Thầy giáo trẻ với niềm đam mê "thổi hồn" vào đá

Sau giờ giảng dạy trên lớp, thầy giáo dạy mỹ thuật Dương Đức Hòa (38 tuổi, Trường phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai) lại vùi mình trong phòng để “thổi hồn” vào đá.

Tâm sự với PV, thầy Hòa chia sẻ: “Ngày trước, trong một lần về quê ở Hà Nội, tôi cùng đám bạn ra suối chơi thì thấy những viên đá cuội khá đẹp mắt nên đã mang về và vẽ hình ảnh các con vật lên trên đá. Sau đó, tôi đã đem tác phẩm đầu tay cho người thân, bạn bè xem và nhận được khá nhiều lời khen. Sẵn niềm đam mê hội họa, tôi tiếp tục sưu tầm những hòn đá đẹp để vẽ. Ngày ấy, tôi chỉ vẽ lên viên đá nhỏ để làm móc khóa, vòng cổ… Những sản phẩm đầu tiên cứ thế được khách hàng liên tục khen ngợi và đặt mua nên vui lắm”.

thay giao tre voi niem dam me thoi hon vao da hinh 1

Bằng đôi tay tài hoa của mình, thầy giáo Dương Đức Hòa đã “biến” những viên đá cuội thô ráp, thành những tác phẩm nghệ thuật sống động

Khởi đầu thành công từ những viên đá nhỏ, thầy giáo trẻ tiếp tục vẽ lên những viên đá lớn. Tác phẩm sau khi hoàn thành được thầy giáo Hòa phủ một lớp sơn epoxy và chờ thêm một ngày để sơn khô. Như vậy, màu sắc có độ bền chắc vĩnh viễn, không bị tác động bởi thời tiết hay nhiệt độ môi trường bên ngoài.

“Đá trước khi vẽ tranh phải được rửa, làm sạch bề mặt rồi hong thật khô vì nếu phơi không kỹ đá dễ bị nấm mốc, tróc sơn sau khi vẽ. Ngoài ra, những viên đá nào chưa phẳng phải mài dũa để dễ vẽ hơn. Tùy vào kích thước, hình dáng của những viên đá cuội sẽ có những hình vẽ tương xứng, đẹp mắt”, anh Hòa cho biết.

thay giao tre voi niem dam me thoi hon vao da hinh 2

"Thổi hồn" vào đá là nghề tay trái của thầy giáo mỹ thuật Dương Đức Hòa

Cũng theo thầy Hòa, vẽ tranh trên đá cuội không giống như vẽ trên chất liệu giấy hay vải như thông thường. Khác với vẽ trên giấy là một mặt phẳng, nghệ sỹ vẽ tranh trên đá phải sáng tạo trên một không gian 3 chiều, phải bố cục các chi tiết sao cho hợp lý với các hình dạng khác nhau của từng hòn đá.

Để vẽ trên đá, người ta sử dụng hai chất liệu chính là đá sỏi nhiều kích cỡ và màu acrylic. Những đồ phụ trợ đi kèm còn có thể có keo dán để ghép nhiều viên sỏi với nhau hay màu bóng để tạo độ long lanh cho tác phẩm. Đá cuội thường có kích thước nhỏ nên không hề dễ dàng trong việc vẽ, cần sự tỉ mỉ rất cao. Hình thù những viên sỏi tự nhiên cũng rất khác nhau nên từ hình dáng ấy chúng ta có thể sáng tác ra những bức tranh rất độc đáo.

thay giao tre voi niem dam me thoi hon vao da hinh 3

Để vẽ trên đá, người ta sử dụng hai chất liệu chính là đá sỏi nhiều kích cỡ và màu acrylic

Từ những viên đá cuội thô ráp, “vô tri, vô giác”, qua đôi bàn tay tài hoa của thầy giáo trẻ đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sống động. Anh Hòa thường vẽ lên đá các loài động vật như hổ, cá... dưới dạng tranh 2D hoặc 3D và sử dụng chất liệu màu acrylic. Sau đó, phủ nhiều lớp sơn để tranh không bị bong tróc, đồng thời có thể tạo màu sắc cho những viên đá cuội thêm phần bắt mắt.

Chia sẻ về khó khăn trong quá trình tạo nên những những tác phẩm nghệ thuật sống động từ đá, anh Hòa cho hay: “Khi mới bắt đầu vẽ tranh trên đá cuội kích thước lớn, mình gặp rất nhiều khó khăn như không có nguồn đá. Lúc ấy, tôi phải xuống huyện KBang, thị xã An Khê (Gia Lai) để tìm. Tuy nhiên cũng không dễ dàng để tìm được những viên đá đạt chất lượng tốt, có bề mặt mịn, hình dáng đa dạng”.

thay giao tre voi niem dam me thoi hon vao da hinh 4

Trung bình những tác phẩm của anh có giá giao động từ 800.000 đồng - 1,4 triệu đồng

Trung bình, để hoàn thiện một sản phẩm thầy giáo Dương Đức Hòa mất gần một tuần hoặc hơn đối với những bức tranh lớn. Bởi lẽ, công việc chính của anh là giáo viên nên chỉ tranh thủ vẽ vào những ngày nghỉ hay vào hè. Tùy vào kích thước và độ khó của hình vẽ mà mỗi tác phẩm nghệ thuật từ đá của thầy Hòa sẽ có giá cả khác nhau, dao động từ 800.000 đồng - 1,4 triệu đồng.

Khách hàng đặt mua các tác phẩm của thầy Hòa đa phần ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… Không chỉ thỏa mãn tình yêu với hội họa, nghề tay trái này còn giúp cho thầy giáo Hòa có thêm nguồn thu nhập ổn định để nuôi dưỡng niềm đam mê cũng như giúp đỡ gia đình.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: