Thời sự 24H ngày 17/4: Cách toàn bộ chức vụ trong Đảng phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch Covid- 19

Thứ sáu, 17/04/2020 18:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hành vi quát tháo, chống đối tại chốt kiểm dịch gây bức xúc dư luận những ngày qua, phó Chủ tịch HĐND huyện ở Bình Phước đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Hình ảnh Phó chủ tịch HĐND có hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Hình ảnh Phó chủ tịch HĐND có hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Chiều nay (17/4) đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với ông Lưu Văn Thanh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với ông Thanh, báo cáo về Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, hành vi của ông Thanh không chỉ sai trái về mặt chủ trương của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19 mà còn thiếu chuẩn mực đạo đức cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, phạm vào quy định những điều Đảng viên không được làm.

Trước đó, ngày 3/4 tại một chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản) xảy ra việc ông Lưu Văn Thanh có hành vi chống đối khi bị đề nghị đo thân nhiệt. Ông Thanh đập tay lên bàn, chỉ vào mặt, chửi bới, văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch.

Bộ Công an triệu tập cán bộ y tế Hà Nội làm rõ gói mua máy xét nghiệm 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đã triệu tập một số cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội để làm rõ việc mua sắm máy xét nghiệm.

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao chi tiết hơn 6.278 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án của 11 bộ, cơ quan và địa phương.

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam chưa nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30/4/2020

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh; không nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30/4/2020.

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam hoàn thành sớm Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

 Ban thư ký Liên hợp quốc (LHQ) vừa công bố Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an của Việt Nam (HĐBA) lên hệ thống văn bản chính thức của LHQ (báo cáo số S/2020/258). Báo cáo được hoàn thành sau 2 tháng kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam...

>>>Chi tiết: Tại đây

Xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá thịt lợn lên cao

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo, thực hiện tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kênh phân phối, cung ứng, đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn; Xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá thịt lợn  lên cao...

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam tặng vật tư y tế hỗ trợ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga phòng chống dịch COVID-19

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 16/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng vật tư y tế hỗ trợ nhân dân Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên Bang Nga phòng, chống dịch COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng: Phát triển công nghiệp alumin và luyện nhôm phải đặc biệt quan tâm tới bảo vệ môi trường

Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển bền vững ngành công nghiệp alumin và luyện nhôm, phải đặc biệt quan tâm tới bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

>>>Chi tiết: Tại đây

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, tước danh hiệu 3 quân nhân

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động kiểm tra, giám sát, bám nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm “không có vùng cấm” khi xem xét kỷ luật.

>>>Chi tiết: Tại đây

28 tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

28 tỉnh, thành phố “có nguy cơ cao” và “có nguy cơ” tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh.

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Phân khúc bất động sản nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19?

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Công an TP Hà Nội vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi chết khô bất thường

Công an TP Hà Nội vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi chết khô bất thường

(CLO) Ngày 28/3, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Hà Nội, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin vụ 3 cây sao đen hàng trăm tuổi chết khô trên phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. 

Tin tức
TP HCM lập đề án để phát triển công viên và cây xanh công cộng

TP HCM lập đề án để phát triển công viên và cây xanh công cộng

(CLO) Mới đây, lãnh đạo UBND TP HCM đã có chỉ đạo về một số nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố.

Tin tức
Đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

Đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

(CLO) Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã đề xuất, báo cáo lên Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Tin tức
Hà Nội tiếp thu, chỉnh lý bổ sung nhiều nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội tiếp thu, chỉnh lý bổ sung nhiều nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(CLO) Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội và hơn 130 ý kiến của Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, UBND Thành phố Hà Nội đã nghiên cứu, giải trình đầy đủ, dự kiến tiếp thu đối với nhiều ý kiến liên quan đến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin tức
Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10

(CLO) Chiều ngày 28/3, tại Họp báo của UBND thành phố Hà Nội quý I năm 2024, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2024-2025 có 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ.  

Tin tức