Gia Lai: Quyết định cho tạm thu để giải quyết vấn đề "nóng" về bán trú cho học sinh

Để tránh lạm thu đầu năm học mới 2022-2023, trước đó vào tháng 8/2022, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu ngành giáo dục tạm dừng các khoản thu ngoài học phí đối với các trường công lập trên địa bàn. Trong số này có cả khoản thu để phục vụ hoạt động bán trú ở các trường.

Sau khi có văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, đồng loạt các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai thông báo với phụ huynh việc chưa tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, ăn uống cho trẻ bán trú tại trường. Nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh hoạt động 2 buổi/ngày.

gia lai quyet dinh cho tam thu de giai quyet van de nong ve ban tru cho hoc sinh hinh 1

Việc không tổ chức hoạt động bán trú của học sinh mầm non, tiểu học ở Gia Lai đã khiến hàng nghìn phụ huynh lâm vào cảnh khó vì không có thời gian đón con. Ảnh: T.H

Chị N.T.L (có con đang học tại Trường Mầm non Hoa Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ: “Trước đó, việc nhà trường không tổ chức học bán trú khiến phụ huynh rất vất vả, bởi lẽ mình cũng giảng dạy ở huyện nên hầu như không kịp giờ về đón con. Chồng cũng đi công tác suốt vì thế đều phải gửi con nhờ đón hộ. Thật sự rất vất vả, đó là còn chưa kể đến giấc ngủ của con cũng bị ảnh hưởng”.

Việc tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh tuần học đầu tiên ở Gia Lai đã xảy ra nhiều bất cập. Theo đó, hầu hết các phụ huynh cho rằng, việc không tổ chức dạy học bán trú đã khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, giấc ngủ sức khỏe của con bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc không cho tạm trú đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc của phụ huynh.

Ông Lê Duy Định - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, việc yêu cầu tạm dừng thu các khoản ngoài học phí là để tránh tình trạng lạm thu. Tuy nhiên, ngoài học phí có rất nhiều khoản, trong đó có khoản phục vụ hoạt động bán trú tại các trường. Với quy định tổ chức học 2 buổi/ngày, việc đưa đón trẻ cũng như chăm sóc, nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn cho phụ huynh khi không tổ chức dịch vụ ăn bán trú cho trẻ tại trường.

Qua khảo sát của các trường, tỉ lệ nhu cầu của phụ huynh cho trẻ ăn, ở bán trú tại trường khá cao, hầu hết các phụ huynh muốn gửi con cả ngày để an tâm công tác. Mặt khác, trẻ mầm non được ăn, ở bán trú tại trường theo chế độ sinh hoạt đảm bảo tính khoa học giúp trẻ phát triển tốt hơn.

gia lai quyet dinh cho tam thu de giai quyet van de nong ve ban tru cho hoc sinh hinh 2

Hàng nghìn phụ huynh vui mừng vì các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Gia Lai đã tổ chức học bán trú trở lại. Ảnh T.H

Trước thực trạng trên, ngày 6/9 Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai xin chủ trương tạm thu các khoản phục vụ hoạt động bán trú trong các trường mầm non, tiểu học. Ngay sau đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh về việc “tạm dừng các khoản thu ngoài học phí đối với các trường công lập trên địa bàn” mà tỉnh đã yêu cầu trước đó nhằm giải quyết vấn đề nóng về bán trú cho học sinh.

Cụ thể, xét tờ trình của Sở GD&ĐT và tình hình thực tế, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương cho tạm thu các khoản thiết yếu để phục vụ tổ chức hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu ngoài học phí.

Đồng thời, yêu cầu Sở GD&ĐT triển khai cho các cơ sở giáo dục trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch trong việc thu. Yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc tổ chức thu, chi; nghiêm cấm lạm thu trong nhà trường. Về nội dung thu, mức thu phải có sự trao đổi thống nhất với cha mẹ học sinh và thỏa thuận bằng văn bản tại cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp, trường.

Chị P.T.H (trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết: “Kết thúc một tuần vất vả chạy qua chạy lại để đón con rồi nấu nướng cho con ăn, tôi rất vui mừng khi nghe tin Gia Lai cho cấp bậc tiểu học dạy học bán trú. Hôm nay (12/9), hai đứa con đã được đi học bán trú trở lại vì vậy cũng yên tâm làm việc”.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: