Thủ tướng Phạm Minh Chính: Những điểm nghẽn không được giải quyết thì rất lãng phí nguồn lực

(CLO) Chiều 8/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các bộ, ngành về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án cao tốc và triển khai các dự án ODA.

Thủ tướng rất trăn trở về việc triển khai các dự án ODA

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại vào tháng 5/2021, ông đã có cuộc làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương vùng ĐBSCL, qua đó khẳng định quyết tâm cùng nỗ lực để tạo đột phá về hạ tầng giao thông cho khu vực dù ở thời điểm đó cũng chưa hình dung được hết các công việc phải làm, đặc biệt là chưa bố trí được nguồn vốn cho các dự án. Trong khi tạo đột phá về hạ tầng giao thông vận tải khu vực ĐBSCL vừa là yêu cầu khách quan của sự phát triển, vừa là mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo, của người dân và doanh nghiệp qua nhiều thời kỳ, nhiều năm.

thu tuong pham minh chinh nhung diem nghen khong duoc giai quyet thi rat lang phi nguon luc hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Thủ tướng cho biết rất trăn trở về việc triển khai các dự án ODA trên cả nước nói chung và tại ĐBSCL nói riêng. Vừa qua, Chính phủ đã sửa một số nghị định liên quan và đang tiếp tục rà soát các quy định liên quan, cũng như công tác phối hợp giữa các bộ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết đang nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao TPHCM-Cần Thơ. Đồng thời, triển khai xây dựng đường vào cảng Cái Cui; nạo vét luồng tàu Định An… và chuẩn bị triển khai một số dự án đường thủy nội địa trọng điểm để khai thác tối đa hệ thống kênh rạch chằng chịt tại ĐBSCL. Từ đó, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản, hàng hóa trong khu vực.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến, hiến kế để làm thế nào tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy các dự án cao tốc và các dự án ODA trên địa bàn ĐBSCL. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chủ động tiến công, tự lực tự cường đi lên, phát huy tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước"; nếu những điểm nghẽn mà không được giải quyết thì rất lãng phí nguồn lực trong bối cảnh nhân dân rất mong đợi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khảo sát một số dự án ODA tại Cần Thơ

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ khảo sát và làm việc với UBND TP. Cần Thơ về tình hình triển khai một số dự án ODA trên địa bàn Thành phố gồm dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có quy mô 500 giường, sử dụng vốn vay ODA của Hungary, dự án kè bờ sông Cần Thơ sử dụng vốn vay của Pháp, dự án công trình cầu Trần Hoàng Na sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

thu tuong pham minh chinh nhung diem nghen khong duoc giai quyet thi rat lang phi nguon luc hinh 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác của Chính phủ khảo sát Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là gần 1.400 tỷ đồng, chiếm 80%, phần còn lại là vốn đối ứng của TP. Cần Thơ.

Hiệp định khung năm 2016 trị giá 60 triệu USD được ký ngày 12/1/2016 giữa hai Chính phủ đã hết hạn năm 2022. Hiệp định quy định hàng hóa, dịch vụ của các dự án được mua sắm từ nguồn vốn vay Hungary phải có tỉ lệ xuất xứ Hungary tối thiểu 50%. Đây là quy định bắt buộc đối với các dự án vay vốn của Chính phủ Hungary.

Tiến độ triển khai giải ngân vốn vay bị chậm, gặp vướng mắc về hợp đồng thương mại giữa nhà thầu Hungary và chủ đầu tư dự án (Sở Y tế Cần Thơ) do không thống nhất được về phương thức xác định hàng hóa xuất xứ Hungary, danh mục hàng hóa, thiết bị y tế để đảm bảo tỉ lệ xuất xứ Hungary theo quy định của Hiệp định khung.

Hợp đồng giữa Sở Y tế TP. Cần Thơ và liên danh nhà thầu đã hết hiệu lực vào ngày 10/7/2022; còn Hiệp định vay của dự án đã được ký kết (lần 2) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary cũng đã hết hiệu lực vào ngày 11/7/2022. Chi phí Dự án ước tính sẽ phát sinh tăng khoảng 26 triệu Euro, trong đó 6 triệu Euro là chi phí xây lắp, khoảng 20 triệu Euro là chi phí trang thiết bị y tế.

UBND TP. Cần Thơ đã kiến nghị hai phương án thực hiện dự án trong thời gian tới.

thu tuong pham minh chinh nhung diem nghen khong duoc giai quyet thi rat lang phi nguon luc hinh 3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khảo sát Dự án kè bờ sông Cần Thơ.

Dự án kè bờ sông Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, trong đó vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 470,462 tỷ đồng. TP. Cần Thơ đã khởi công cả 4 gói thầu của dự án, khối lượng hoàn thành đến nay đã đạt 72,8%.

Về cơ bản, dự án chỉ còn một số vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố.

TP. Cần Thơ kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn rót vốn đến ngày 31/1/2023 để tiếp tục giải ngân Dự án.

Đối với công trình cầu Trần Hoàng Na, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 791 tỷ đồng, gồm các hạng mục bờ Ninh Kiều, bờ Cái Răng, đường dẫn phía Cái Răng, và cầu chính.

Dự án được khởi công ngày 18/9/2022, giá trị lũy kế đến nay đạt hơn 80%. Ban quản lý dự án ODA của Cần Thơ chỉ đạo nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hợp long trong ngày 2/9/2023.

thu tuong pham minh chinh nhung diem nghen khong duoc giai quyet thi rat lang phi nguon luc hinh 4

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA hoàn thành và kết thúc toàn bộ dự án đúng hạn công trình cầu Trần Hoàng Na.

Phát biểu tại buổi làm việc, về Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Phó Thủ tướng giao UBND TP. Cần Thơ chủ trì rà soát, đánh giá tổng thể, chi tiết về thực trạng của dự án và khả năng giải quyết vướng mắc liên quan, báo cáo Phó Thủ tướng trong thời gian sớm nhất có thể.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP. Cần Thơ tiếp tục trao đổi với phía Hungary về khả năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án này. Báo cáo của TP. Cần Thơ và kết quả cuộc làm việc với phía Hungary là cơ sở quan trọng để đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp tối ưu cho dự án có tầm quan trọng đối với cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với Dự án kè bờ sông Cần Thơ, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn rót vốn cho dự án.

Đối với công trình cầu Trần Hoàng Na, Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP. Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA tăng cường công tác quản lý giám sát, giải quyết kịp thời các khó khăn, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình và kết thúc toàn bộ dự án đúng hạn được phê duyệt là ngày 30/6/2024.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cỡ chữ bài viết: