Gã khổng lồ năng lượng Đức trên bờ vực vỡ nợ sau khoản lỗ 12 tỷ euro

(CLO) Trong nửa năm nay, doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt Uniper của Đức đã báo cáo khoản lỗ 12,3 tỷ euro, hãng cho rằng bị đẩy đến “bờ vực vỡ nợ” này đều do việc cung cấp khí đốt của Nga giảm mạnh.

Đây là khoản lỗ lớn nhất của một công ty Đức, làm lu mờ khoản lỗ 10,5 tỷ euro của tập đoàn Bayer vào năm 2020.

Hôm qua (17/8) Giám đốc điều hành Uniper Klaus-Dieter Maubach đã cảnh báo rằng châu Âu phải đối mặt với triển vọng năng lượng tồi tệ nhất trong mùa đông này, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp khí đốt khiến việc dự đoán hoạt động của tập đoàn trong 6 tháng cuối năm nay là “gần như không thể”.

ga khong lo nang luong duc tren bo vuc vo no sau khoan lo 12 ty euro hinh 1

Nhà máy than và khí đốt của Uniper ở Grosskrotenberg. Ảnh: FT.

Đức – quốc gia vốn nhập 55% khí đốt từ Nga, đang cố gắng tránh rơi vào thế hiểm nghèo trong mùa đông này. Bất chấp việc thiếu nguồn cung cấp của Nga, các cơ sở lưu trữ khí đốt nước này đã được lấp đầy với công suất 77,3%, phù hợp với kế hoạch của chính phủ. Chính phủ đặt mục tiêu đưa mức này lên 95% vào tháng 11.

Mặc dù đã nhận được khoản cứu trợ 15 tỷ euro từ chính phủ Đức, giá cổ phiếu của hãng kinh doanh khí đốt Uniper đã mất hơn 81% trong năm nay, kéo giá trị vốn hóa thị trường xuống 2,8 tỷ euro.

Theo cáo buộc của Uniper, do Nga giảm tới 80% lượng khí đốt của giao tới Đức kể từ tháng 6, buộc họ phải mua nguồn cung đắt đỏ trên thị trường giao ngay để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng cung cấp khí đốt cho các khách hàng ở Đức, bao gồm 100 công ty tiện ích khu vực thuộc sở hữu của các thành phố.

Từ tháng 10, Uniper sẽ có thể chuyển 90% chi phí cao hơn cho người tiêu dùng. Công ty cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ trong 18 tháng tới nhưng hy vọng tình hình có thể "trở lại tích cực" vào năm 2024.

Trong 12 tháng qua, giá khí đốt ở Đức đã tăng hơn 5 lần lên 200 euro/megawatt giờ. Uniper cho biết kể từ khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua đường ống Nord Stream 1 bắt đầu cạn kiệt vào giữa tháng 6, hãng đã bị thiệt hại trung bình hàng ngày là 60 triệu euro.

Đồng thời, gã khổng lồ năng lượng lớn nhất nước Đức cũng đã bị thiệt hại 2,7 tỷ euro đối với cổ phần trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga và khoản lỗ 4,9 tỷ euro đối với vấn đề chứng khoán phái sinh. Chính phủ Đức sẽ nắm giữ 30% cổ phần trong công ty này và cũng cung cấp các khoản vay để ngăn chặn vỡ nợ.

Cơ quan xếp hạng Standard & Poor’s đã gắn nhãn Uniper là “một pháp nhân liên quan đến chính phủ” kể từ khi giải cứu.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: