Thủ tướng: Chính phủ nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà cử tri nêu về sách giáo khoa

(CLO) Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà cử tri và đại biểu đã nêu về sách giáo khoa, sẽ có công bố chính thức để rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng. Ảnh: VGP

Chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và giải đáp kiến nghị của các cử tri đại diện cho hàng ngàn cán bộ hưu trí của thành phố tại Câu lạc bộ Bạch Đằng.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cử tri đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ. Theo ông Vũ Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, ngay từ đầu Thủ tướng đã chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, phòng chống dịch đi đôi với thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội. Đến nay, đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát, đẩy lùi; kinh tế - xã hội đã lấy lại được đà tăng trưởng.

Cử tri Nguyễn Điền bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội quan tâm phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh- quốc phòng, để đất nước vững bước phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Điền cũng chia sẻ vấn đề dư luận lo lắng trước tình trạng xuống cấp đạo đức trong một bộ phận trong xã hội; một bộ phận cán bộ trong một số cơ quan công quyền cũng có biểu hiện sa sút đạo đức. Ông mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường các giải pháp, biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết để quản lý tốt hơn nữa về văn hóa xã hội, đặc biệt về đạo đức xã hội.

Cử tri Nguyễn Bỉnh Doãn (nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) nêu vấn đề về xử lý trường hợp đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch.

Đánh giá cao kết quả phòng chống tham nhũng, “không có vùng cấm, không có sự hạ cánh an toàn”, cử tri Nguyễn Bỉnh Doãn cho rằng điều này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, lấy lại niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước. Đồng thời, cử tri nêu vấn đề về việc thu hồi tài sản tham nhũng hiện còn chậm, hiệu quả thấp.

Ông Hoàng Duy Đỉnh (nguyên Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng) phản ánh dư luận đặc biệt quan tâm đến một vấn đề nóng, đó là việc “thổi giá” thiết bị y tế do các doanh nghiệp đầu tư theo cơ chế xã hội hóa vào các bệnh viện. Sau vụ việc ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng phát hiện thêm nhiều sai phạm trong lĩnh vực liên doanh, liên kết đầu tư thiết bị y tế vào các cơ sở khám chữa bệnh.

Vấn đề dư luận băn khoăn, thắc mắc là một dự án có rất nhiều quy trình, thủ tục với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng và thực hiện theo nguyên tắc “công khai” giá thiết bị, “công khai” thủ tục đấu thầu… nhưng nhiều dự án vẫn “lọt lưới”. Vì vậy, cử tri mong muốn Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế rà soát, thậm chí thanh tra tất cả các dự án lớn trong lĩnh vực xã hội hóa đầu tư vào y tế từ nhiều năm nay để làm sáng rõ vấn đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cử tri Đỗ Thế Hùng (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng) bày tỏ băn khoăn về vấn đề sách giáo khoa lớp 1 hiện nay với nhiều bộ sách và có một số nội dung còn gây ra ý kiến trái chiều.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, với nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, trên địa bàn cả nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới nhưng không được chủ quan khi dịch bệnh vẫn lây lan ở nhiều nơi trên thế giới.

Về phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm minh, chặt chẽ, đúng đối tượng với tinh thần “không có vùng cấm”. Bên cạnh đó, là tăng cường đẩy mạnh thi hành án liên quan đến lĩnh vực thu hồi tài sản tham nhũng. Công tác này sẽ tiếp tục được triển khai tốt hơn trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ.  

Chia sẻ với nỗi lo lắng của cử tri về sự xuống cấp đạo đức xã hội thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng yêu cầu phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, trong đó có việc gìn giữ và duy trì đạo đức xã hội, truyền thống gia đình. Theo đó, Thủ tướng mong muốn mỗi gia đình cần dành thời gian hơn nữa để gìn giữ và duy trì văn hóa, truyền thống gia đình, giáo dục con em; tránh khỏi các mặt trái của nền kinh tế thị trường.

Về vai trò đại biểu Quốc hội, Thủ tướng chia sẻ đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, gồm 9 người, là một tập thể đoàn kết, trên dưới một lòng thực hiện đúng chức trách được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao phó, đã làm hết sức mình trong đóng góp xây dựng các dự án pháp luật, giải quyết các vấn đề lớn của đất nước.

Liên quan đến sách giáo khoa, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà cử tri và đại biểu đã nêu và sẽ có công bố chính thức để rút kinh nghiệm, sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bởi sách giáo khoa là vấn đề liên quan đến từng nhà, từng gia đình, cần tiết kiệm cho người dân; đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu cần có bộ sách giáo khoa, sách tham khảo phù hợp với văn hóa Việt Nam, trẻ em Việt Nam.

Cử tri nêu những vấn đề

Cử tri nêu những vấn đề "nóng" tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: VGP

Với lĩnh vực y tế, Thủ tướng khẳng định xã hội hóa ngành y tế là cần thiết, nhưng phải công khai, minh bạch, sai phạm phải xử lý nghiêm. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo việc công khai hóa giá hải quan nhập khẩu thiết bị và những hình thức khác để giám sát giá thiết bị, không để vấn đề xã hội hóa bị lợi dụng để phục vụ tốt nhất quyền lợi của người bệnh.

Chia sẻ về nỗi lo “căn bệnh trì trệ” trong một bộ phận cán bộ công chức hiện nay của cử tri, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu quán triệt trong mỗi cán bộ đảng viên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Mỗi cán bộ, đảng viên trên các cương vị khác nhau cần làm hết sức mình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước phân công với thời gian nhanh nhất, trách nhiệm cao nhất để đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của nhân dân. Từng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên đôn đốc cán bộ, đảng viên, song song với thực hiện tốt khen thưởng ỷ luật để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thế Vũ

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: