Việt Nam tặng vật tư y tế hỗ trợ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga phòng chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 17/04/2020 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 16/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng vật tư y tế hỗ trợ nhân dân Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên bang Nga phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam tặng 100.000 USD và 50.000 khẩu trang y tế cho phía Nhật Bản.

Việt Nam tặng 100.000 USD và 50.000 khẩu trang y tế cho phía Nhật Bản.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quà tổng trị giá 100.000 USD, bao gồm khẩu trang và các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản. Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh số khẩu trang, vật tư y tế trao tặng lần này là tấm lòng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự sẻ chia và đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng Nhật Bản sẽ sớm vượt qua đại dịch lần này.

Ông Asazuma Shinichi, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao công tác ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam trong thời gian qua, Phó Đại sứ cho rằng hình mẫu phòng chống dịch của Việt Nam được nhiều nước tham khảo.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Đại sứ Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Việt Nam tặng Hoa Kỳ vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Việt Nam tặng Hoa Kỳ vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Cùng chiều 16/4, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao quà hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Việt Nam cho Hoa Kỳ bao gồm 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Nhà Trắng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Việt Nam và Hoa Kỳ đã có các bước triển khai hiệu quả trong hợp tác phòng chống COVID-19 trên cả bình diện song phương, đa phương thời gian qua và trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể như hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, bảo hộ công dân.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay cùng Hoa Kỳ trong nỗ lực chung nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh và giảm thiểu những tác động tiêu cực do dịch COVID-19 gây ra.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân và trong nỗ lực chung nhằm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao 50.000 khẩu trang y tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao 50.000 khẩu trang y tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam (VPCP) với Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao 50.000 khẩu trang y tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, món quà là xuất phát từ tấm lòng chân thành dành cho nhân dân Nga, là sự chia sẻ và ủng hộ nước Nga trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao các biện pháp Liên bang Nga triển khai để ứng phó với dịch COVID-19 và tin tưởng rằng, với quyết tâm, nỗ lực của mỗi nước, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam gửi lời trân trọng cảm ơn quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của VPCP, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam với Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trong thời gian qua và tin tưởng trong trận chiến chống COVID-19, Liên bang Nga sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Quốc Trần

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức