

Nhân dịp Lễ ra quân “Hãy làm sạch biển năm 2019”, Ban tổ chức đã trao tặng cho 30 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Sầm Sơn, mỗi phần quà gồm 2 chiếc áo phao và 500.000đ. Đồng thời trao tặng 20 thùng rác cho 2 xã đang xây dựng nông thôn mới của TP.Sầm Sơn là xã Quảng Minh và Quảng Hùng.

Sau lễ ra quân các đại biểu cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên và ngư dân đã tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển tại phường Quảng Vinh. Dọc bờ biển 2km, các loại thải túi nilong, rác thải nhựa, rác thải tổng hợp…đã được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý.

Bà Lê Thị Thủy, ngư dân xã Quảng Vinh, phấn khởi cho biết: Chúng tôi đi biển, khi vào bờ thấy rất nhiều rác thải nằm khắp mọi nơi. Hôm nay, các đoàn thể cùng bà con địa phương tiến hành dọn rác dọc bãi biển, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của rác thải nhựa, từ đó ý thức của chúng tôi được nâng cao, cùng nhau giữ gìn môi trường biển để hàng ngày vươn khơi bám biển. Sau này mỗi chuyến ra khơi trở về chúng tôi sẽ thu gom rác thải bỏ vào thùng rác.

Vùng biển Thanh Hoá có diện tích 17.000 - 18.000 km2, gấp 1,6 lần diện tích đất liền. Đường bờ biển dài 102km; Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, động viên ngư dân vươn khơi bám biển; Đặc biệt, là vận động tàu đánh bắt của ngư dân tham gia vớt rác trên mặt biển…

Để Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thành công và hướng đến một môi trường biển không rác thải nhựa, bên cạnh lực lượng Đoàn viên thanh niên không thể thiếu vai trò, vị trí quan trọng của ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân tỉnh Thanh Hoá nói riêng hiện đang sinh sống trên địa bàn 5 huyện và một thành phố ven biển.

Tiến Tâm -  T. Đại

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: