Thi đua thực chất, khen thưởng kịp thời, thúc đẩy nhiệt huyết cống hiến của người làm báo

(CLO) “Năm 2024, công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục được triển khai đồng bộ, sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cấp hội, góp phần vào công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và xây dựng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể hội viên”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định.

Chiều 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2024. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

td1.jpg
Chủ trì Hội nghị gồm: Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam.

Cần chủ động khen thưởng đột xuất, kịp thời

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, các phong trào thi đua ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là các cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến và xây dựng nông thôn mới, đã góp phần không nhỏ vào việc giới thiệu, tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, cổ vũ nhân tố mới, nhân tố điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Ông cho rằng, phong trào thi đua, khen thưởng chưa phát triển toàn diện, đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền; một số phong trào thi đua tác dụng lan tỏa chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số cấp hội chưa được coi trọng đúng mức.

td.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh cần chủ động khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Nhiều đơn vị cấp Hội chưa chủ động khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động chuyên môn, hoạt động công tác Hội, hoạt động xã hội-từ thiện, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến; đối tượng đề nghị khen thưởng là phóng viên, biên tập viên, cán bộ chuyên trách tại hội chưa nhiều.

“Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp hiệu quả giữa Hội với các Ban, Bộ liên quan. Ông cho biết, sự hợp tác này đã góp phần vào thành công của nhiều cuộc thi viết và giải báo chí chuyên đề, tập trung vào các vấn đề trọng tâm của đất nước.

td2.jpg
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

"Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các cuộc thi viết và giải báo chí về phòng chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, và bảo vệ chủ quyền biển đảo," ông Trần Trọng Dũng nói. "Đặc biệt, chúng tôi đã ban hành hướng dẫn các cấp hội triển khai các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới những sự kiện lịch sử quan trọng của báo chí và của Hội”.

Một trong những điểm sáng trong năm 2024 là sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và cơ quan báo chí đối với phong trào 'Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí' và Bộ 12 tiêu chí văn hóa. Theo ông Trần Trọng Dũng, phong trào này đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc củng cố và xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Trần Trọng Dũng thông tin, các cấp hội bám sát Quy chế Thi đua, khen thưởng, Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2024, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; Liên Chi hội; Chi hội trực thuộc đã Quyết định khen thưởng Giấy khen cho 140 tập thể và 737 cá nhân. Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam xét duyệt danh sách khen thưởng, đề nghị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể, Bằng khen cho 28 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2024.

Đổi mới thi đua, khen thưởng xứng đáng

Trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp hội địa phương đóng vai trò then chốt trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và phát động các phong trào thi đua thiết thực.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, khẳng định Hội đã triển khai phong trào thi đua khen thưởng nghiêm túc và hiệu quả, tập trung vào 'lấy cái đẹp, dẹp cái xấu'.

td3.jpg
Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng chia sẻ ý kiến tại Hội nghị.

"Phong trào thi đua của chúng tôi không chạy theo bệnh thành tích mà tập trung vào những đóng góp thực tế của hội viên cho sự phát triển của báo chí thành phố và sự nghiệp chung của Hải Phòng. Kết quả thi đua là thước đo quan trọng để chúng tôi bình xét, đánh giá và đề xuất khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc" - Ông Tú nhấn mạnh.

Nhờ đó, giai đoạn 2019-2024, nhiều cá nhân và tập thể của Hội đã nhận được các phần thưởng cao quý từ trung ương và thành phố, bản thân Hội cũng được vinh danh. Ông Tú cho biết, thành quả này có được nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp và sự đổi mới phương pháp hoạt động của Hội.

Liên Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) cũng là một đơn vị đặc biệt coi trọng việc khen thưởng kịp thời như một động lực then chốt.

Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Đài TNVN Nguyễn Thị Tường Anh khẳng định: "Thi đua phải gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời mới tạo nên động lực tinh thần giải phóng năng lực sáng tạo, khát vọng cống hiến của người lao động".

td4.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Đài TNVN Nguyễn Thị Tường Anh phát biểu.

Theo bà Tường Anh, Đài TNVN và các đơn vị trực thuộc đều có Hội đồng/Ban Thi đua khen thưởng để tham mưu, đề xuất các biện pháp về thi đua, khen thưởng. Bà cho biết, năm vừa qua, Hội đồng thi đua khen thưởng Đài TNVN đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiều chỉ thị về thi đua của Chính phủ, bao gồm các phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo và xây dựng văn hóa công sở.

Bà đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khen thưởng kịp thời: "Công tác khen thưởng của Đài TNVN được thực hiện thường niên, bài bản góp phần giúp tập thể và cá nhân giành được danh hiệu các cấp một cách xứng đáng. Mỗi danh hiệu đạt được là kết quả của cả quá trình phấn đấu bền bỉ, không ngừng sáng tạo, tu dưỡng của các tập thể và cá nhân".

tk20.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Hội cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh quan điểm: "Thi đua là động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Trần Quốc Anh, cho biết Hội Nhà báo tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt gắn với quyền lợi thiết thực của hội viên trong tình hình mới.

td13(1).jpg
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp nổi bật trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2024.

Một điểm nổi bật trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, theo ông Trần Quốc Anh là việc duy trì Hội thao báo chí Cụm thi đua, tạo không khí sôi nổi và tăng cường đoàn kết trong giới báo chí khu vực. "Bên cạnh đó, Hội còn chủ động phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, gắn liền với các cuộc vận động và thi báo chí, giúp hội viên đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia và địa phương. Hội cũng vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo", ông Quốc Anh cho hay.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã trang trọng công nhận và trao tặng Cờ thi đua của Hội cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc. Đồng thời 28 tập thể và 51 cá nhân có những đóng góp nổi bật trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2024 nhận được Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng.

Xem thêm

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, các tiểu ban truyền hình đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc ở nhiều đề tài thời sự, điều tra và phản biện xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động rõ nét từ quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua.

Cỡ chữ bài viết: