Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt căng thẳng ở Donbass, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Bảy (10/4) đã kêu gọi chấm dứt những diễn biến “đáng lo ngại” ở khu vực Donbass thuộc miền đông Ukraine, sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Istanbul, đồng thời cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.
Tổng thống Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hội đàm tại Istanbul trong bối cảnh căng thẳng giữa Kyiv và Moscow về cuộc xung đột kéo dài ở Donbass - Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống/Reuters

Tổng thống Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hội đàm tại Istanbul trong bối cảnh căng thẳng giữa Kyiv và Moscow về cuộc xung đột kéo dài ở Donbass - Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống/Reuters

Bài liên quan

Mỹ, Đức và Pháp lên tiếng ủng hộ Ukraine trong căng thẳng với Nga

Đức kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

Lực lượng của Nga ở biên giới Ukraine nhiều nhất kể từ năm 2014

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu giữa căng thẳng Nga-UKraine

6 câu hỏi về tình hình căng thẳng Nga-Ukraine và dự báo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tổ chức hơn ba giờ hội đàm với Erdogan tại Istanbul trong khuôn khổ chuyến thăm ​​Thổ Nhĩ Kỳ giữa bối cảnh căng thẳng giữa Kyiv và Moscow về cuộc xung đột ở Donbass.

Kyiv đã lên tiếng báo động về sự tập trung của các lực lượng Nga gần biên giới giữa Ukraine và Nga, cũng như về sự gia tăng bạo lực dọc theo ranh giới chia cắt quân đội Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbass.

Các động thái quân sự của Nga đã làm dấy lên lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị đưa lực lượng vào Ukraine. Điện Kremlin phủ nhận quân đội của họ là một mối đe dọa, nhưng nói rằng họ sẽ ở lại miễn là thấy phù hợp.

Hoa Kỳ cho biết Nga đã tập trung nhiều quân hơn ở biên giới phía đông của Ukraine so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, thời điểm nước này sáp nhập Crimea từ Ukraine và hậu thuẫn cho phe ly khai ở Donbass.

Hôm thứ Sáu (9/11), Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Washington sẽ cử hai tàu chiến đến Biển Đen vào tuần tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Zelenskiy, Tổng thống Erdogan cho biết ông hy vọng xung đột sẽ được giải quyết một cách hòa bình, thông qua đối thoại dựa trên ngoại giao truyền thống, phù hợp với luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

“Chúng tôi hy vọng sự leo thang đáng lo ngại được quan sát trên thực địa gần đây sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, tiếp tục ngừng bắn và xung đột được giải quyết thông qua đối thoại trên cơ sở các thỏa thuận Minsk”, Ông Erdogan nói. “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho việc này”.

Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đàm phán tăng cường hợp tác trong đó có lĩnh vực quốc phòng - Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đàm phán tăng cường hợp tác trong đó có lĩnh vực quốc phòng - Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine, tăng cường hợp tác quốc phòng

Trận chiến lớn ở Donbass kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn được đồng ý tại thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2015, do Pháp và Đức thực hiện đã giúp giám sát. Giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm thực hiện lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Zelenskiy cho biết quan điểm của Kyiv và Ankara tương đồng về các mối đe dọa ở Biển Đen và phản ứng đối với những mối đe dọa đó, đồng thời nói thêm rằng ông đã thông báo cho người đồng cấp Erdogan “chi tiết” về các diễn biến ở Donbass.

Ông nói: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về các vấn đề an ninh và chung tay đối phó với các thách thức ở khu vực Biển Đen và điều đáng chú ý là tầm nhìn của Kyiv và Ankara trùng khớp cả về bản thân các mối đe dọa và cách thức đối phó với những mối đe dọa này”.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO, đã tăng cường phối hợp với Nga trong các cuộc xung đột ở Syria, Libya và Nagorno-Karabakh, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. Nhưng họ đã chỉ trích việc sáp nhập Crimea và ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bán máy bay không người lái cho Kyiv vào năm 2019.

Ông Erdogan cho biết hôm thứ Bảy (10/4) rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã khởi động một diễn đàn với các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai bên để thảo luận về hợp tác công nghiệp quốc phòng, nhưng nói thêm rằng đây “không phải là một động thái chống lại các nước thứ ba”.

Ukraine và Nga đã đổ lỗi cho việc gia tăng bạo lực trong cuộc xung đột, mà Kyiv nói đã giết chết 14.000 người kể từ năm 2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan hôm thứ Sáu, đã cáo buộc Ukraine có "các hành động khiêu khích nguy hiểm" ở Donbass. Kyiv hôm thứ Bảy cho biết Ukraine có thể bị kích động bởi Nga làm trầm trọng thêm tình hình ở Donbass.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: