Thí sinh ngã ngửa vì bài thi IELTS bị chấm lại sau hơn 1 năm, điểm chênh lệch so với ban đầu

Chiều tối 12/11, trên mạng xã hội Threads ở Việt Nam, các bài đăng về việc bị thay đổi điểm thi IELTS gây chú ý, thu hút nhiều tương tác, bình luận. Còn trên Reddit, một số người dùng tại Nepal, Hàn Quốc, Nga, Australia... cho hay gặp cảnh tương tự.

Ngày 13/11, trang chủ của tổ chức IELTS xác nhận sự việc. Trong phần hỗ trợ thí sinh (Frequently Asked Questions), tổ chức này cho biết các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm nay.

Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội, tối 12/11 cho biết mới nhận email của Hội đồng Anh (BC), thông báo điểm thi IELTS bị sai. Trong lần thi hôm 28/2, nữ sinh đạt 7.0, riêng điểm Reading là 7.5. Sau chấm lại, điểm Reading là 8.0, nâng tổng điểm lên 8.5 IELTS.

Dù điểm tăng, song Quỳnh bức xúc. Nữ sinh cho hay theo công thức tính và điểm chuẩn đại học, nếu đạt 7.5 em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Ngoại thương.

z7221898643617_2bf17ae78c96e2044c6012337efc549e(1).jpg
Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, điểm chênh lệch so với ban đầu, được cho là do lỗi kỹ thuật ở phần Reading và Listening.

"Mình bất ngờ, thất vọng vì không nghĩ một hệ thống lớn như vậy lại để sai sót, 8 tháng sau mới báo lại", Quỳnh nói.

Nguyễn Hoàng Sơn sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, tối qua cũng bất ngờ vì nhận được email từ IDP. "Ban đầu, mình còn sợ dính lừa đảo", Sơn kể.

Lý do là thông thường điểm sau phúc khảo sau sẽ được in đậm. Khi vào hệ thống tra cứu, Sơn thấy điểm lần thi ngày 25/12/2023 thay đổi. Cụ thể, điểm Reading tăng từ 7.5 lên 8.0, nâng điểm tổng từ 7.0 lên 7.5.

Nam sinh tiếc nuối vì từng dự định du học, song cho rằng điểm 7.0 khó cạnh tranh học bổng nên chọn học ở trong nước.

Trên Threads, một số thí sinh cho biết bị giảm điểm, nhưng không chia sẻ chi tiết.

IELTS khẳng định chỉ 1% bài thi bị ảnh hưởng, con số cụ thể không được công bố. Trước đó, theo nhiều thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thi IELTS trên toàn cầu.

"Sự cố đã được xác định, được giải quyết hoàn toàn và đã có các biện pháp để ngăn chặn sự cố xảy ra lần nữa", trích nội dung trả lời của IELTS.

z7221898641514_199469390a6b2e0d5609751a6bc01046(1).jpg
Trong phần hỗ trợ thí sinh (Frequently Asked Questions), tổ chức này cho biết các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm nay.

Tổ chức này cũng gửi email đến tất cả thí sinh bị sai lệch điểm và đưa ra phương án hỗ trợ. Nếu người thi đã dùng điểm IELTS để nộp vào đại học, xin việc hay thị thực, tổ chức này sẽ hỗ trợ gửi thư giải thích nếu cần.

Tại Việt Nam, nhiều thí sinh đã nhận được email từ Hội đồng Anh và IDP, thông báo thay đổi kết quả, cho biết sự cố xảy ra với bài thi ở hai kỹ năng Reading (Đọc) và Listening (Nghe).

Trong email gửi thí sinh, hai đơn vị nói "lấy làm tiếc" và "xin lỗi". Thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026. Điểm cũ không còn giá trị sử dụng.

z7221898654782_b3bb90d3d0ca7c276af30eda572a8ee3(1).jpg
Tại Việt Nam, nhiều thí sinh đã nhận được email từ Hội đồng Anh và IDP, thông báo thay đổi kết quả, cho biết sự cố xảy ra với bài thi ở hai kỹ năng Reading (Đọc) và Listening (Nghe).

Hội đồng Anh và IDP đều không đưa ra con số bị ảnh hưởng và các thông tin cụ thể khác. Cả hai cho biết đã làm việc với các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng về sự việc này.

Như Quỳnh và Hoàng Sơn nhìn nhận việc được tăng điểm IELTS lúc này không còn ý nghĩa, nên chọn phương án nhận hoàn tiền thi (hơn 4,6 triệu đồng).

Ra đời năm 1989, IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh trên thang 9 điểm.

Ở Việt Nam, Hội đồng Anh và IDP là hai đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ này. Ngoài mục đích du học, định cư, IELTS được hơn 100 trường đại học dùng xét tuyển đầu vào, công nhận chuẩn đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi tốt nghiệp với thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên. Các bên chưa đưa ra bình luận nào về sự cố nói trên.

Theo tổ chức IELTS, điểm trung bình của thí sinh Việt Nam là 6.2, xếp thứ 29/39 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát năm 2023-2024.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: