Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 25 - 28/10/2025.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Malaysia tại ASEAN Sarah Al Bakri Devadason cho biết, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 26 đến 28/10/2025, với chủ đề “Bao trùm và Bền vững”, phản ánh cam kết của ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng vừa gắn kết vừa hướng tới tương lai. Một cột mốc lịch sử của Hội nghị Cấp cao lần thứ 47 là việc Timor-Leste dự kiến chính thức trở thành quốc gia thành viên ASEAN thứ 11.
Việc Timor-Leste gia nhập đại gia đình ASEAN thể hiện tinh thần đoàn kết khu vực và chung vận mệnh, củng cố quyết tâm của ASEAN trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và đảm bảo không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. Sự mở rộng này không chỉ củng cố bản sắc địa lý và chính trị của ASEAN mà còn nâng cao tính chính danh của tổ chức này với tư cách là một tổ chức khu vực toàn diện, bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á.
Ngày 26/10/2025, ASEAN dự kiến ký Tuyên bố Lãnh đạo hoan nghênh việc Timor-Leste gia nhập ASEAN, nêu rõ sự ủng hộ liên tục của các nhà lãnh đạo đối với việc phát triển thể chế và hội nhập của Timor-Leste vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN (ACV) 2045, đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 46 vào tháng 5/2025.
Hội nghị cấp cao sắp tới cũng sẽ kỷ niệm hai lễ kỷ niệm quan trọng. Lễ kỷ niệm đầu tiên là Kỷ niệm 20 năm Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), mang đến cho các nhà lãnh đạo cơ hội nhìn lại hai thập kỷ đối thoại và hợp tác trong khu vực. Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á dự kiến tái khẳng định vai trò là diễn đàn do các nhà lãnh đạo dẫn dắt cho đối thoại chiến lược và kinh tế, với các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi như quản lý thiên tai. Một tuyên bố và tuyên bố chung có thể được thông qua để đưa ra giai đoạn hợp tác tiếp theo của EAS và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
Một cột mốc quan trọng khác là Kỷ niệm 50 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-New Zealand, với việc nâng cấp quan hệ đối tác lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) tại Hội nghị Thượng đỉnh Kỷ niệm ASEAN-New Zealand dự kiến diễn ra vào ngày 28/10/2025. Việc nâng cấp này sẽ được đánh dấu bằng việc thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung và Kế hoạch Hành động để thực hiện CSP, nhằm mục đích làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, kinh tế xanh, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân. CSP sẽ cung cấp một khuôn khổ hướng tới tương lai, củng cố các giá trị chung về tính bao trùm, tính bền vững và sự thịnh vượng chung, phù hợp với ACV 2045.