Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tăng cường xuất khẩu khí đốt sang EU nếu khối đảm bảo nhu cầu

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng tăng đáng kể xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Liên minh châu Âu, tuy nhiên việc này sẽ không dễ dàng.

Để làm được điều đó, con đường khả thi nhất là Thổ Nhĩ Kỳ phải mua thêm khí đốt của Nga để đảm bảo nguồn cung.

Ankara muốn đóng vai trò là vị cứu tinh và tăng cường đòn bẩy đối với Bỉ, nhưng họ muốn có một số đảm bảo về nhu cầu trước khi bắt đầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng cần thiết.

tho nhi ky san sang tang cuong xuat khau khi dot sang eu neu khoi dam bao nhu cau hinh 1

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xuất khẩu thêm khí đốt sang EU, phần lớn sẽ đến từ Azerbaijan. Ảnh: OIlprice.

Trong vài năm qua, châu Âu đã cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt thay thế cho khí đốt của Nga vận chuyển qua Ukraine. Trở lại năm 2019, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận vận chuyển đường ống kéo dài 5 năm để cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nước EU. Cả hai nước vẫn tiếp tục tôn trọng thỏa thuận bất chấp chiến tranh và các lệnh trừng phạt.

Điều đó sắp thay đổi khi Ukraine gần đây phát đi tín hiệu rằng họ không có ý định gia hạn hiệp ước khi hiệp ước này hết hạn vào cuối năm nay. EU cũng không có bất kỳ lợi ích nào trong việc khôi phục thỏa thuận.

Azerbaijan là chìa khóa cho bất kỳ kế hoạch nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường xuất khẩu khí đốt sang EU. Khí đốt tự nhiên của Azerbaijan bán cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể được tái xuất khẩu sang châu Âu, có thể thông qua Bulgaria, nhưng không phải không tốn nhiều công sức và chi phí.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar đã thúc đẩy mạnh mẽ tuyến đường đến Bulgaria, lưu ý tiềm năng tăng khối lượng sang EU lên tới 10 tỷ mét khối mỗi năm.

Đồng thời, ông cũng gửi một thông điệp rõ ràng tới Bỉ rằng quốc gia này sẽ không thể bán khí đốt nếu khối chưa thể đảm bảo về nhu cầu.

Theo ông Bayraktar, khả năng xuất khẩu qua Bulgaria hiện nay chỉ khoảng 3,5 tỷ mét khối/năm. Nhưng “từ góc độ kỹ thuật”, Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng thúc đẩy sự kết nối này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria đã ký một thỏa thuận vào năm 2023 cho phép công ty quốc doanh Bulgargaz của Bulgaria nhập khẩu 1,85 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu hàng năm của Bulgaria.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: