Thanh Hóa: Sau bão số 5, khoảng 5.000 hộ dân đã trở về nhà

(CLO) Tính đến 7h sáng ngày 29/8, toàn tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 14.194 hộ dân với hơn 49.000 nhân khẩu, trong đó, khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển, trũng thấp đã trở về nhà khi nước rút.

Theo số liệu của Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 7h sáng ngày 29/8, còn 4 xã Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt toàn bộ bị cô lập. Toàn tỉnh đã sơ tán 14.194 hộ dân với hơn 49.000 nhân khẩu, trong đó, khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển, trũng thấp đã trở về nhà khi nước rút.

z6957092036804_93d0e4be0da509f897de27a23d9fced3.jpg
Nhiều ngôi nhà tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa bị hư hỏng hoàn toàn do sạt lở đất, nước lũ.

Thiệt hại ban đầu thống kê: 2 người chết, 2 người bị thương; 756 ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại, 11.899 nhà bị ngập; 33 trường học, 3 trạm y tế và 6 nhà văn hóa hư hỏng, ngập nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 1.200ha rừng và hàng nghìn cây xanh bị thiệt hại; gần 43.000 con gia cầm, 112 con gia súc chết, cuốn trôi; hơn 5.300ha nuôi cá truyền thống bị ngập tràn bờ.

z6954701722733_eef1e3d4bf7b41419bf1cad529819d9a.jpg
Sóng to, gió lớn khiến bờ kè biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hệ thống đê điều cũng xuất hiện hàng loạt sự cố sạt lở, rò rỉ, trong đó có 9km đê bao Thạch Định bị tràn. Đến sáng 29/8, toàn tỉnh có 66/104 trạm bơm vận hành với 282 máy bơm để tiêu úng.

Một số vị trí cong cua, đổ đèo, lũ quét, lũ ống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn 2/3 chiều ngang mặt đường, tạo thành những vực sâu vô cùng nguy hiểm.
Về hạ tầng, toàn tỉnh ghi nhận hơn 16 điểm ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ; 767 điểm sạt lở taluy với khối lượng đất đá gần 85.000m3; 366 cột điện gãy đổ, 715 cột điện nghiêng, nhiều đường dây và trạm biến áp hư hỏng.

Lực lượng Biên phòng thống kê có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động nghề cá, trong đó hơn 6.100 tàu đã neo đậu an toàn tại bến, số còn lại hoạt động trên các vùng biển khác nhau nhưng vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình.

Hiện, công tác khắc phục các điểm sạt lở, hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng bị ngập lụt, cô lập vẫn đang tiếp tục được diễn ra.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: