Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện các trường: Trường Đại học FPT; Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội… và sự đồng hành của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và gần 200 đại biểu là cán bộ giảng viên, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, lãnh đạo, cán bộ giảng viên các đơn vị trực thuộc trường tham dự.

Hội nghị không chỉ tập trung vào các xu hướng công nghệ tiên tiến, mà còn bao quát những vấn đề thời sự về chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đây là một sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn cho các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin, kết nối với những chuyên gia hàng đầu, và tìm kiếm những cơ hội phát triển trong ngành.

Tại hội nghị, 14 báo cáo của các nghiên cứu sinh và 12 báo cáo của sinh viên đại học được trình bày tại hội nghị đều xoay quanh những chủ đề thời sự và có tính ứng dụng cao như: công nghệ xử lý dữ liệu lớn, học máy, học sâu, và trí tuệ nhân tạo. Đây đều là những lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra nhiều hướng phát triển mới cho khoa học và công nghệ.

thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 1

PGS.TS Nguyễn Lê Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Lê Cường cho biết: Sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học, các giảng viên, và các em sinh viên từ nhiều cơ sở đào tạo không chỉ thể hiện tinh thần hợp tác, mà còn phản ánh niềm đam mê, nhiệt huyết trong việc khám phá những tri thức mới và cống hiến cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.

Điều này cũng thể hiện nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong nâng cao chất lượng đào tạo của thầy trò khoa CNTT, đồng thời cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu trong nhà trường nói chung và khoa CNTT nói riêng.

“Tôi hy vọng rằng, qua hội nghị này, các em sinh viên sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời hình thành cho mình những ý tưởng và định hướng phát triển trong tương lai”, PGS.TS Nguyễn Lê Cường nhấn mạnh.

thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 2

PGS.TS Nguyễn Hà Nam - Phụ trách Khoa Công nghệ thông tin chia sẻ tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hà Nam - Phụ trách Khoa Công nghệ thông tin chia sẻ, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chúng tôi nhận thấy cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy gần đây với sự chỉ đạo và khuyến khích từ Ban lãnh đạo Nhà trường, công tác nghiên cứu khoa học tại các khoa của EPU đã thực sự trở thành phong trào. Với sự hỗ trợ từ nhà trường, từ đội ngũ cán bộ giảng viên, các sinh viên có động lực và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển các ý tưởng sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học.

Hội nghị lần này là bước khởi đầu trong các hoạt động của Khoa cũng như của Nhà trường để giúp sinh viên có môi trường giao lưu, chia sẻ, trình bày các nghiên cứu, ý tưởng, thể hiện sự đam mê của mình trong nghiên cứu khoa học.

EPU cũng tham gia Đề án 844 ở cấp nhà trường, nhà trường đã tổ chức nhiều sự kiện chia sẻ, phổ biến các nội dung của đề án để qua đó thúc đẩy sinh viên tham gia vào các cuộc thi, các chương trình nghiên cứu khoa học, để giúp sinh viên hiểu biết hơn thế nào là nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cách thức để tham gia vào lĩnh vực này- đây là lĩnh vực mới không chỉ đối với sinh viên mà còn đối với các doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 3
thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 4
thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 5
thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 6
thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 7
thuc day nghien cuu khoa hoc trong sinh vien hinh 8

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với sinh viên.

Trước đó (ngày 27/9/2024), Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kỹ thuật điện năm 2024. Hội nghị là dịp để các bạn sinh viên chia sẻ những kết quả, thành tựu trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình, cũng là nơi thể hiện tinh thần sáng tạo, niềm đam mê khoa học, và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của ngành kỹ thuật điện nói riêng và đất nước nói chung.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: