Thoi thóp giữa lằn ranh sống, chết vì bị cha đánh bằng điếu cày

Thoi thóp giữa lằn ranh sống, chết vì bị cha đánh bằng điếu cày

(Congluan.vn) - Việc người cha đánh chết con vì một bao hồ tiêucủa huyện Ea H’leo chưa kịp lắng xuống. Thì nay, thêm một trẻ nhỏ nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị bố đánh bằng điếu cày. Việc này cho thấy bạo hành trong gia đình hiện đang trong giai đoạn cao trào.

Chiều ngày 15/3 bé trai Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều trong não, vùng mặt và toàn bộ bàn tay phải, chân đều xung huyết nặng .

Hiện cháu Đỗ Doãn Lộc đang đứng trước nguy cơ tử vong tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

Theo người bác ruột của cháu Lộc, sáng 15/3, cháu bị bố đẻ dùng điếu cày đánh liên tiếp vào người và mặt, ngất đi. Không nghĩ rằng mình đã làm một việc tàn ác ngay chính con ruột của mình, người bố thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bỏ mặc con nằm đó. Đến trưa, kêu mãi mà cháu không tỉnh, lúc này người bố mới phát hoảng bồng con sang nhà người anh để nhờ đưa đi cấp cứu.

Sự việc trôi qua nhiều tiếng đồng hồ, vì thế khi tiếp nhận bệnh nhân thì tình trạng cháu Lộc đã quá nghiêm trọng. Ngay lập tức cháu Lộc đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hiện bệnh viện không thể can thiệp gì ngoài việc cho cháu thở máy để duy trì sự sống. Sau khi gây ra sự việc, bố đẻ của Lộc đã bỏ trốn.

Ngày 16-3, các điều tra viên Công an TP Bắc Ninh cũng có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe của cháu Lộc. Tại bệnh viện Việt Đức các bác sĩ cho biết, nếu phát hiện và đưa cháu đến ngay bệnh viện thì cơ hội sống của cháu khá cao. Nhưng vì khoảng thời gian đó cháu đã không được tiếp cứu. Nên hiện tại, tình hình sức khỏe của cháu Lộc không được khả quan, nguy cơ cơ tử vong của cháu lộc đến 99% do chấn thương quá nặng, máu chảy nhiều trong não bị tích tụ nhiều giờ.

Được biết, cháu Lộc đã không được bố mẹ chăm sóc từ nhỏ, vì bố mẹ cháu đang chịu án tù nhiều năm. Hai bà Doãn Thị Bình và Doãn Thị Đô chị ruột của mẹ cháu, chỉ còn cách giúp em mình là nhận nuôi cháu Lộc. Đau lòng làm sao khi nhìn đứa trẻ chỉ lên 8 tuổi nằm thoi thóp giữa lằn ranh sống và chết. Nói trong nước mắt bà Bình cho biết bố cháu vừa mới ra tù năm 2013, bố con nó xum họp gia đình tôi rất mừng. Không có mẹ bên cạnh nhưng nó vẫn còn có bố, dù bố nó có người khác nhưng vẫn phải thương con. Tôi nghĩ như thế nên mới đưa cháu về cho bố nuôi. Vừa rồi được đến trường, cháu nó rất vui. Chúng tôi biết bố cháu rất hay đánh cháu, nhưng không ngờ đến mức độ tàn ác như thế này. Lần này là đánh nhiều nhất, đánh bằng điếu cày nên cháu mới bị thương tích nặng như vậy... khổ thân cháu, bà Bình lại ôm mặt khóc nức nỡ .

Việc cháu Lộc thường xuyên bị bố đánh, hàng xóm và họ hàng đều biết nhưng không can thiệp được vì mỗi lần như thế cửa nhà đều được khóa trái.

Cũng trong sáng nay ngày 17/3, Công an TP Bắc Ninh đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Tiền An phục kích bắt giữ Đỗ Văn Lợi (Cha đẻ của Lộc) khi y đang lẫn trốn tại nhà một người quen gần khu chợ lớn, TP Bắc Ninh. Sau đó đưa Lợi về tại nhà, dựng lại hiện trường. hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết, Đỗ Văn Lợi có tiền án tiền sự, ở tù 8 năm vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy

Xoay quanh vấn đề này, dư luận đang hết sức quan tâm khi có quá nhiều trẻ bị chính người thân của mình bạo hành. Làm sao chấm dứt hành vi này? Biện pháp nào "đủ mạnh" để những cái chết oan uổng không thể xảy ra. Dưới nhiều hình thức răn đe, giam giữ... liệu có làm thức tỉnh cái thiện, cái ác trong những con người này hay không, khi "hổ dữ nỡ ăn thịt con".

Mỹ Ánh

Xem thêm

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026. 

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Cỡ chữ bài viết: