Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với Phụ nữ và Trẻ em” đã và đang được triển khai tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn bước đầu góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 được xem là một quyết sách đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS&MN.

thuc hien binh dang gioi va giai quyet cac van de cap thiet doi voi phu nu tre em hinh 1

Dự án 8 tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và các ngành liên quan, chính quyền địa phương thúc đẩy chăm lo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số.

Đối với tỉnh Bình Thuận, quá trình triển khai, chương trình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong tham mưu thực hiện. Nhờ đó, các dự án được triển khai đồng bộ, kịp thời, đặc biệt là Dự án 8 góp phần thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn. Đến nửa đầu năm 2023, các sở, ngành liên quan cấp tỉnh, đại diện UBND và Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã thuộc các địa phương triển khai Dự án 8 đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Trong đó, tại tỉnh đã thành lập và vận hành "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng"; tập huấn hướng dẫn triển khai và xây dựng câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan đã phối hợp tổ chức 3 Hội nghị Tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành “Tổ truyền thông cộng đồng” cho cán bộ thôn, bản, người có uy tín tại huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc.

thuc hien binh dang gioi va giai quyet cac van de cap thiet doi voi phu nu tre em hinh 2

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Nội dung tập huấn xoay quanh việc thành lập và vận hành, duy trì “Tổ truyền thông cộng đồng”; một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; kỹ năng lập kế hoạch truyền thông… Không dừng lại, các sở, ngành liên quan đã khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá đầu vào tại 5 trường THCS và 12/12 xã thực hiện Dự án để chuẩn bị cho việc thành lập các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”…

Theo kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành; một trong những mục tiêu chính đó là thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Từ đó, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Trong đó lưu ý tổ chức tập huấn thành lập và vận hành 17 “Tổ truyền thông cộng đồng” (cấp thôn); phát động Cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN lần thứ nhất với tên gọi “Lắng nghe con nói” trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Chú ý tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành Địa chỉ tin cậy cho các đối tượng có liên quan; thành lập mới 3 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”.

thuc hien binh dang gioi va giai quyet cac van de cap thiet doi voi phu nu tre em hinh 3

Tập huấn nâng cao kiến thức cho phụ nữ về bình đẳng giới.

Song song, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Các hoạt động tập trung hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình MTQG; hội nghị tập huấn đối thoại chính sách theo Sổ tay hướng dẫn của Trung ương; hướng dẫn thành lập và vận hành câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho người điều hành và trẻ em cốt cán tại 4 trường; thành lập 5 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 5 trường trung học cơ sở.

Ngoài ra, cần lưu ý trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Trong đó, chú trọng tổ chức tập huấn phát triển năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, xã; Chương trình về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng (cán bộ thôn/bản).

Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh) được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện ở cơ sở, địa phương và kịp thời hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Qua đó, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo thực hiện...

Quang Minh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: