Thủ tướng gặp mặt, chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng

Thứ bảy, 06/04/2019 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/4, tại tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, chúc Tết Ban chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và cán bộ giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ; dâng hương tại Chùa Khleang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: VGP

Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc văn hoá Pali Nam bộ cho biết Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, sống đoàn kết, chan hòa với dân tộc Kinh, dân tộc Hoa; trong dó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 130 cơ sở thờ tự thuộc Phật giáo Nam tông Khmer, trong đó có 92 chùa và 38 Salatel với 1.873 vị sư sãi đang tu học.

Trong những năm qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước đã tích cực vận động, động viên tinh thần đồng bào, sư sãi trong việc phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội còn thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, vận động đồng bào đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đoàn kết, đóng góp quỹ khuyến học, hiến đất xây trường học.

Báo cáo Thủ tướng, Hiệu trưởng Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, cho biết, Trường thành lập năm 1994. Qua 22 năm hoạt động, nhà trường đã đào tạo được 1.225 học viên, trong đó tốt nghiệp trung học phổ thông trên 550 học viên. Trong thời gian tại trường, học viên được đảm bảo mọi chính sách của trường dân tộc nội trú.

Trường có nhiệm vụ đặc thù, vừa tổ chức dạy chuyên môn văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, vừa giảng dạy chương trình trung cấp tiếng Pali ngữ văn Khmer trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng phật tử Khmer; thầy giáo, cô giáo, tăng sinh của Trường.

Thủ tướng cho biết, trong năm qua, với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm đời sống an sinh xã hội cho nhân dân. Thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc nói chung và Sóc Trăng nói riêng, đã và đang có sự chung tay của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và toàn thể tín đồ Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Sự đóng góp đó được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, Phật giáo Nam tông Khmer và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng, tín đồ phật tử trong tỉnh tu học, không ngừng trau dồi kiến thức phật học, thế học, đạo hạnh, trở thành những tín đồ phật tử mẫu mực, rèn luyện, hành đạo theo Hiến pháp và phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của công dân, sống hài hòa, đoàn kết trong cộng đồng dân tộc để thực hiện tốt đời đẹp đạo.

Thủ tướng cũng mong rằng các chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào Khmer, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng lao động, sản xuất; xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, đoàn kết, gắn bó trong nội bộ và đoàn kết dân tộc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn nữa đến đồng bào Khmer ở những vùng khó khăn, hỗ trợ Trường Bổ túc văn hoá Pali Nam bộ.

PV

Tin khác

Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức
KEIDANREN và các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản

KEIDANREN và các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) và các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên.

Tin tức