Thanh tra trách nhiệm đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp dân

Chuyên đề chuyên sâu về tiếp công dân là vấn đề cấp thiết trong tình hình mới

Sau sáp nhập, An Giang là tỉnh có dân số, diện tích lớn bậc nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường và đặc khu). Với điều kiện đặc trưng như vậy, theo một cán bộ cấp xã, cần trang bị, hướng dẫn thêm các phương pháp để có thể đảm nhiệm cùng lúc các công việc về phạm vi tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng mà vẫn thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật và triệt để vấn đề. Tránh phát sinh phức tạp, phải làm đi, làm lại. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của địa phương…

ttra 12
Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu

Đối với cán bộ tiếp công dân thì việc được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu gắn chuyên đề thiết thực vào thời điểm này sẽ giúp cán bộ cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ đầu, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh, tình hình mới.

Nhìn nhận ở phạm vi quản lý nhà nước rộng hơn, một số công chức của Thanh tra tỉnh An Giang cho rằng, khối lượng công việc lớn, đơn thư phức tạp và thường xuyên thay đổi về quy định pháp luật đòi hỏi cán bộ phải liên tục học hỏi, nâng cao kỹ năng. Do vậy, việc cập nhật và hướng dẫn thực tiễn quy định pháp luật mới ban hành trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra và pháp luật liên quan là điều hết sức cần thiết. Nhất là nội dung chuyên đề tập trung vào các tình huống thực tiễn và phương pháp, kỹ năng giải quyết hiệu quả, sát với công việc hằng ngày.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp dân

Theo Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Thông, kết quả thực hiện công tác thanh tra quý III, 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy, UBND tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và đạt được một số kết quả nhất định, tiến hành thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo về nội dung và thời gian.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo công tác PCTNTC báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang 1
Ông Nguyễn Hoàng Thông - Chánh Thanh tra tỉnh An Giang phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu.

Bên cạnh những mặt làm được thì một số hạn chế đã được UBND tỉnh chỉ ra đó là, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của một số địa phương còn thấp. Công tác tự kiểm tra trong nội bộ của các ngành, các cấp để phát hiện tham nhũng còn hạn chế, chủ yếu hành vi tiêu cực, tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và của cơ quan khác; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNTC tuy được thực hiện thường xuyên nhưng nội dung, hình thức tuyên truyền còn lồng ghép chưa trở thành chuyên đề riêng biệt nên thiếu chiều sâu. Một vài đơn vị chấp hành chưa nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTNTC…

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch UBND 31 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về công tác đào tạo, bồi dưỡng, UBND tỉnh An Giang đã phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTNTC tại tỉnh An Giang.

Nội dung chuyên sâu được “thiết kế riêng” cho cán bộ tuyến đầu tiếp dân

Theo Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay thì rõ ràng, vai trò của đội ngũ cán bộ tiếp công dân, đặc biệt là ở cấp xã – cán bộ công chức chính là lực lượng tuyến đầu, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và xử lý những phản ánh, bức xúc từ người dân. Nếu công việc này không được thực hiện tốt, nguy cơ phát sinh khiếu nại vượt cấp, tồn đọng kéo dài là điều khó tránh khỏi.

Chính vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho cán bộ tiếp công dân được xác định là khâu trọng tâm. Đây không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà còn là giải pháp chiến lược để xây dựng nền hành chính cơ sở minh bạch, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa tranh chấp và mâu thuẫn ngay từ gốc.

Thanh tra tỉnh An Giang và Trường Cán bộ thanh tra đã thống nhất “thiết kế nội dung riêng” phù hợp với tình hình của địa phương để bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra tỉnh gồm: (1) Thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương 2 cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (2) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của chính quyền địa phương 2 cấp; (3) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo của chính quyền địa phương 2 cấp; (4) Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát tài sản thu nhập; (5) Quản lý nhà nước và chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

ttra-111(1).jpg
TS. Nguyễn Huy Hoàng – Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu.

Phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu diễn ra sáng ngày 24/9, tại tỉnh An Giang, TS. Nguyễn Huy Hoàng – Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra nhìn nhận, với vai trò nòng cốt trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ trong toàn ngành Thanh tra, Trường Cán bộ thanh tra đã thiết kế chương trình riêng để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

“Đối với tỉnh An Giang, điểm mới quan trọng là chương trình không chỉ dừng ở việc củng cố kiến thức pháp luật cơ bản, mà đi sâu vào những thay đổi trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tác động đến thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Yêu cầu cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng thực thi, cũng như phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với các vấn đề nghiệp vụ cốt lõi, có tính đặc thù của mô hình mới là nội dung quan trọng các chuyên gia, giảng viên dày dặn kinh nghiệm sẽ giải đáp, hướng dẫn đối với công chức Thanh tra tỉnh, các sở ngành và UBND cấp xã của tỉnh An Giang” - TS. Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang kỳ vọng, sau khóa học, cán bộ ngành Thanh tra tỉnh An Giang cũng như công chức các sở ngành và UBND cấp xã không chỉ được cập nhật kiến thức pháp luật mới mà còn rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, từ đó vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: