Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh): Sắp diễn ra Lễ hội Thuyền buồm và Lễ hội Khinh khí cầu

(CLO) Với mục tiêu xây dựng TP Hạ Long là thành phố của lễ hội; trong dịp 2/9, địa phương này sẽ tổ chức 2 lễ hội gồm: Lễ hội Thuyền buồm, Dù bay, Moto nước “Vượt sóng Hạ Long - 2024” và Lễ hội Khinh khí cầu “Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long” năm 2024.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, 30 năm ngày vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu.

thanh pho ha long quang ninh sap dien ra le hoi thuyen buom va le hoi khinh khi cau hinh 1

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long thông tin về 2 lễ hội tại Hội nghị Thông tin báo chí thường kỳ do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Thông qua sự kiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng bá, kích cầu và phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh nổi trội, giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của địa phương, hiện thực hóa mục tiêu thu hút trên 10 triệu lượt khách du lịch đến thành phố trong năm 2024.

Trong đó, Lễ hội Thuyền buồn, Dù bay, Moto nước với chủ đề: “Vượt sóng Hạ Long - 2024” được khai mạc từ 17h30, ngày 24/8, tại Cầu cong Vin Com; Địa điểm biểu diễn tại vùng nước khu vực đối diện Vin Com và Công viên Hoa Hạ Long (thành phố Hạ Long).

Lễ hội Khinh khí cầu, chủ đề: “Thành phố di sản - sắc mầu Hạ Long” diễn ra tại  Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải) và Công viên Đại Dương (phường Bãi Cháy). Chương trình khai mạc Lễ hội, bắt đầu từ 7h, ngày 1/9, tại Quảng trường 30/10; tiếp theo là các hoạt động: Bay treo Khinh khí cầu; tham quan bên trong Khinh khí cầu; đêm hoa đăng Khinh khí cầu và Khí cầu trang trí mặt đất diễn ra từ ngày 1/9 đến 2/9.

thanh pho ha long quang ninh sap dien ra le hoi thuyen buom va le hoi khinh khi cau hinh 2

Lễ hội Thuyền buồm, Dù bay, Moto nước “Vượt sóng Hạ Long - 2024” và Lễ hội Khinh khí cầu “Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long” năm 2024 là 2 lễ hội lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Ninh.

Người dân và du khách sẽ được tận mắt thưởng thức tài nghệ của các Đội moto nước chạy theo đội hình, diễu hành cờ Tổ quốc, kết hợp pháo sáng; Đội dù bay, Đội ván phản lực kết hợp trình diễn; đội thuyền buồm tập kết theo đội hình tạo điểm nhấn trong lễ hội; Dù lượn động cơ (Paramotor), xen kẽ với hoạt động của khinh khí cầu trên tuyến đường bay từ Bãi Cháy qua vịnh Cửa Lục về Quảng trường 30/10 và ngược lại.

Đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành các kế hoạch, xây dựng, phê duyệt nội dung chương trình và khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, đảm bảo đúng tiến độ đề ra đối với từng lễ hội. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị, quản lý kinh doanh du lịch đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Lễ hội Thuyền buồm, Dù bay, Moto nước “Vượt sóng Hạ Long - 2024” và Lễ hội Khinh khí cầu “Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long” năm 2024 được tổ chức tại 2 điểm đẹp vào hạng nhất của Hạ Long sẽ tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt; dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự sự kiện.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: