Thưởng Tết của nhân viên điện máy chỉ đủ ăn 3 bát phở, thêm đĩa quẩy

Mặc dù thời điểm chuyển giao năm mới đã rất cận kề, các doanh nghiệp cũng hoàn thành việc lương, thưởng, thế nhưng câu chuyện thưởng Tết vẫn rất nóng trên các diễn đàn xã hội. 

Có thể nói, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do tác động của kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thông báo cắt, giảm việc thưởng Tết, giảm thiểu áp lực tài chính.

thuong tet cua nhan vien dien may chi du an 3 bat pho them dia quay hinh 1

Năm nay thưởng Tết tại Điện máy xanh giảm mạnh, chỉ được thưởng 1 tháng lương, thay vì 1,5 - 2 tháng lương như năm ngoái. (Ảnh minh họa)

Nhiều trường hợp, doanh nghiệp chỉ thưởng Tết nhân viên bằng những phần quà, mang tính chất tinh thần là chính. Cũng có doanh nghiệp cắt hẳn thưởng Tết, khiến nhiều nhân viên rơi vào cảnh ấm ức.

Hiện tại, mới chỉ có số liệu từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về những ngành nghề có thưởng Tết cao nhất, nhưng lại không có các ngành thưởng Tết thấp nhất. Cũng không liệt kê ngành nghề nào cắt giảm thưởng Tết sâu nhất, nhưng rất nhiều nhân viên kinh doanh trong các siêu thị điện máy than thở, Tết Nguyên đán năm nay, thưởng Tết là khó.

Anh Tuấn, một nhân viên kỳ cựu của chuỗi điện máy M. có chi nhánh ở khắp 3 miền, từ Nam ra Bắc cho biết: “Năm trước, chúng tôi còn được thưởng Tết 1 tháng lương, thì năm nay thưởng Tết chỉ được 200.000 đồng, người nhiều nhất cũng chỉ được 500.000 đồng”.

Anh Tuấn nhẩm tính, với mức thưởng Tết chỉ 200.000 đồng, anh Tuấn chỉ đủ ăn 5 bát phở trong những ngày bình thường, bình quân khoảng 40.000 đồng/bát. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, vật giá leo thang, bát phở đó đã tăng lên 60.000 đồng.

“Như vậy, mức thưởng này chỉ đủ ăn 3 bát phở, dư ra 20.000 đồng gọi thêm đĩa quẩy ăn kèm. Đấy cũng coi là có tí thưởng Tết, thay vì không có gì”, anh Tuấn nói.

Tương tự, anh Duy Nguyễn, nhân viên kinh doanh của chuỗi cửa hàng Điện Máy xanh cũng tiết lộ, năm nay thưởng Tết bị giảm mạnh, chỉ được thưởng 1 tháng lương, thay vì 1,5 - 2 tháng lương như năm ngoái, tùy thuộc vào thâm niên làm việc của người đó. Thế giới Di động cùng “chủ” của Điện máy xanh cũng giảm 50% thưởng Tết năm nay.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện chuỗi cửa hàng CellphoneS cho biết: Thưởng Tết là một phần thu nhập khá quan trọng đối với lao động ngành bán lẻ. Tại đơn vị này, khoản thưởng này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Trong đó, quan trọng nhất là lợi nhuận của công ty sau 1 năm tài chính, quỹ thưởng sẽ được cắt ra từ lợi nhuận và chia ra cho người lao động theo các chỉ số cá nhân như thâm niên làm việc, vị trí, hệ số đánh giá - đóng góp của nhóm, cá nhân,... 

Chính sách thưởng cơ bản được giữ qua các năm và được thông tin cho người lao động nắm rõ. Thông thường mức thưởng cho mỗi người lao động từ 1 đến nhiều tháng lương trung bình năm.

“Một số nơi khác tính theo tháng lương cơ bản, như 2022 mỗi người lao động làm việc tại công ty chúng tôi được nhận gần 3 - 4 tháng lương trung bình năm. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi phát triển mở rộng cửa hàng mới lên gần gấp 1,5 lần quy mô 2021 với 115 cửa hàng, lượng nhân sự mới tuyển cũng tăng lên tương ứng. Do đó, việc thưởng Tết cũng bị cắt giảm đôi chút”, ông Huy nói.

Bên cạnh đó, thị trường bán lẻ công nghệ đã trải qua quý cuối năm tăng trưởng âm liên tục và sức mua giảm sút cũng ảnh hưởng xấu tới tình hình kinh doanh của các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy.

“Mặc dù kết quả kinh doanh 2023 không tốt như 2022, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực trong việc duy trì mức thưởng tốt hơn 2022 cho hơn 30% số nhân viên và dự kiến có khoảng 10% người lao động bị giảm mức thưởng. Năm 2023 được dự báo sẽ là một năm khó khăn hơn nữa và chính sách phúc lợi cho người nhân viên vẫn được ưu tiên”, ông Huy nói.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: