Thủ tướng họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về phòng chống dịch

Chủ nhật, 09/05/2021 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam và triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ đầu cầu UBND tỉnh An Giang với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, một số bộ ngành và lãnh đạo 6 tỉnh biên giới phía Tây Nam.

Tại buổi họp trực tuyến, sau khi nghe các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương 6 tỉnh biên giới khu vực Tây Nam Bộ đã  nỗ lực, tích cực phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Đặc biệt, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, như: y tế, bộ đội, công an, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã ngày đêm căng mình phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại đầu cầu trụ sở UBND tỉnh An Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại đầu cầu trụ sở UBND tỉnh An Giang.

Thủ tướng nhấn mạnh, nước ta đang kiểm soát được dịch bệnh, nhưng dịch đang có nguy cơ bùng phát rất cao và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nguyên nhân do đa nguồn lây, virus chủng mới và do sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; hệ thống chính trị chưa vào cuộc mạnh mẽ, nhất là người đứng đầu. Mặt khác, áp lực dịch bệnh ở nhiều nước xung quanh, trên thế giới rất lớn, đường biên giới Việt Nam với các nước dài, nhiều đường mòn, lối mở, thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh trái phép dẫn đến dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào nước ta.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự họp tại điểm cầu Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự họp tại điểm cầu Tây Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành cần xây dựng các kế hoạch đảm bảo sát với thực tế trên tinh thần tấn công thần tốc, “Chống dịch như chống giặc”; chuyển từ phòng ngự sang tấn công, trong đó tấn công là chính, thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, thành công; tuyệt đối không được chủ quan lơ là.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và cần có giải pháp ngăn chặn phù hợp, hiệu quả. Thần tốc quyết liệt tích cực hơn để đạt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc  hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia dự họp tại điểm cầu Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia dự họp tại điểm cầu Hà Nội.

Phát hiện sớm nhất truy vết, cách ly thật nhanh, giải quyết dứt điểm các ổ dịch, điều trị tích cực, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép. Các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Nhân Nghĩa

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức