Thợ săn kho báu tuyên bố tìm thấy đoàn tàu chở đầy vàng bị mất của Đức Quốc xã

Thứ sáu, 16/07/2021 06:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thợ săn kho báu Piotr Koper đã thông báo rằng anh ta có thể đã phát hiện ra đoàn tàu đầy vàng của Đức Quốc xã dưới đáy hồ. Sau hơn một thập kỷ tìm kiếm, liệu nhà thám hiểm người Ba Lan này cuối cùng đã xác định được vị trí của đoàn tàu huyền thoại này?

(Nguồn: Picture Alliance/Getty Images và Stevebidmead/Wikimedia Commons).

(Nguồn: Picture Alliance/Getty Images và Stevebidmead/Wikimedia Commons).

Chuyến tàu vàng của Đức Quốc xã

Vào tháng 3/1945, chuyến tàu của Đức Quốc xã khởi hành từ thành phố Goerlitz với những toa tàu chở đầy tác phẩm nghệ thuật từ bảo tàng và các kho báu từ Phòng hổ phách của Nga. Truyền thuyết kể rằng khi chiến tranh kết thúc, một thợ mỏ địa phương nhìn thấy một nhóm lính Đức di chuyển đoàn tàu chở đầy những vật có giá trị qua dãy núi Owl, gần thành phố Walbrzych, Ba Lan.

Kể từ khi được mệnh danh là “đoàn tàu vàng của Đức Quốc xã”, đoàn tàu này chưa bao giờ được tìm thấy và nó đã trở thành chủ đề quan tâm của cả các nhà sử học và những người săn tìm kho báu. Đối với một số người, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh với nhiều nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện trong suốt nhiều năm.

Một đoàn tàu đã được sử dụng của Đức Quốc xã. (Nguồn: Picture Alliance/Getty Images).

Một đoàn tàu đã được sử dụng của Đức Quốc xã. (Nguồn: Picture Alliance/Getty Images).

Một số người đã cảnh báo rằng đoàn tàu có khả năng không chứa vàng hoặc kho báu. Thay vào đó, họ cho rằng nó chứa đầy các chất hóa học mà Đức Quốc xã đang vận chuyển đến Berlin trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn Hồng quân Liên Xô. Các chất độc thần kinh nguy hiểm, chẳng hạn như Tabun, được cho là nằm trên đoàn tàu này.

Một khám phá tiềm năng

Vào tháng 7/2021, Koper tuyên bố anh và nhóm của mình đã tìm thấy thứ mà anh tin là tàn tích của đoàn tàu vàng của Đức Quốc xã. Sử dụng radar xuyên đất, kỹ thuật sonar dưới đáy hồ, một tàu ngầm không người lái dưới nước và từ kế proton, đội của anh đã tìm thấy các dấu hiệu cho thấy có kim loại nằm dưới đáy hồ ở làng Żarska Wieś, Ba Lan.

Andreas Ritcher and Piotr Koper. (Nguồn: Piotr Hawalej / Getty Images).

Andreas Ritcher and Piotr Koper. (Nguồn: Piotr Hawalej / Getty Images).

Để giúp xác nhận việc tìm thấy kho báu, Koper đã nhờ đến sự giúp đỡ của người giữ kỷ lục Guinness thế giới Marcel Korkus, một kỷ lục gia Guinness về lặn trên núi cao. Sau khi lặn xuống hồ, anh ấy nói rằng anh ấy có thể “xác nhận sự tồn tại của một vật thể lớn ở vùng nước phía tây bắc”. Anh ấy không thể nói chắc chắn đó có phải là đoàn tàu nằm dưới lớp trầm tích hay không, nhưng anh ấy đã nói rằng “có thể là như vậy”.

Sau phát hiện này, Koper đã gặp gỡ các phương tiện truyền thông địa phương, nói rằng: “Chúng tôi đã có kết quả khả quan và bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng khai thác vì chúng tôi có tín hiệu rất mạnh về thép, nguyên liệu chính của đoàn tàu. Bây giờ chúng tôi đang chờ phân tích GPR. Nếu kết quả được xác nhận, chúng tôi sẽ xin phép trích xuất”.

Phòng hổ phách của Nga vào năm 1931. (Nguồn: Branson DeCou / Wikimedia Commons).

Phòng hổ phách của Nga vào năm 1931. (Nguồn: Branson DeCou / Wikimedia Commons).

Khám phá tiềm năng này được đưa ra vài tuần sau khi những người săn kho báu tìm thấy một mạng lưới đường hầm bí mật tại một trụ sở quân đội Đức trước đây, được một số người cho là dẫn đến “Căn phòng hổ phách” nổi tiếng của Nga. Căn phòng Hổ phách được xây dựng cho Sa hoàng Peter Đại đế vào những năm 1700 và chứa đầy vàng, hổ phách và đồ trang sức quý giá, tất cả đều bị Đức quốc xã đánh cắp và biến mất sau Thế chiến thứ hai.

Sự biến mất của toàn bộ chiến lợi phẩm là không có gì đáng ngạc nhiên. Vào cuối cuộc chiến tranh, người Đức đã vứt các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, đồ trang sức và các tài sản khác của họ ở nhiều nơi khác nhau trên khắp châu Âu. Phần lớn trong đó vẫn chưa được khám phá.

Những cuộc tìm kiếm trước đây đều vô vọng

Vào tháng 8/2015, Koper và thợ săn kho báu người Đức Andreas Ritcher đã tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố đã xác định được vị trí của một đoàn tàu dài 320m. Nó nằm ở thành phố Walbrzych, Ba Lan, cao 8-9 mét trong một đường hầm đường sắt ngầm được Đức Quốc xã sử dụng trong Dự án Riese.

Đào đường hầm dưới lòng đất ở thành phố Walbrzych. (Nguồn: Natalia Dobryszycka / Getty Images).

Đào đường hầm dưới lòng đất ở thành phố Walbrzych. (Nguồn: Natalia Dobryszycka / Getty Images).

Theo Koper và Andreas, radar xuyên đất đã phát hiện ra một loạt các hình dạng hình chữ nhật, hình tròn và hình cầu bên dưới bề mặt. Tuy nhiên, phát hiện này đã vấp phải nhiều hoài nghi. Trong khi các nhà phê bình thừa nhận rằng có thể có một đường hầm bên dưới mặt đất, họ nhận thấy rất khó có khả năng đoàn tàu vàng của Đức Quốc xã được giấu ở đó.

Sơn Tùng

Tin khác

Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
VPBank (VPB) lãi trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ

VPBank (VPB) lãi trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ

(CLO) Trong quý 1/2024 ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ, hoàn thành 1/4 mục tiêu năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
OCB tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1, ưu đãi lãi suất vay, chuyển đổi ngân hàng “xanh”

OCB tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1, ưu đãi lãi suất vay, chuyển đổi ngân hàng “xanh”

(CLO) Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024, ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả kinh doanh so với cùng kỳ, bên cạnh việc ưu tiên hỗ trợ lãi suất vay, triển khai chiến lược chuyển đổi ngân hàng “xanh” và đẩy mạnh số hóa.

Tài chính - Bảo hiểm