Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là bệnh viện hạng I, chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, trực thuộc Bộ Y tế.

Trong phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện là tuyến cuối điều trị hầu hết bệnh nhân nặng từ các tỉnh và cơ sở y tế các tuyến khu vực miền Bắc; 4 tháng đầu năm 2022 đã triển khai trung tâm hồi sức tích cực với 500 giường ICU. Bệnh viện đã tổ chức tiếp nhận các ca bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch từ các tuyến, các đợt cao điểm (tháng 2 và 3/2022) thu dung gần 3.000 trường hợp, hơn 1.600 bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị tại 4 đơn nguyên cấp cứu và hồi sức tích cực. Bệnh viện đã triển khai đánh giá, phân tầng điều trị, can thiệp kịp thời các kỹ thuật cao cấp cứu và hồi sức tích cực, cứu chữa thành công nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch…

thu tuong pham minh chinh tham chuc tet tai benh vien benh nhiet doi trung uong hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được đến thăm Bệnh viện, chứng kiến các y bác sĩ vẫn làm việc tích cực để chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ tính mạng của người dân; đặc biệt, rất nhiều nữ thầy thuốc, nhân viên y tế vẫn gác lại công việc gia đình để làm việc.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng; mọi công việc suôn sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Trong 3 năm dịch bệnh Covid -19, bệnh viên đã trưởng thành vượt bậc, từ chuyên môn, tổ chức, cách phòng chữa bệnh, hiểu biến thêm kiến thức về đại dịch, từ đó chúng ta biết cần phải làm gì trong tương lai".

thu tuong pham minh chinh tham chuc tet tai benh vien benh nhiet doi trung uong hinh 2

Thủ tướng thăm và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tổng kết về chuyên môn, tổ chức, các công việc khác liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, chủ trương lớn về phòng, chống dịch. Thủ tướng cho biết, chúng ta đã thành công trong phòng, chống dịch, “đi sau, về trước” và mở cửa sớm nền kinh tế, chuyển trạng thái chống dịch từ biện pháp hành chính sang biện pháp chuyên môn tức là sử dụng vaccine, đúc rút ra 3 trụ cột chống dịch (xét nghiệm, cách ly và điều trị). Chúng ta đã thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ, thực hiện nghiêm Nghị quyết 30 của Quốc hội cho phép làm những việc mà luật pháp chưa quy định.

Chúng ta đã rút ra kinh nghiệm Thông điệp 5K+vaccine + điều trị+ công nghệ + ý thức của người dân và cộng thêm nhiều thứ khác với tính linh hoạt tuỳ theo điều kiện cụ thể của các bộ, ngành, địa phương rất sáng tạo. Nhờ đó, chúng ta đã kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh sớm, mở cửa nền kinh tế sớm, tổ chức SEA Games 31 thành công, an toàn, là phép thử rất quan trọng về sự an toàn trước dịch Covid-19.

thu tuong pham minh chinh tham chuc tet tai benh vien benh nhiet doi trung uong hinh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trong thành công đó, Bộ Y tế giữ vai trò rất quan trọng và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là mắt xích quan trọng trong công cuộc phòng, chống dịch. Trong đại dịch, cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế đã dũng cảm đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm để cứu chữa người bệnh, dấn thân vì Tổ quốc, nhân dân được phát huy tối đa. Bệnh viện vừa phải nỗ lực cứu chữa người bệnh, vừa phải chi viện cho miền Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được thời gian qua; mong Bệnh viện cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao, phát huy tinh thần “Sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật”; phát huy tinh thần như Bác Hồ dạy "Thầy thuốc như mẹ hiền"; "thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn…".

thu tuong pham minh chinh tham chuc tet tai benh vien benh nhiet doi trung uong hinh 4

Thủ tướng đã tặng quà cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế của Bệnh viện.

Về chuyên môn, Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện có đội ngũ được đào tạo, trưởng thành từ thực tiễn hết sức khó khăn vì môi trường nhiệt đới biến đổi phức tạp, tiềm ẩn nhiều dịch bệnh ngày càng phát triển nhanh, khó lường. Do đó, Thủ tướng đề nghị tổng kết thực tiễn, rút ra kinh nghiệm, xây dựng lý luận phòng chống các bệnh nhiệt đới, nâng cao tay nghề chuyên môn; qua đây, chúng ta phải dự báo cần trang bị thêm những phương tiện, thiết bị gì để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, phòng, chống dịch; nâng cao tay nghề cho các tuyến bệnh viện; phổ biến kinh nghiệm chữa bệnh trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng mong Bộ Y tế với tinh thần đó, phát huy thành quả vừa qua, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tính mạng, sức khỏe của nhân dân bị đe doạ. Đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói riêng và đội ngũ y bác sĩ ngành y tế đã tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy, cùng chung tay với đội ngũ y tế và các lực lượng khác chiến đấu không mệt mỏi với dịch bệnh, đặt tính mạng, sức khoẻ của nhân dân lên trên hết, trước hết…

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: