Thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thôn Hạ Lôi

Thứ sáu, 10/04/2020 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, đến sáng 10/4, cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 lần một (chờ xét nghiệm khẳng định), nâng tổng số ca dương tính tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh lên 5 trường hợp.

Người dân thôn Hạ Lôi khai báo y tế. Ảnh TL.

Người dân thôn Hạ Lôi khai báo y tế. Ảnh TL.

Trong tổng số 314 mẫu được gửi làm xét nghiệm, có 91 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính

Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã kịp thời khoanh vùng, tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định.

Cụ thể, huyện đã xác minh rõ 339 trường hợp F1, trong đó có 119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 và 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 250 (294 người ở xã Mê Linh và 45 người ở xã khác); cách ly tập trung 320 trường hợp F1, 19 người cách ly tại nhà; trong tổng số 314 mẫu được gửi làm xét nghiệm, có 91 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

478/478 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà.

Đến hết ngày 9/4, đã lấy 1.675 mẫu tại xóm Bàng làm xét nghiệm.

Để đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm phục vụ người dân trong khu cách ly, huyện Mê Linh đã khẩn trương huy động được 207 triệu đồng tiền mặt, 1.520 kg gạo, 287 thùng mỳ tôm… và nhiều hiện vật khác, kịp thời chuyển đến nhân dân thôn Hạ Lôi và lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Ông Đỗ Đình Hồng - Bí thư Huyện ủy Mê Linh cho biết, người dân thôn Hạ Lôi đi buôn bán ở nhiều nơi trên cả nước. Thôn rộng, người dân đông nhưng cán bộ thôn, lực lượng y tế, công an "mỏng" nên gặp nhiều khó khăn. Huyện sẽ triển khai mọi lực lượng, tận dụng thời gian để khoanh vùng, cắt đứt nguồn lây nhiễm.

Không chỉ điều tra dịch tễ đầy đủ đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, huyện sẽ rà soát tất cả mối quan hệ xã hội của các trường hợp này. Bí thư Huyện ủy Mê Linh mong muốn TP Hà Nội, các quận, huyện hỗ trợ kinh phí; tăng cường xét nghiệm đối với các đối tượng F1 và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở ở các xã trên địa bàn.

Ngày 10/4, Việt Nam có thêm 16 ca được công bố điều trị khỏi, nâng tổng số ca được điều trị khỏi/xuất viện lên tới 144 ca, chiếm 56% tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam.

Bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh TL.

Bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh TL.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 25 (nữ, 50tuổi, quốc tịch Anh); BN 86 (nữ, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 94 (nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 148 (nam, 58tuổi, quốc tịch Pháp); BN 194 (nữ, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 202 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 205 (bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 237 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển); BN 249 (bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đó là BN 74, bệnh nhân nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 1/4; lần 2 vào ngày 5/4 và lần 3 vào ngày 8/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đó là BN 204, bệnh nhân nam, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và qua ba lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đó là BN 135, bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 25/3, trong quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm và qua ba lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đó là BN 36 (bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và BN 44 (bệnh nhân nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Cả hai bệnh nhân này đều vào viện ngày 11/3. Qua ba lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có hai bệnh nhân được công bố khỏi bện.

Đó là BN 157 (bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 26/3) và BN 171 (bệnh nhân nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 28/3). Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua ba lần xét nghiệm, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

An Khang 

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe