Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

(CLO) Ngày 15/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh nhân dịp lễ Sene Dolta 2023 của đồng bào Khmer.

Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số hơn 1 triệu người, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 32%. Lễ Sene Dolta - hay còn gọi lễ cúng ông bà - là một trong những lễ hội truyền thống lớn, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, được lưu giữ qua nhiều thế hệ, nhằm nhằm tưởng nhớ, tri ân công ơn của các bậc sinh thành, người thân và tổ tiên. Lễ Sene Dolta năm nay diễn ra trong các ngày 13-15/10.

thu tuong pham minh chinh chuc mung le sene dolta cua dong bao khmer hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh nhân dịp lễ Sene Dolta 2023 của đồng bào Khmer.

Thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại Chùa Ông Mẹt (còn gọi là Chùa Kom Pong) ở Phường 1, thành phố Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các vị chức sắc, chư tăng, phật tử phái Nam Tông Khmer, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, đồng bào dân tộc Khmer và của tăng sĩ trong hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

thu tuong pham minh chinh chuc mung le sene dolta cua dong bao khmer hinh 2

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, trong đó đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo đảm sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; không ngừng chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, các vị chức sắc, chư tăng của Phật giáo Khmer Nam tông tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm hành đạo: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, vận động tín đồ và người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp  tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thu tuong pham minh chinh chuc mung le sene dolta cua dong bao khmer hinh 3

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có nhân dân Trà Vinh, nhân dân Khmer.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có nhân dân Trà Vinh, nhân dân Khmer.

Thủ tướng đề các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tiếp tục chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì tỉnh có Trường Đại học Trà Vinh với con em người Kinh, Khmer đều được học tập ở đây, mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục được học tập tốt, được giáo dục và truyền cảm hứng về tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

thu tuong pham minh chinh chuc mung le sene dolta cua dong bao khmer hinh 4

Thủ tướng đề các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tiếp tục chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo nói chung, phái Nam tông Khmer nói riêng, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh, cho biết Hội sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung, phát triển tỉnh Trà Vinh nói riêng, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Hoà thượng bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư phát triển, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ Trà Vinh phát triển, trong đó quan tâm tôn tạo các công trình tôn giáo ở Trà Vinh.

Ghi nhận ý kiến của Hoà thượng Thạch Sok Xane, Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Trà Vinh và các cơ quan liên quan cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trùng tu, tôn tạo các công trình thờ tự trên địa bàn, trong đó có nhiều công trình được xếp hạng di tích cấp quốc gia, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: