Thi vào 10 như "đánh trận"

(CLO) Lịch thi vào lớp 10 (THPT) đang đếm từng ngày. Theo đó, học sinh lớp 9 tại các trường THCS trên cả nước đang gấp rút ôn thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi đầy căng go này. Chuyện ôn của học sinh cùng sự lo lắng của phụ huynh được nhiều người mệnh danh như "đánh trận".

 Gian nan tìm chỗ luyện thi...

Tại một trung tâm luyện thi tại quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Lương Minh

Tại một trung tâm luyện thi tại quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Lương Minh

Trong hai ngày 26 và 27/5 phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã thực hiện cuộc khảo sát tại 2 khu vực có lượng thí sinh đông đăng ký thi vào lớp 10 tại các trường THPTtrên địa bàn Hà Nội đó là Cầu Giấy, Đống Đa. Ghi nhận tại một số trung tâm luyện thi trên địa bàn 2 quận trên, tuy là ngày chủ nhật nhưng vẫn mở cửa để đón học sinh, các trung tâm này luôn trong tình trạng "kín chỗ".

Được biết các trung tâm luyện thi này, đa phần là một số thầy cô tự mở ở nhà riêng, theo đó bố mẹ là người đăng ký cho các con học sau khi kết thúc năm học theo mối quen biết, hoặc từ nhiều phụ huynh khối lớp 9 năm trước thông tin lại.

Khi hỏi về việc đăng ký luyện thi, anh Đào Hùng (Đống Đa) đang đợi con ôn thi tại một điểm ngã tư Sở cho hay: "Đăng ký luyện thi cho con chỉ là biện pháp để cho con và gia đình cùng yên tâm thôi. Chỉ còn một tuần nữa là bước vào kì thi rồi. Đáng lẽ ra thời gian này, nên để con ở nhà thư giãn, nhưng thấy con tâm sự, cả lớp con đi ôn, con ở nhà cũng không yên tâm nên gia đình tôi chiều cháu đăng ký cho con đi ôn. Đây là chỗ vợ tôi quen biết, sĩ số ban đầu chỉ cố định 45 học sinh thôi nhưng vì nhu cầu của gia đình nên cô cũng cố cho thêm cháu nhà tôi."

Tiếp cận một trường hợp khác, cũng tại Đống Đa, chị Thanh Thủy (Đóng Đa) cho hay: "Ở nhà bố mẹ, ông bà không biết giáo trình con học như thế nào vì thế cũng khó để kèm. Vì lý do này tôi quyết định cho con ra trung tâm ôn để yên tâm. Giá ôn thi ở đây là 250.000 đồng/buổi gồm 4 tiếng/ca nhưng đến thời điểm này cũng khó đăng ký được nữa. Nếu muốn phải theo từ trong năm học thì thầy cô mới nhận. Còn không cũng khó tìm được lớp cho con ôn thi"

Theo khảo sát của phóng viên thì mức giá các trung tâm luyện thi ở đây dao động từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/buổi, mỗi buổi tầm 4 -5 tiếng tùy từng trung tâm. Tại một trung tâm ở đường Láng, phóng viên có trò chuyện với em Minh Hải - một học sinh luyện thi môn toán tại đây. Minh Hải cho biết: "Mẹ em phải chạy cả tuần mới tìm được trung tâm này cho em vì các trung tâm khác quá đông rồi họ không nhận. Ở đây các thầy thường cho luyện thi các bài toán, đề thi các năm trước, các dạng bài toán tương tự các đề thi để chúng em tự ôn. Đến đây, có nhiều bạn cùng lớp em nhưng có rất nhiều bạn ở các trường khác đến ôn thi".

Được hỏi vấn đề học nghề, em Hải cũng cho hay: "Lớp em 100% sĩ số đều đăng ký thi vì các bạn đều rất mông lung về học nghề với những suy tư như tương lai sẽ như thế nào, có bị gián đoạn việc học không... Bọn em và gia đình xác định, nếu không được có thể học trường dân lập, hoặc nghỉ học, còn học nghề hầu như các bạn không nghĩ tới".

...đến nỗi lo chọn trường

Một trung tâm đang ôn luyện toán tại khu vực đường Láng. Ảnh: Lương Minh

Một trung tâm đang ôn luyện toán tại khu vực đường Láng. Ảnh: Lương Minh

Tiếp tục đặt vấn đề về định hướng, chọn trường, hay cho con học nghề với một số phụ huynh khác tại các địa điểm khác, phóng viên cũng nhận được những phản hồi, không mấy khả quan.

Chị Hà Anh (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết: "Khi xã hội vẫn còn coi trọng bằng cấp như hiện nay thì hầu hết phụ huynh vẫn chọn giải pháp an toàn là để cho con thi thay vì bỏ ngang học nghề là có lý do của họ. Tôi nghĩ, cho con học nghề thời điểm khi giáo dục đang thực hiện phổ cập giáo dục nhưng phổ cập nửa vời, chưa có điều gì chắc chắn thì không phụ huynh nào đánh cược cả tương lai con em họ vào chuyện đó. Xã hội hiện tại vẫn tin vào tấm bằng đại học hơn chứng chỉ học nghề"

Chia sẻ về việc ôn luyện của con gái thi vào lớp 10, chị cho biết, môn văn chị gửi con ôn tại lớp học của cô giáo chủ nhiệm và dạy theo hình thức miễn phí. Còn môn Toán, cháu tự ôn, duy có môn tiếng Anh chị gửi con ở trung tâm với chi phí là 400.000 đồng/buổi. Trong nửa tháng nay, nhà chị luôn rơi vào tình trạng con học ngày, học đêm, học thêm; con học, bố mẹ học, ông bà học. Con lo một, bố mẹ, ông bà phải lo mười vì thấy con ôn thi vất quá mà không biết làm thế nào khi tỉ lệ chọi trường con chị đang theo là 1 chọi 9"

Tiếp xúc với một phụ huynh Hà Tiên (Ba Đình, Hà Nội), cũng có con đang chuẩn bị thi vào lớp 10 cho hay: "Nghe theo nhiều phụ huynh, tôi cũng tìm trên facebook các trang cá nhân của các thầy như Đỗ Duy Hiếu, Trần Nhật Minh, Hải Nguyễn, Nguyễn Đông... đang là các thầy cô ôn thi có tiếng. Tôi cũng đã đến tận nơi để tìm hiểu xem các thầy cô dạy như thế nào để đầu tư cho con. Nhưng rồi cuối cùng nghe theo ý con trai nên gia đình đã để cháu ở nhà tự ôn thi vì cháu tự tin vào lực học của mình. Tuy nhiên, cũng không thể không lo được. Bố cháu công tác, ngày nào cũng gọi điện về hỏi han tình hình ôn thi của con, ông bà nội ngoại hay sang động viên, hỏi han cháu. Biết là không nên đặt kì vọng quá lớn để gây áp lực cho con nhưng chúng tôi không thể không lo lắng bởi năm nay có nhiều đổi mới trong giáo dục, thế hệ học sinh 2004 đang phải là thế hệ đầu làm "thử nghiệm" những đổi mới đó."

"Nếu con không thi đậu vào trường công như mong muốn thì gia đình cũng rất khó khăn trong việc để con học trường dân lập. Bởi qua tìm hiểu, chị được biết đa số các trường đều dao động từ 3 - 4 triệu/ tháng học phí, chưa kể các khoản phát sinh khác. Tiền đâu để học? Còn học nghề, thì gia đình chị không ai đồng thuận bởi chưa có gì chắc chắn trong chuyện này", chị Hà Tiên tâm sự thêm 

Qua kênh facebook, phóng viên cũng có cơ hội khảo sát một số phụ huynh có con đang chuẩn bị thi vào lớp 10 cho biết, ở các nhóm phụ huynh có con học lớp 9 mới biết các con quay cuồng học và ôn luyện thi như thế nào. Để đạt được mong muốn vào 10, một ngày có em phải "chiến đấu" với 5 ca học liên tục, gần như không có thời gian nghỉ. Nhiều phụ huynh cho rằng, áp lực thi lên lớp 10 còn hơn cả thi đại học, cao đẳng bởi lựa chọn có ít, tỉ lệ chọi năm nào cũng cao. Hàng trăm lí do khác nhau nên hầu hết các phụ huynh vẫn lựa chọn giải pháp an toàn nhất là cho con thi vào lớp 10 để tiếp tục sự nghiệp học tập.

Khá nhiều học sinh cũng phản ánh, áp lực của thi vào lớp 10 sẽ tiếp tục phổ cập sang nhiều năm tiếp theo nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo không có giải pháp rõ ràng. Liệu rằng, lứa tuổi học sinh thi vào lớp 10 mới ở độ tuổi 15, 16 đầu đời đã phải chịu những áp lực quá lớn từ việc học thì có cần thiết hay không? Đây cũng là vấn đề cần được đặt ra ở các kỳ họp Quốc hội để thực hiện phổ cập giáo dục một cách hiệu quả và thực tế.

Lương Minh

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: